Seiten

Dienstag, 24. Oktober 2023

BỘ VĂN HÓA PHẢN VĂN HOÁ!!!

 

Chung cư nhỏ BỊ CHÁY
56 người RA ĐI
Cả Nước ...Dân chết lặng...
Xót thương.... lệ ướt mi....
Phòng trà còn đóng cửa
Dừng hát để CHIA BUỒN
Nhiều bạn muốn chia sẻ
Nhận người về ở luôn....
Nhiều người khác đem đến
Nào nến, hoa và hương....
Tưởng nhớ người đã khuất
Xoa dịu nỗi đau thương....
******
Mang tiếng ....bộ Văn hoá
Mà làm điều ĐÁNG KHINH!
Mở hội lớn rực rỡ
TỰ TÔN VINH .... chính mình!?
Chúng vui trước THẢM HOẠ
NỖI ĐAU của bao người ...
Đúng là PHẢN VĂN HOÁ!!!
TIẾNG NHỤC.... sẽ để đời!!!
Sao không BỎ CA MÚA!?
MỘT PHÚT MẶC NIỆM THÔI!
Sẽ ....NHÂN VĂN biết mấy!?
Chẳng bị ai chê cười!
Hãy nhìn Người mà học!
39 người Việt nam
BỊ CHẾT TRONG THÙNG LẠNH
NGHIÊNG MÌNH.... người Anh làm!!!
VĂN HOÁ là THẾ ĐÓ!!!
Hãy xử sự NHƯ NGƯỜI
Biết XÓT THƯƠNG ĐỒNG LOẠI!
Ai cũng tôn trọng thôi!!!
Chứ xin tiền xây tượng....
Để THAM NHŨNG CHIA NHAU
Thì DÂN KHINH NHƯ MẺ!!!
Biết giấu mặt vào đâu???
Thanh Bình 20.09.2023
NÊN CHĂNG "CHẤN HƯNG VĂN HÓA" TỪ CHUYỆN NÀY?
"Cần xem xét năng lực và nhận thức các cán bộ & cơ quan đã tổ chức múa hát, trao giải thưởng trong lúc cả nước đau xót trước vụ cháy tại Hà Nội." (fb: Nguyen Dinh Trong)
Có thể đã có những hành vi lệch chuẩn trong văn hóa ứng xử và làm xấu đi hình ảnh của hoạt động báo chí XHCN.
Cứ cho là chương trình đã chuẩn bị mọi thứ, kịch bản và đạo diễn đã khớp, đã tập dượt nhiều lần; hợp đồng ca múa nhạc cũng đã ký, chờ xong nghiệm thu và giải ngân thì sao không biết bàn bạc cắt phần ca nhạc vui cười đó đi.
Đáng lẽ trong bất cứ chuyện gì lúc nào cũng trù liệu phương án xấu xảy ra, khi đó thì giải quyết thế nào. Chỉ cần cả hội trường đứng dậy mặc niệm một phút thôi. Chắc chắn phút mặc niệm đó thật là nhân văn, biết đau cũng nỗi đau nhân thế. Đó là VĂN HÓA được chấn hưng đấy.
Nhưng thật tiếc.
Một cái phòng trà Trịnh Ca bé tẹo cũng dừng hát, dừng KD để đau cùng niềm đau của vụ cháy; một cô chủ có nhà ở gần còn biết thông báo cho người bị nạn đến ở tạm, còn biếu thêm thức ăn, nước uống...
39 người chết vì cóng trong congtener ở Anh người ngoại quốc không liên quan gì còn biết đến thắp nến, tặng lẵng hoa chia buồn cũng nỗi đau.
Mà sao Bộ VH-TT-DL của nước thời hiện đại với đội ngũ đông nhà trí thức, nhà VH sao lại thế?
Kopie từ Face Nguyễn Đình Hạnh
Alle Reaktionen:

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen