Seiten

Freitag, 29. Januar 2021

AI XÂY, AI PHÁ NƯỚC MỸ???

CÓ lẽ KHÔNG Ở ĐÂU mà người dân lại hiểu rõ các chính quyền ĐỘC TÀI hơn là dân TQ, VN, Bắc Triều, Nga, Venezuela, Cuba và các nước thân công sản TQ. Chỉ ở tại các nước này, chính quyền mới TÌM MỌI CÁCH THEO DÕI, KIỂM SOÁT hòng THAO TÚNG TOÀN BỘ TRUYỀN THÔNG, NGĂN CHẶN VÀ BỊT MIỆNG TẤT CẢ những ai có ý kiến trái chiều với giới lãnh đạo nắm quyền.
Tôi công nhận có những chính quyền “độc tài” như nước Mỹ dưới thời Abraham Lincon; Hàn Quốc của Park Chung Hy hay Singapore thời Lý Quang Diệu …. Nhưng họ “độc tài” để ĐƯA RA CÁC QUYẾT SÁCH CÓ LỢI CHO DÂN, CHO NƯỚC, nhằm đạt mục đích nhanh nhất cho DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH của chính quyền. Y như TT Trump từng đưa ra những quyết sách CÓ LỢI CHO DÂN, CHO NƯỚC, KHIẾN NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI, chứ không như thời Clinton, Obama và Bị đần hiện nay lấy tiền thuế của dân Mỹ đem đi MUA DANH cho bản thân, hay chỉ để VAN XIN các nước thù địch và bọn khủng bố ngừng tay….. khiến nước Mỹ trở thành YẾU HÈN và bị chính các nước Đồng minh COI THƯỜNG, LẠM DỤNG; còn kẻ thù của nước Mỹ lại K.HIN.H B.Ỉ.
Tôi thấy HỌ - “những Nhà Độc Tài” KHÔNG CỘNG SẢN này tuy rất QUYẾT ĐOÁN, nhưng những gì họ làm ĐỀU MANG LẠI LỢI ÍCH TO LỚN CHO ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC. Vì thế họ khơi dậy được LÒNG YÊU NƯỚC CỦA NGƯỜI DÂN và họ được đại đa số nhân dân ủng hộ, muốn chung tay góp sức cùng họ làm nên NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU mang lại LỢI ÍCH THIẾT THỰC VĨ ĐẠI KHÔNG CHỈ cho Đất nước, Dân tộc họ, mà còn mang lại SỰ AN BÌNH, TIN TƯỞNG và THỊNH VƯỢNG cho cả Thế Giới.
TT Trump ĐÃ LÀM NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT không chỉ cho nhân dân Mỹ mà cho nhân dân toàn thế giới nữa, do đó gần TRĂM TRIỆU DÂN MỸ và hàng TỶ NHÂN DÂN TOÀN THẾ GIỚI đã hết lòng ủng hộ Ông, trong khi Ông bị phe CS và đảng D.âm chủ Mỹ cũng như bọn Big Tech, Big Media và đám Cánh Tả C.ỰC Đ.OAN tại Mỹ và rải rác khắp thế giới qui là “độc tài” chỉ do Ông “có 1 tội” DUY NHẤT là VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN LÀM VIỆC HẾT MÌNH, nên đụng chạm trực tiếp tới QUYỀN VÀ LỢI của chúng mà thôi (Vì QUYỀN VÀ LỢI VỀ CHO DÂN, ắt Tài phiệt phải chịu giám sát của HP và PL, nên thu nhập của chúng cũng sẽ chịu ảnh hưởng).
Dễ hiểu là tại sao CSTQ, CSVN..v.v… đảng D.âm c.hủ Mỹ và đám “cánh Tả” (những kẻ luôn tự cho rằng chỉ họ mới đúng và có quyền) lại RẤT SỢ tranh luận với những người thích BẢO VỆ HIẾN PHÁP thời LẬP QUỐC được gọi là “bảo thủ cánh Hữu” (vì dám đưa ra những lập luận đối nghịch với bọn cánh Tả). Chúng tìm MỌI CÁCH BỊT MIỆNG (kể cả MUA CHUỘC và ĐE DỌA) bất cứ ai, bất cứ Nhà báo hay các hãng Truyền thông nào; bất cứ Nghị sĩ dân cử nào, bất cứ Luật sư nào, bất cứ Doanh nghiệp nào và…. bây giờ thì CẢ THẾ GIỚI THẤY RÕ, họ TRẮNG TRỢN BỊT MIỆNG luôn cả TÔNG THỐNG MỸ ĐƯƠNG QUYỀN DONAL TRUMP khi Ông còn TẠI VỊ (điều khiến CẢ THẾ GIỚI VỠ MỘNG về nền TỰ DO, DÂN CHỦ Mỹ lâu nay) chỉ vì chúng nó là một lũ THAM, GIAN, DÂM ĐÃNG, TÀN ÁC VÀ DỐI TRÁ, nên CHÚNG SỢ ĐỐI DIỆN VỚI SỰ THẬT. Chúng SỢ TRANH LUẬN bởi chúng KHÔNG CÓ CHIỀU SÂU TƯ DUY và ĐỘ RỘNG NHẬN THỨC cũng như SỰ HIỂU BIẾT và KHÔNG ĐỦ LÝ LẼ THUYẾT PHỤC với tuyệt đại đa số nhân dân, nên chúng SỢ những cuộc tranh luận CÔNG KHAI để tìm ra SỰ THẬT. Vì thế, chúng TÌM MỌI CÁCH LỪA DỐI hay BỊT MIỆNG những người sẵn sàng tranh luận với chúng để tìm ra CHÂN LÝ.
Bạn cứ nhìn những gì Bị đần và phe D.âm c.hủ đã và đang làm, rồi so sánh với thời Ông Donal Trump làm Tổng Thống Mỹ xem, bạn sẽ THẤY RÕ, AI XÂY VÀ AI ĐANG PHÁ HOẠI NƯỚC MỸ?
Chỉ vì muốn T.RẢ T.HÙ CHO ÔNG CHỦ Ôm bế ma và Trung cộng của hắn, mà Bị đần sẵn sàng đồng ý cho mụ phù thủy già mắc bệnh C.UỒN.G Đ.IÊN, không thể tự kiểm soát sự G.HEN T.UÔN.G của mình với TT Trump nên đã từng tiêu tốn hàng chục triệu thuế của dân Mỹ và phí thời gian vào việc bày trò “luận tội” và PHÁ ĐÁM TT Trump liên tiếp mà KHÔNG CÓ BẤT CỨ BẰNG CHỨNG VỮNG CHẮC NÀO trong suốt nhiệm kỳ 4 năm của Ông. Nay lại còn trơ trẽn đòi luận tội” cả khi Ông KHÔNG CÒN LÀ TT chỉ do sự SUY BỤNG TA RA BỤNG NGƯỜI chuyên làm chuyện TÀ ÁC của mụ.
Chỉ vì muốn T.RẢ T.HÙ CHO ÔNG CHỦ Ôm bế ma và Trung cộng từng bị BẼ MẶT vì các chính sách làm cho DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH trong một thời gian QUÁ NGẮN của TT Trump, mà Biden THỪA LỆNH CHỦ ký ngay 17 sắc lệnh hành pháp vào những giờ đầu tiên nắm quyền do G.IAN LẬ.N B.ẦU C.Ử cốt chỉ để PHÁ BỎ DI SẢN CỦA TT TRUMP, mà KHÔNG CẦN BIẾT tới HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG rơi xuống đầu dân Mỹ và làm nước Mỹ tan nát, suy yếu như thời Ôm bế ma trước đây.
Hắn đã gián tiếp giúp Trung cộng LÀM SUY YẾU NƯỚC MỸ, LÀM NGHÈO DÂN MỸ để bắt họ vì miếng cơm manh áo, vì tiền trợ cấp XH mà PHẢI LỆ THUỘC và TUÂN LỆNH chính quyền độc tài thuộc phe D.âm chủ thân Trung cộng khi (Tôi chỉ sơ lược vài điểm chính):
1/ Hắn xóa bỏ trên 70.000 việc làm của nhân dân Mỹ ngay lập tức khi RÚT GIẤY PHÉP của các hãng đang xây dựng ống dầu từ Canada sang; ngừng hoạt động của các hãng đang tham gia xây tường ngăn Biên giới; cấm các chủ đầu tư khai thác dầu khí trên lãnh thổ Mỹ.
2/ Sắc lệnh trên không chỉ khiến 70.000 dân Mỹ MẤT VIỆC LÀM, mà buộc nước Mỹ PHẢI LỆ THUỘC VÀO NGUỒN NĂNG LƯỢNG NGOẠI NHẬP. Dẫn tới các cuộc chiến tranh giành dầu mỏ tại Trung Đông như thời Ôm bế ma để MÁU XƯƠNG của lính Mỹ LẠI PHẢI ĐỔ theo những thùng dầu chuyển về Mỹ, khiến Thế giới KHÔNG THỂ BÌNH YÊN. Bọn khủng bố sẽ CÓ CỚ khơi dậy lòng “căm thù chống Mỹ xâm lược cướp tài nguyên” để đánh bom “hợp pháp” trên diện rộng (y như CSVN từng kích động cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước” để CƯỚP CHÍNH QUYỀN VNCH vậy). Vì thế…. 2 trận đánh bon khủng bố liên tiếp đã nổ ra giữa Bagdad khi Bị đần vừa lên ngôi và cho quân Mỹ trở lại chiến trường Syria.
3/ Sắc lệnh của Bị đần bắt ngừng xây tường Biên giới, chấp nhận cho hơn 11 triệu di dân bất hợp pháp được lưu trú và thả đám tội phạm hình sự có gốc di dân lậu, và ngừng việc TRỤC XUẤT đám TỘI PHẠM trong nhóm DI DÂN chỉ để TRẢ ƠN khối di dân từ các nước nghèo đã giúp Bị đần G.IA.N L.ẬN P.HIẾ.U B.ẦU THÀNH CÔNG dưới danh “chống phân biệt chủng tộc” sẽ càng khiến nước Mỹ ngập tràn vì nạn D.I DÂ.N L.ẬU và sẽ S.ỤP Đ.Ổ K.IN.H T.Ế cũng như LÀM R.ỐI LOẠ.N AN SINH XH, GÂY C.HIA R.Ẽ N.GHIÊ.M T.RỌN.G giữa các sắc dân và T.Ệ NẠ.N SẼ ĐƯỢC DỊP BÙNG PHÁT LÀM SUY YẾU VÀ XÉ NÁT NƯỚC MỸ trong nay mai.
4/ Chính sách tái ra nhập tổ chức Y tế thế giới WHO vốn đã CÙNG TQ LỪA ĐẢO làm chậm trễ phản ứng của lãnh đạo các quốc gia cũng như nhận thức của người dân trên toàn thế giới về mức độ NGHIÊM TRỌNG của con Chinavirus này với câu khẳng định “Chinavirus KHÔNG LÂY TỪ NGƯỜI SANG NGƯỜI” để GIÚP TQ tung dịch bệnh Chinavirus ra toàn cầu giết hại hơn 400.000 dân Mỹ và hàng triệu người trên toàn thế giới. Mặc dù nước Mỹ phải chi hơn 400 triệu đô mỗi năm, trong khi TQ mang tiếng là “nước có nền KT đứng thứ 2” và là nước đông dân nhất thế giới, lại chỉ đóng góp có 40 triệu đô mỗi năm. (Có lẽ số đáng phải đóng góp công khai cho quĩ chung, thì TQ dùng để MUA Tổng Giám đốc WHO để hắn giúp TQ thực hiện ý đồ T.HẢM S.ÁT H.ÀN.G L.OẠT dân Mỹ và nhân dân toàn thế giới bằng Chinavirus y như chúng MUA dàn lãnh đạo ĐCSVN để chiếm dần lãnh thổ VN dưới danh “đầu tư” một cách êm dịu chăng???) Hay là Bị đần muốn ĐEM THUẾ DÂN MỸ MUA DANH cho hắn và TRẢ ƠN TRUNG CỘNG đã c.hu c.ấp cho con trai hắn hàng Tỷ đô để giàu nhanh và g.iú.p Bị đần được vào Nhà Trắng trước khi xuống âm phủ chăng???
5/ Bị đần hứa khi vận động tranh cử sẽ “Chấm dứt đại dịch trong vòng 100 ngày” và “giải cứu nền kinh tế” bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Chinavirus. Không biết hắn có chương trình hành động gì CHỐNG DỊCH HIỆU QUẢ HƠN KHÁC với TT TRUMP không? Khi trong tay hắn ĐÃ CÓ SẴN VACXIN phòng dịch là DI SẢN của TT Trump để lại rồi??? Nhưng…...
Nay hắn ra lệnh bắt buộc dân ĐEO KHẨU TRANG và chi hàng tỷ đô la mua khẩu trang SX từ TQ để giúp dân TQ có công ăn việc làm, còn dân Mỹ thì phải chịu thêm phí tổn vận chuyển, nhập khẩu, phân phối tại các cửa hàng bán lẻ, cộng thêm tiền lợi nhuận nhập khẩu cho đám Tài phiệt làm ăn với TQ. Hắn CẤM DÂN không được gọi tên “Chinavirus” hay “Virus Vũ Hán” vì làm cho ÔNG CHỦ TQ CỦA CHA CON HẮN KHÔNG HÀI LÒNG (Giống hệt ĐCSVN CẤM dân VN không được xuống đường biểu tình mặc áo và mang khẩu hiệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của VN” để làm vừa lòng ông chủ ĐCSTQ của ĐCSVN). TỰ DO NGÔN LUẬN trong HP Mỹ đã bị SỈ NHỤC. Vì nhân dân chỉ gọi ĐÚNG TÊN và NGUỒN GỐC con Virus gây ra đại dịch mà thôi.
6/ Hắn quyết định trở lại các Hiệp định về “biến đổi khí hậu”; Thỏa ước hạt nhân với Iran”.... để chấp nhận BỊ LỪA DỐI, lấy tiền thuế dân Mỹ MUA DANH cho bản thân mà không cần biết tới việc tự hắn BUỘC DÂN MỸ PHẢI NỘP THUẾ CAO HƠN để hắn chi các khoản chi khổng lồ chủ yếu cho TQ hưởng lợi, vì TQ là nước ĐÓNG GÓP ÍT NHẤT, nhưng XẢ THẢI LÀM BẨN MÔI TRƯỜNG NHIỀU NHẤT THẾ GIỚI; Còn Mỹ tự mình trói buộc trong hạn chế nghiên cứu cải tiến Vũ khí hạt nhân để Iran, TQ, Nga và Bắc Triều có cơ hội ngấm ngầm đẩy mạnh Hạt nhân hóa, rồi một lúc nào đó khống chế lại Mỹ như thế giới đã thấy. Đừng ai tin vào các cuộc kiểm tra của các tổ chức BÙ NHÌN này. Vì qua đại dịch Chinavirus, ai cũng thấy rõ WHO ĐÃ KHÔNG THỂ LÀM GÌ khi Trung cộng KHÔNG CHO ĐIỀU TRA nguồn gốc con Virus Vũ Hán, kể cả đã sau 1 năm nó “xổng phòng thí nghiệm tại Vũ Hán”.
7/ Bị đần đã cho cả thế giới thấy, hắn là một kẻ KHÔNG CÓ ĐỨC TIN, TÀN NHẪN và VÔ CÙNG ĐỘC ÁC khi cho phép tự do phá thai khi đứa trẻ đã hình thành trong bụng mẹ. Hắn không thể biện minh gọi đó là “tôn trọng quyền tự do” của những người mẹ quyết định mạng sống của những sinh linh mà chính họ do buông thả tạo ra chúng. Bởi vì đến QUYỀN TỰ DO NÓI LÊN TIẾNG NÓI CỦA DÂN, đòi chính quyền PHẢI TÔN TRỌNG Ý DÂN mà Bị đần cùng phe D.âm chủ cánh Tả và bọn Tài phiệt truyền thông còn NGĂN CHẶN, BỊT MIỆNG, ĐE DỌA TÍNH MẠNG….v.v.. thì bọn chúng “tôn trọng” gì ai??? Hay chúng chỉ LƯƠN LẸO LỪA ĐẢO DÂN, vì cho rằng, mọi quyết định của chúng đều ĐÚNG CẢ và bắt dân phải tuân theo???
8/ Những ai hí hửng với quyết định của Bị đần “tăng tiền hỗ trợ Chinavirus lên 2.000 đô”; “tạm đóng băng các khoản vay của Sinh viên”; “tăng lương tối thiểu cho CN lên 15 đô/giờ” và “trục xuất bọn tội phạm trong đám di dân” .... chắc chắn toàn là bọn TỘI PHẠM; LƯỜI LÀM CHUYÊN ĂN BÁM XH; hay ÍCH KỶ chỉ nghĩ tới bản thân mình mà không nhìn thấy tổng thể nền kinh tế Mỹ sẽ lại bị suy sụp; nạn thất nghiệp ra tăng; xăng dầu lên giá; thực phẩm, đồ tiêu dùng cũng tăng theo; xã hội bất ổn….v.v… ảnh hưởng ngay tới chi thu của từng doanh nghiệp nhỏ lẻ, từng chỗ làm của mỗi người dân và tác động trực tiếp tới đời sống từng gia đình Mỹ. Đồng đô la Mỹ sẽ mất giá vì năng lượng lệ thuộc thì kinh tế cũng chết yểu, sẽ khiến thế giới chao đảo theo.
9/ Chưa hết. Biden còn đang tính cho TQ tiếp tục cung cấp các thiết bị điện, tham gia sâu vào mạng lưới điện lực Mỹ ….. khiến việc BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG cũng như việc SX, hay các mấu chốt Công nghệ Mỹ đều…. có thể bị Trung cộng thao túng làm đình chệ bất cứ lúc nào (giống hệt tình trạng VN hiện nay, nên ĐCSVN đành kihom lưng bưng bô cho Trung cộng một cách nhục nhã mà không dám ho he than vãn khi bị chúng NGANG NHIÊN CƯỚP BIỂN ĐẢO, ĐẤT LIỀN)
Những người VN nào YÊU TỔ QUỐC VN, C.ĂM G.HÉT CỘN.G S.ẢN và nhất là đã phải C.HẠY T.RỐN CS hãy mở to mắt ra, động não lên, để thấy rằng, Bị đần đang đưa nước Mỹ ĐI ĐÚNG THEO CON ĐƯỜNG Đ.ỘC T.ÀI, K.HÁT M.ÁU, N.HẪN T.ÂM của CSTQ. Chúng B.ỊT M.IỆN.G DÂN, Đ.E DỌ.A TÍN.H MẠN.G, G.IẾ.T C.H.ẾT S.INH LIN.H CHƯA CHÀO ĐỜI, NUÔI DƯỠNG T.ỘI P.HẠ.M và K.HÍC.H Đ.ỘNG B.ẠO L.ỰC, GÂY H.ẬN T.HÙ, C.HIA R.Ẽ…..bằng những THÔNG TIN G.IẢ, V.U K.HỐN.G, DỰN.G C.HUYỆ.N…..
Các bạn Tin vào CHÂN, THIỆN, MỸ thì hãy VỮNG NIỀM TIN VÀO MỘT NGÀY MAI THIỆT LƯƠNG SẼ THẮNG ÁC TÀ. Cứ nhìn Bị đần làm TT KHÔNG DÂN, luôn phải có trùng điệp Vệ binh và cảnh sát vây quanh, đi đâu cũng sợ, ai hỏi gì cũng không dám trả lời vì há miệng ra là bị vặn cứng họng, vì các tội lỗi của chính gia đình và đồng đảng của hắn, nên không biết phải trả lời ra sao cho lọt tai dân…. Như thế cũng đủ hiểu NỖI NHỤC hắn đang phải gánh chịu KHÔNG HỀ NHỎ.
Thanh Bình 29.01.2021
Ảnh: Sự n.ham h.iểm qua cái cười n.hếch miện.g đ.ểu g.iả và cái n.heo m.ắt vừa g.ian vừa d.âm của Bị đần đã cho thế giới thấy bộ mặt thật của nó là thế nào rồi.

Mittwoch, 27. Januar 2021

HÃY NGẨNG ĐẦU


Nếu bạn biết Thế gian là CÕI TẠM

Hãy vững NIỀM TIN, dũng cảm ngẩng đầu

Vẫn biết đôi khi nhận về niềm đau

Không vì thế mà úa nhầu cay đắng….


Tình yêu ư? Nếu chỉ hoa và nắng

Chập chờn bướm bay theo dáng yêu kiều

Nếu chỉ thu vàng, mây tím phiêu diêu

Thành ngơ ngẩn khi chiều tàn bóng xế


Biết LÀM NGƯỜI chúng ta đâu có thể

Nhắm mắt quay lưng, mặc để đời tàn?

TÌNH YÊU NHÂN LOẠI, ĐẤT NƯỚC ….mênh mang

Giúp ta mãi vẫn căng tràn nhựa sống


Là NHÂN SĨ đời không vùi trong mộng

Giấc MƠ HOANG gieo hạt giống TÌNH NGƯỜI

Nhưng đừng đắm chìm trong đó bạn ơi

Đừng đánh mất một thời từng kiêu hãnh


Vững niềm tin, đừng ru trong ảo ảnh

Sắc, Dục, Sân, Si….rơi cảnh quá nhàm

Khác gì loạn quan cái gì cũng ham?

Bạn khác chúng, đừng tự làm mình hỏng


Chúc bạn quên buồn, vui lên nhanh chóng

Bút thay gươm vì cuộc sống mai sau

Mỗi lần thất bại, kinh nghiệm thêm giầu

Chớ lùi bước, hãy ngẩng đẩu mà tiến…..


Thanh Bình 22.01.2021


Dienstag, 26. Januar 2021

TIN TRUNG CỘNG LÀ T.Ự S.Á.T!

 

Đến hôm nay thì không ai còn nghi ngờ gì về NHỮNG T.ỘI Á.C G.HÊ R.ỢN của Trung cộng cứ NỐI DÀI suốt từ hơn 7 thập kỷ qua không chỉ đối với dân TQ, mà nay lan rộng ra khắp thế giới, gây nguy hiểm tính mạng cho cả loài người trên khắp hành tinh này chỉ vì LÒNG THAM QUYỀN LỰC VÔ ĐÁY, SỰ T.À.N Á.C, K.HÁT M.ÁU thành BẢN CHẤT của ĐCSTQ từ khi thành lập tới nay KHÔNG HỀ THAY ĐỔI.
- Họ sẵn sàng T.HÍ M.ẠN.G DÂN TQ qua các cuộc THỬ NGHIỆM Đ.IÊN R.Ồ nhằm mụ̣c đích C.ƯỚ.P T.ÀI S.Ả.N CỦA DÂN thông qua cuộc "CCRĐ" man rợ từ năm 1949 - 1953 g.iế.t c.hế.t vài triệu dân TQ.
- Bởi lòng tham vô đáy khiến Mao muốn thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế ĐỘT PHÁ vượt bực để có thể làm chủ Thế giới thông qua "cuộc Đại nhầy vọt" SAI LẦM từ 1958 - 1961 g.iế.t c.hế.t hơn 43 triệu dân.
- Khi bị giới nhân sĩ, trí thức, giới văn nghệ sĩ, những nhà CM lão thành tiến bộ lên tiếng về những SAI LẦM của ĐCSTQ, thì Mao mở cuộc "đại CM văn hóa" 1966 - 1976 để xúi giục lớp trẻ Hồng vệ binh n.gu m.uội t.ruy l.ùng, b.ắt g.ia.m, g.iế.t c.h.ết thêm cả chục triệu người nữa.
(Tất cả các chính sách này được ĐCSVN SAO Y BẢN CHÍNH mang về thực hiện triệt để theo lệnh của CỐ VẤN TQ TẠI VN)
Chưa hết, những lãnh đạo ĐCSTQ nối tiếp nhau ĐỀU ĐÃ M.ẤT H.ẾT TÍN.H N.GƯỜI, nên LÒN.G T.HAM CỦA HỌ KHÔNG BAO GIỜ CẠN, họ coi tính mạng người dân của họ chỉ là vật liệu xây những bậc thang cho họ leo lên đỉnh cao quyền lực, do đó họ B.ÓC L.ỘT SỨ.C LA.O ĐỘN.G của người dân TQ VÔ CÙNG T.HẬM T.Ệ. Chúng sẵn sàng T.ÀN SÁ.T bất cứ phong trào nào có thể làm ảnh hưởng tới chiếc ghế QUYỀN LỰC ĐỘC TÔN của đảng, ảnh hưởng trực tiếp tới NGUỒN LỢI VÔ TẬN CHO RIÊNG CHÚNG VÀ ĐÁM TAY SAI, vì thế, đêm ngày 03 rạng ngày 04.06.1989 Bắc Kinh đã điều xe tăng, quân đội xông vào quảng trường Thiên An Môn gây ra cuộc T.HẢ.M S.ÁT Đ.ẪM M.ÁU g.i.ết ch.ết khoảng 5000 SINH VIÊN, HỌC SINH đang ngủ trên quảng trường vì họ dám BIỂU TÌNH NGỒI BẤT BẠO ĐỘNG tại đó đòi Dân chủ Tự do cho tương lai TQ phát triển bền vững.
Rồi... Phong trào Pháp Luân Công chỉ là dân muốn tập ĐỂ GIỮ GÌN SỨC KHOẺ, KHÔNG LÀM CHÍNH TRỊ. Song TBT ĐCSTQ Giang Trạch Dân VÌ L.ÒNG T.HAM Q.UYỀ.N L.ỰC Đ.ỘC T.ÔN thấy phong trào này phát triển nhanh, lan rộng, thu nạp được hơn 100 triệu dân tại TQ và khắp thế giới tham gia, trong khi ĐCSTQ chỉ có 64 triệu đảng viên, nên hắn lên cơn điên vì G.HEN cho cái ghế quyền lực không ngai của ông "Vua" Lý Hồng Chí trong lòng dân. Do đó Giang đã ra lệnh đà.n á.p, tốn.g g.iam c.ải t.ạo lao động, t.ra tấ.n bắt họ phải bỏ Pháp Luân Công..... Rồi .... đem họ m.ổ c.ắp n.ội tạn.g bán ra thị trường Thế giới, và quảng cáo ngầm rằng "n.ội tạn.g họ tốt hơn người không tập PLC"..... vì thế khoảng 2,5 triệu người tập PLC ĐÃ PHẢI C.HẾ.T.
Nhìn vào dân số Tây Tạng trước khi bị CSTQ sát nhập năm 1951 là 42 triệu người, nay chỉ còn sót lại khoảng 3,7 triệu người bị đầy lên các vùng hoang vu, nhường đất đai cho Hán tộc tràn vào.
Nhìn Tân Cương trước kia với hơn 12 triệu người Uyghur mang trong mình dòng máu pha trộn giữa đại chủng Á và đại chủng Âu nên rất đẹp về hình thể, lại có nền Văn hóa thịnh trị, kỹ năng trời phú vốn là niềm tự hào của họ.... sau khi bị CSTQ cho TAI NẠN MÁY BAY giết gần như toàn bộ ban lãnh đạo của Tân Cương lúc đó "về Bắc kinh họp", rồi cho quân t.ấn côn.g s.át n.hập Tân Cương vào TQ từ năm 1949, thì tới nay chỉ còn sót lại một nhúm người trong các trại cải tạo trá hình được ĐCSTQ gọi là "Trại giáo dưỡng" để LỪA THIÊN HẠ.
Vâng, có thể ĐCSTQ LỪA đước lãnh đạo Mỹ cũng như các nước Châu Âu và bọn Tài phiệt phần vì họ GÀ MỜ do cả tin, phần vì LÒNG THAM LỢI NHUẬN VÔ ĐÁY của họ khiến họ mất hết tính người. Nhưng chúng KHÔNG THỂ LỪA ĐƯỢC nhân dân Hong Kong, Đài Loan và VN. NHẤT LÀ KHÔNG THỂ LỪA ĐƯỢC DÂN VN. Bởi điều đơn giản là ĐCSVN đã học MỌI SÁCH LƯỢC CỦA Trung cộng về áp chế lên đầu dân VN từ hơn 70 năm qua.
Tất nhiên, đã ĐỘC TÀI thì luôn muốn dân ng.u để dễ bề cai trị và b.óc lộ.t, nên ĐCSTQ phải T.RIỆ.T H.Ạ, B.ỊT MIỆN.G nhân sĩ, trí thức, cấm mạng XH toàn cầu như Facebook, Google...v.v.... tại TQ để chúng TỰ DO TUYÊN TRUYỀN LÁO, BÓP MÉO MỌI VIỆC NHẰM LỪA DÂN TQ và lãnh đạo trên toàn thế giới là lẽ tất nhiên.
Chỉ có TT Donal Trump đã NHÌN THẤU T.IM Đ.EN của ĐCSTQ và thẳng thắn L.ỘT M.ẶT N.Ạ của T.ẬP ĐOÀ.N T.ỘI P.HẠ.M X.UYÊ.N Q.UỐC G.IA đóng đô ở Bắc Kinh xuống. Ông hiểu quá rõ và vì THƯƠNG không chỉ dân TQ, dân Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, mà thương và lo cho cả dân Mỹ lẫn nhân dân Toàn thế giới nếu bị bọn T.HAM T.IỀN, T.HAM Q.UYỀ.N L.ỰC như Bị đần, Ôm bế ma, Pể lỗ sì, Hil là rì, Hà rịt và đảng Con lừa khoác áo D.âm chủ đẩy vào tay Trung cộng thì.... THẢM HỌA KHÔN LƯỜNG. Nên Ông công khai quyết tâm chặn bàn tay đ.ẫm má.u của bọn đ.ộc t.ài k.hát m.áu, n.ha.m h.iể.m, k.hốn n.ạn này lại vì biết chúng còn N.GU.Y H.IỂ.M HƠN cả bọn k.hủn.g b.ố Nhà nước Hồi giáo mới đây, lẫn bọn P.há.t x.ít xưa.
Đại dịch Chinavirus là một MINH CHỨNG QUÁ RÕ RÀNG về sự T.ÀN Á.C, N.HAM H.IỂM của Trung cộng muốn G.IẾT N.GƯỜ.I và T.ÀN P.HÁ KINH TẾ CẢ THẾ GIỚI.
ĐCSTQ đang dùng V.Ũ K.HÍ S.IN.H H.ỌC để kết hợp với TIỀN, GÁI ĐẸP làm á.p lự.c đ.e d.ọa, c.hế n.gự, t.rấn á.p các nhà chính trị Mỹ cũng như Châu Âu để XÉ LẺ và T.RẤN G.IỮ THẾ GIỚI. Nếu Thế giới không liên kết lại đập tan â.m mư.u t.hâm đ.ộc này, và thay ngay những kẻ đẫ n.hận t.iền, bắt tay với Bắc Kinh thì..... T.HẢM H.ỌA TO.ÀN C.ẦU K.HÔN.G THỂ TRÁNH KHỎI.
Người VN, TQ, Hong Kong, Đài Loan nào cũng biết ĐCSTQ KHÔNG BAO GIỜ GIỮ LỜI HỨA và VÔ CÙNG N.HAM H.IỂM, V.Ô N.HÂN TÍN.H. Vì vậy, thế giới PHẢI thức tỉnh, nếu không thì.....MUỘN RỒI.
Cám ơn trang tin "TQ không kiểm duyệt" của Christopher. Cám ơn ông Viên Cung Di đã nói ĐÚNG SỰ THẬT về Trung cộng. Đó là MỘT T.Ổ C.HỨ.C T.ỘI P.HẠM XUY.ÊN Q.UỐC G.IA VÔ CÙNG N.GUY H.IỂM.

Mong các bạn chia sẻ Clip dưới đây để thức tỉnh nhân loại.
https://youtu.be/VIuegoksZOE
Thanh Bình 26.01.2021


Sonntag, 24. Januar 2021

HAI THẰNG "LÚ" - "ĐẦN"

 

Thằng lú trọng còn giữ ngôi
Việt Nam chìm đắm rồi đời dân đen!
Lãnh đạo toàn lũ T.HA.M, H.ÈN
T.IỂ.U N.HÂ.N, T.À Á.C, đã quen C.Ư.ỚP rồi!
Nhân tài, Trí sĩ khắp nơi
Bị chúng bắt hết, vì lời thẳng ngay
Đ.ÀN Á.P dân chẳng nương tay
Rước Tàu x.âm l.ượ.c vào đầy nước tôi…..
Bị đần nay C.ƯỚ.P được ngôi
Nước Mỹ tan nát, chịu thời điêu linh
Trung cộng sẽ vào tận dinh
Nhà Trắng bị chế, Mỹ kềnh “nốc ao”!
T.hất ng.hiệp sẽ thành phong trào
K.hủn.g b.ố lan tỏa, thuế cao ... dân nghèo…
Dự án dẫn dầu bị treo
An ninh năng lượng chạy theo nước ngoài
Liên tiếp những quyết định sai
Lại đẩy nước Mỹ trượt dài dốc thôi….
8 năm Ôm...ma - NGÁN RỒI!
Nay Bị đần nữa…. là đời ĐI TONG!
Nước Mỹ trở về số 0
Mất hết CÔNG NGHỆ, bị lồng Marx - Mao
Âm mưu P.HÁ M.Ỹ từ lâu
Nay D.âm c.hủ quyết cùng Tàu triển khai
B.ỊT M.IỆN.G, Đ.E D.ỌA dài dài…
Đ.ÀN Á.P, G.IA.M HẾT những ai n.hạo “đần”
TỰ DO bị C.ẤM với dân
Chỉ lũ “q.uái v.ật”, “nịn.h t.hần” hưởng thôi…
Từ đây dân Mỹ khổ rồi
Còn dân Việt mãi chịu đời lầm than
Dân Việt, Mỹ muốn C.HỐN.G G.IAN
Sẽ KHÓ HỒI KẾT, vì toàn b.ọ s.âu
Chiếm ghế lãnh đạo tối cao
Đều bị Trung cộng G.HÌ.M Đ,ẦU bắt theo
Dân Việt chết trong hận, nghèo
Còn dân Mỹ sẽ L.ẬT K.ÈO NAY MAI….
“HÀNH TRÌNH” đem đến tương lai
“NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP SẼ LẠI ĐẾN MAU”....
Thanh Bình 24.01.2021
TT Trump nói: “Hành trình của chúng ta mới bắt đầu”
Còn Hai người con của TT Trump thì khẳng định: “Những điều tốt đẹp nhất sẽ lại đến”

VUA Q.UỲ

Qu.ỳ để xin thoát tội danh

Đ.ẠO VĂ.N n.hục n.hã Bin đành mặt trơ

Xin người Nhật hãy LÀM NGƠ

Cho nhận bằng để được nhờ….đăng quan...


Bản chất L.ỪA Đ.ẢO, T.HAM, G.IAN

47 năm ấy hắn toàn L.ƯƠ.N thôi

CHẲNG LÀM GÌ ĐƯỢC CHO ĐỜI!

Chỉ lo luồn lách nhằm ngồi ghế cao...


L.ú lẫ.n hứa hẹn tào lao

Q.uỳ g.ối, b.ợ đ.ít ….. trò nào cũng hay

K.ẻ t.hù Trung, Nga bắt tay

Cho con chỗ dựa nhận ngay triệu liền 


Nhờ ANTIFA đảo điên

Đập phá, cướp của…..hắn liền q.uỳ ngay

Qu.ỳ g.ối trước “m.ọi” ngửa tay

Cầu xin chúng phiếu, mong ngày vinh quang….


G.IAN L.ẬN C.ƯỚ.P P.HIẾ.U b.ẽ bàn.g 

M.ặ.t d.ơi, m.õm c.huộ.t….. vẻ vang nỗi gì???

N.ão r.ỗn.g …. h.ại N.ước….xuống đi!

Dân tình c.ăm g.hét gọi mi….BIN QUỲ!!!


Thanh Bình 24.01.2021


Samstag, 23. Januar 2021

AI YÊU TỔ QUỐC MÌNH CŨNG SẼ YÊU QUÝ TỔNG THỐNG TRUMP

Tôi tin là tất cả những ai YÊU TỔ QUỐC MÌNH cũng sẽ yêu Ông Trump và căm ghét bị đần như tôi và gần 100 triệu dân Mỹ đã bỏ phiếu cho Ông, cũng nho khoảng 80% dân VN trong và ngoài nước hay đại đa số nhân dân toàn thế giới!
Bởi cho đến bây giờ thì ai cũng quá rõ, Ôm bế ma và Bị đần đã mượn danh TOÀN CẦU HOÁ, nhận tiền của T+ làm giàu riêng mình, để trao công nghệ Mỹ và các nước đồng minh giúp T+ phát triển vũ bão trong thời gian ngắn kỷ lục!
Chúng đưa việc làm của người Mỹ sang cho T+; đưa các chuỗi cung ứng hàng tiêu dùng và nguy hiểm nhất là các mặt hàng về y tế - thứ quyết định sống, chết của cả thế giới vào tay T+; mang tiền thuế của dân Mỹ MUA DANH cho chính quyền thối nát của chúng để làm màu lừa dân kém nhận thức, thiểu năng trí tuệ; giúp T+ xuất khẩu các dây truyền công nghệ gây ô nhiễm sang các nước nghèo như VN, Lào, Cam, Bắc Triều.... trong khi chính T+ KHÔNG BAO GIỜ thực hiện những cam kết mà chúng hứa hẹn, thì Mỹ lại là nước giữ được môi trường sạch nhất và đóng góp nhiều nhất cho thế giới hòa bình và thịnh vượng.
Nhờ có Ông Trump làm Tổng Thống Mỹ 4 năm mà những người YÊU TỔ QUỐC MÌNH trên toàn thế giới hiểu rõ câu TT Trump nói: “nước nào cũng có quyền đặt quyền và lợi của Nhân dân, Đất nước mình lên trên hết” là đúng vô cùng!
Ai cũng thấy rõ, TT Trump ĐÃ DỐC HẾT SỨC của bản thân và CẢ GIA ĐÌNH làm cho NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI vì Ông không chỉ YÊU NƯỚC, THƯƠNG DÂN Mỹ, mà Ông thương cho dân của cả thế giới này! Bởi Ông là người biết rõ hơn ai hết, T+ đang dùng MỌI THỦ ĐOẠN mua chuộc giới lãnh đạo cấp cao trên toàn thế giới và đặc biệt là đám QUÁI VẬT TRONG ĐẦM LẦY WASHINGTON nhằm mục đích phá tan nước Mỹ; thâu tóm quyền lực về tay chúng để thống trị toàn cầu, thực hiện “Giấc mơ Trung hoa” mà Tập không hề giấu diếm ngay từ khi lên nắm quyền.
Ai cũng biết rõ, khi TT Trump tại vị, Ông ĐÃ LÀM ĐƯỢC những điều VÔ CÙNG VĨ ĐẠI mà KHÔNG MỘT AI LÀM ĐƯỢC là cứu nước Mỹ và thế giới thoát khỏi âm mưu XÂM LƯỢC MỀM của T+.
Nhưng chỉ vì bản tính Ông QUÁ THIỆN LƯƠNG, trung thực, TT Trump đã KHÔNG THỂ NGỜ T+ lại tà.n độ.c, n.hẫn t.âm, k.hốn n.ạn đến độ tung Chinavirus, dùng chính dân TQ làm vật hy sinh đem gieo rắc tai họa ra khắp thế giới để đạt mục đích h.èn h.ạ của Tạp cặn bã chỉ vì bị TT Trump ĐÒI CÔNG BẰNG THƯƠNG MẠI để lấy lại quyền được hưởng thành quả của mình y như dân TQ!
Và.... nguy hiểm nhất cho dân Mỹ và cả thế giới này là Ôm bế ma, bị đần, hi là rì, pế lỗ sì và cái đảng D.âm chủ con lừa cùng đám lâu la bi tếch, bi mê đắm, bị CS nhồi sọ, bị ma mị, đầu bò .....đã và đang ngầm tiếp tay cho T+ để triệt hạ TT dân cử hợp Hiến Trump ngay từ phút đầu nhậm chức hòng giúp T+ thực hiện xuôi sẻ âm mưu t.hâm đ.ộ.c của chúng dưới cái vỏ bọc mỹ miều "toàn cầu hóa đoàn kết thế giới vì hòa bình".
Cho tôi hỏi những người ủng hộ bị đần và đám q.uái v.ật đ.ầm lầ.y kia là:
- Thời Ôm bế ma và bị đần nắm quyền suốt 8 năm, chúng đã LÀM GÌ CHO NƯỚC MỸ và THẾ GIỚI để GÌN GIỮ HÒA BÌNH???
Hay là chiến tranh các sắc tộc xảy ra triền miên khiến lực lượng "gìn giữ hỏa bình" của LHQ và NHẤT LÀ Mỹ phải vô cùng vất vả tốn xương máu và tiền của vô ích can thiệp vào mà vẫn cứ SA LẦY mãi KHÔNG GIẢI QUYẾT NỔI!? Khiến họa di dân từ nước nghèo sang nước giàu diễn ra ồ ạt làm cả thế giới khủng hoảng, chia rẽ và đắm chìm trong làn sóng di dân với cớ do chiến tranh sắc tộc và k.hủn.g b.ố trong thời kỳ "toàn cầu hóa" của Ôm bế ma - Bị đần này???
- Khi đó kh.ủng b.ố tràn lan trên khắp nước Mỹ và Châu Âu liên tiếp xảy ra vì chính sách sai lầm của Ôm bế ma - Bị đần là đem tiền đi GIÚP cho Nhà nước Hồi giáo vững mạnh hy vọng chúng sẽ "biết nghe lời"?
- Rồi nguy cơ cả thế giới chìm vào tai họa Hạt nhân của Bắc triều và Iran lúc nào cũng rình rập xảy ra khơi mào cho Chiến tranh thế giới thứ 3, để .....VÒI TIỀN giúp chúng thúc đẩy tiến trình SX vũ khí giết người hàng loạt nhanh hơn và hung hãn hơn???
- Trên Biển Đông và Biển Nhật Bản thì T. cộng điên cuồng hơn tự dưng trưng ra tấm bản đồ LƯỠI BÒ rồi tuyên bố C.ƯỚP đến 80% lãnh hải của các nước ĐANG CHUNG SỐNG HÒA BÌNH? Trong đó gồm trọn vẹn 2 quần đảo Hoàng, Trường Sa của VN. Và cùng trong thời kỳ Ôm bế ma trị vì, T. cộng cũng NGANG NHIÊN xây đắp các đảo đánh cướp được của VN, biến chúng thành CĂN CỨ QUÂN SỰ mà không một ai dám can thiệp, kể cả chính quyền t.hối n.át l.ụn bạ.i vì t.ham n.hũn.g của VN. Cho tới khi cuối nhiệm kỳ 2 T. cộng ngang nhiên tuyên bố "vùng hải phận 12 Hải lý" từ các thực thể đảo nhân tạo này một cách bất hợp pháp có nguy cơ làm tắc nghẽn lưu thông trên vùng biển Quốc tế, bị các nước lên án, thì Ôm bế ma mới cho tàu tuần duyên Mỹ đi trên Hải trình QT xuyên qua vùng biển mà T. cộng tuyên bố chủ quyền phi pháp này.... chủ yếu để LÀM MÀU.
- Chưa nói, Ôm bế ma và Bị đần thúc đẩy các mối bang giao, liên kết chặt chẽ với T. cộng, tạo điều kiện cho chúng xâm nhập vào NATO, LHQ, WHO và các Tổ chức QT lớn khác..... để từng bước, mua chuộc, gài người THAO TÚNG TOÀN BỘ các Tổ chức này, biến họ thành những CON RỐI cho T. cộng giật dây?
Cụ thể nhất là việc Tổ chức Nhân quyền LHQ hầu như bị TÊ LIỆT vì kết nạp 2 thành viên VI PHẠM NHÂN QUYỀN NGHIÊM TRỌNG NHẤT THẾ GIỚI là TQ và VN làm thành viên; còn WHO lại nhắm mắt bênh vực và ca ngợi TQ "làm tốt" trong việc.... tung Chinavirus ra T.HẢ.M S.ÁT K.HÔN.G T.IẾN.G S.ÚN.G hàng triệu dân Mỹ và nhân dân toàn thế giới một cách công khai khi cùng chúng tuyên truyền láo để LỪA DÂN là "Virus Vũ Hán KHÔNG TRUYỀN TỪ NGƯỜI SANG NGƯỜI", nên "không nguy hiểm", khiến dân Mỹ và Châu Âu vốn dĩ cả tin, thật thà cho rằng "chính quyền TT Trump độc tài, phân biệt chủng tộc, muốn hạn chế để kìm kẹp dân như phát xít".... mới ra lệnh ĐÓNG CỬA BIÊN GIỚI SỚM NHẤT đối với T. cộng để chặn dịch. Chưa hết, mang tiếng WHO là Tổ chức Y tế Thế giới có TQ là thành viên, nhưng BẤT LỰC HOÀN TOÀN khi TQ KHÔNG CHO NHẬP CẢNH KIỂM TRA NGUỒN GỐC ĐẠI DỊCH, chờ cả năm trời khi chúng X.ÓA S.ẠC.H D.ẤU V.ẾT, B.ỊT M.IỆN.G TẤT CẢ NHÂN CHỨNG mới cho vào.... cũng phải chịu nhục tuân lệnh chúng.


Còn nhiều lắm TQ đụng tới quyền lợi của nhân dân từng nước mà chúng nhòm ngó tới, nhưng tôi chỉ nói những gì trên bình diện Thế giới cho các bạn suy nghĩ.
Tất cả những T.HẢ.M H.Ọ.A cho thế giới này đều được TT Trump GIẢI QUYẾT trong vòng 4 năm ngắn ngủi ông làm CHỦ NHÀ TRẮNG..
- Chấm dứt khủng bố và chiến tranh các sắc tộc, đem lại HOÀ BÌNH cho thế giới, khiến các nước Trung Đông - chảo lửa của Thế giới thời Ôm bế ma lần lượt bắt tay chung sống Hòa bình. Những nhà nước độc tài phát xít như TQ, Iran, Bắc Triều, VN, Venezuella, Cuba..... lần lượt hạ giọng, bớt hung hăng, để lính Mỹ lần lượt ĐƯỢC TRỞ VỀ NHÀ.
- Chính quyền các nước và nhân dân toàn thế giới được Ông làm cho TỈNH NGỘ, THAY ĐỔI THẾ GIỚI QUAN trước âm mưu tàn độc để thao túng thế giới của T. cộng.
- Nhân dân toàn thế giới đã được TT Trump CAN ĐẢM LỘT MẶT NẠ của đám N.GO.Ạ Q.UỈ, để họ thấy rõ BỘ MẶT B.Ẩ.N T.HỈ.U của đám "Q.UÁ.I V.ẬT Đ.Ầ.M L.ẦY WASHINGTON" và đám "bi tếch", "bi Mê đắm lừa", cũng như sự H..ÈN H.Ạ của các chính phủ lỡ theo chân Ôm bế ma tiếp sức T. cộng L.Ừ.A Đ.ẢO và H.ÃM H.ẠI thế giới bằng các chiêu bài vô cùng tinh vi được che đậy khéo léo dưới vỏ bọc "toàn cầu hóa, đoàn kết vì hòa bình" của T.cộng và Ôm bế ma - Bị đần lâu nay.
Bây giờ chính quyền Mỹ đã rơi trở lại vào tay bọn n.goạ qu.ỷ bấ.t n.hân, v.ô lu.ân thì ai cũng biết, thảm họa sẽ là gì!?
Do đó những ai YÊU NƯỚC, THƯƠNG DÂN TỘC MÌNH HÃY ĐOÀN KẾT LẠI HƯỚNG VỀ TT TRUMP và TEAMS của Ông LÊN TIẾNG ỦNG HỘ Ông CỨU LẤY NƯỚC MỸ cho một tương lai Thế giới thực sự TRONG LÀNH, HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH. MỌI DÂN TỘC đều được hưởng TỰ DO, CÔNG BẰNG, BÁC ÁI và MINH BẠCH từ những chính trị gia thay mặt họ lãnh đạo đất nước.
Thanh Bình 23.01.2021
*Chú thích: Đoạn trên là mình trả lời cho một câu nhắn gửi của một người em, một người bạn Face của mình. Nhưng vì thấy nó cần phải cho tất cả người VN trọng, ngoài nước THỨC TỈNH cùng nhìn về một hướng đoàn kết lại cho tương lai Tổ quốc VN tươi sáng hơn, nên mình sửa lại và viết thêm rồi đưa lên đây cho các bạn cùng suy ngẫm và cho ý kiến.

Donnerstag, 21. Januar 2021

AI YÊU NƯỚC HƠN AI???

 

Sáng nay mở Face ra thấy báo Hội Người VN Dresden chia sẻ bài viết "Tôi yêu và cám ơn Nước Đức" mình viết từ 04.10.2020 trên trang Binh Le Thi Thanh.
Trong phần Comment mình gặp lại nick Thành Nam Anh, một kẻ sống tại Đức có lẽ cũng không dưới 25 năm trong cùng TP Dresden với mình. Anh ta đã từng cho cả gia đình đến vui chung trong dịp mừng Xuân mới mà Hội Những người Bạn VN của mình tổ chức và.... lẽ tất nhiên anh ta không đến nỗi mù và điếc hay tê liệt cảm xúc để không biết tới cái không khí vui vẻ tưng bừng nhưng ấm áp tình người trong các buổi Dạ tiệc Xuân với đồ ăn, uống miễn phí, chương trình ca múa nhạc tổng hợp lôi kéo được tất cả mọi tầng lớp trẻ em, thanh niên, nam nữ, các bố, các mẹ, sinh viên, lưu học sinh, các doanh nghiệp lớn, nhỏ, các đại diện Hội đoàn bạn trong TP, cũng như đại diện lãnh đạo TP và cả các bạn Người Đức cùng tới tham dự tràn ngập niềm vui và ấm áp tình người.
Một người bình thường khi tới với Hội mình đã nhận ra ngay những gì mà bọn mình đem lại cho Cộng đồng là những nỗ lực phi thường của những Tấm lòng KHÔNG VỤ LỢI, ĐẦY BAO DUNG, VÌ NHÂN NGHĨA và TÌNH NGƯỜI. Nó khác RẤT XA với cách tổ chức của các Hội đoàn khác.
Vậy mà, khi thấy mình thôi không làm việc Hội nữa vì nhiều lý do, mà quay sang viết bài nói về THỰC TRẠNG VN, anh ta đã nhẩy vào trang của mình nói là "cái Hội phản động" dưới một bài mình viết về NỖI ĐAU CỦA NHỮNG DÂN OAN. Mình đã không chấp, vì qua vài lần tiếp xúc, mình cũng biết anh ta chỉ là một kẻ ít học, kém hiểu biết, suốt ngày cắm mặt vào chảo, nhưng lại thích dạy đời.
Nhưng hôm nay, dưới bài "Tôi yêu và cám ơn nước Đức" của mình, anh ta viết " Nhưng đừng chửi VN nhé, nhờ quê hương thứ nhất mà mình mới có được quê hương thứ 2 này".
Mình đã trả lời anh ta như sau:
"Thành Nam Anh Quê hương thứ nhất là nơi chôn rau cắt rốn ai cũng yêu, nhưng chính quyền thối nát khu xử với dân mình quá đ.ốn m.ạt, toàn lũ b.ất t.ài mới c.ướ.p đ.ất của dân bán từng vùng cho Trung cộng, hay chia nhau làm giầu; chúng vay tiền Quốc tế tiêu xài lung tung và đua nhau ăn cắp, rồi đổ nợ xuống đầu dân! Đã thế chúng còn cướp sạch tài nguyên thiên nhiên gỗ quí, khoáng sản..... bán rẻ cho Tầu; chúng CƯỚP LUÔN CẢ QUYỀN BẦU CỬ TỰ DO, QUYỀN CON NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC GHI TRONG HIẾN PHÁP VN; chúng ngồi xổm lên Pháp luật VN! Chúng tống giam tất cả những ai dám lên tiếng tố cáo những việc làm sai trái của chúng; dám ngăn cản, phản đối chúng BÁN NƯỚC, HẠI DÂN! Chúng vu khống cho những người biểu tình chống TQ xâm lược hay đòi bảo vệ môi trường sống, chống Formosa xả độc giết biển VN là “phản động” rồi tống giam họ dài hạn!
Tôi yêu Đất nước và Dân tộc tôi, nhưng tôi CĂM THÙ những kẻ K.HỐ.N N.ẠN Đ.AN.G C.ƯỚ.P TẤT CẢ QUYỀN CỦA DÂN TÔI để làm giàu cho riêng chúng!
Nếu Quê hương thứ nhất của tôi không có bầy SÂU DÂN MỌT NƯỚC ĐÓ, thì hàng triệu người VN trong đó có cả vợ chồng bạn đã KHÔNG PHẢI BỎ NƯỚC RA ĐI LƯU VONG XỨ NGƯỜI!
Nếu chính quyền DO DÂN BẨU RA THỰC SỰ, bao gồm toàn những người Tài, có Tâm, có Tầm biết làm việc hết mình vì Quyền DÂN LỢI NƯỚC như TT Trump thì tôi tin hàng triệu người VN yêu nước sẽ trở về và cùng chung tay góp sức cho một VN phát triển BỀN VỮNG, THỰC SỰ ĐỘC LẬP chứ không bị phụ thuộc vào TQ gần như hoàn toàn như hiện nay!
Họ SẼ TRỞ VỀ DÙ ĐẤT NƯỚC CÒN NGHÈO KHÓ, bởi họ CHỈ YÊU QUÊ HƯƠNG, DÂN TỘC, CHỨ KHÔNG YÊU ĐCSVN VÀ CÁI CHẾ ĐỘ đã buộc Dân tộc mình phải lệ thuộc vào TQ vì “cùng ý thức hệ!”
Bạn nói có vẻ bạn yêu VN lắm, nhưng thực ra bạn đang tự phơi bày thói tham lam, tính ích kỷ và vô cảm của chính bạn cho mọi người thấy thôi!
Tôi hỏi bạn, nếu bạn yêu VN thế sao bạn lại bỏ VN, bỏ cha mẹ già cô độc sang sống tại đây, đẻ liền mấy đứa con, hưởng tiền An sinh XH để nuôi con hàng chục năm và làm ăn khá giả rồi, sao không về VN sống đi?
Bạn ơn chính quyền VN “cho bạn sang đây” để ăn bám XH, và kiếm tiền làm giàu ư? Như thế là bạn “yêu nước” ư? Bạn có biết, “chó không chê chủ nghèo” nữa là con người!
Một kẻ như bạn, thấy quê mình nghèo tìm cách ở lại để làm giàu bản thân, rồi lòng tham vô đáy, không muốn về, bỏ mặc cha mẹ già yếu vò võ trông ngóng con về mà còn há họng trơ trẽn dạy người khác về lòng yêu nước được sao???
Nói cho bạn biết, TÔI KHÁC XA LOẠI NGƯỜI NHƯ BẠN!
Tôi tự học và thi đi làm đội phó, phiên dịch cho một đội lao động, mà lúc đó chính phủ rất cần những người như chúng tôi đi giúp các bạn LÀM THUÊ để TRÍCH 12% lương tháng TRẢ NỢ CHIẾN TRANH đấy. Họ và chính các bạn CẦN những người như chúng tôi lúc đó!
Và vì biết tiếng, lại theo sát tình hình chính trị phức tạp khi khối Đông Âu bắt đầu chao đảo, nhằm đưa thông tin kịp thời cho lao động VN, nên khi bức tường Berlin sụp đổ, tôi Ở LẠI sau khi xin ý kiến gia đình và sau 10 ngày đêm suy nghĩ tới mất ăn mất ngủ.
Tôi đã quyết định ĐI TÌM TỰ DO VÀ CÔNG LÝ, tìm QUYỀN CON NGƯỜI ngay tại Quê hương thứ 2 này chứ hoàn toàn không phải VÌ TIỀN như bạn!
Vì thế, mặc dù phải lao vào kiếm sống vất vả y như mọi người, nhưng tôi luôn hướng về Quê hương và Tổ quốc, Đồng bào, Dân tộc mình!
Vì thói quen theo dõi sát tình hình chính trị của Đức, VN và thế giới; lại thích tìm hiểu ĐỜI SỐNG THỰC CỦA NGƯỜI DÂN VN sau mỗi lần về phép lang thang khắp mọi phương trời của Tổ quốc (tôi không tin những gì báo đảng đưa vì tôi biết quá rõ, tất cả đều KHÔNG ĐÚNG SỰ THẬT). Tôi thấy cảm thông và xót xa đau đớn cho những mảnh đời DÂN OAN trên mọi lĩnh vực tại VN càng ngày cành nhiều; tôi thấy rõ bao cảnh bần cùng, trái oan của hàng triệu người dân mất đất, mất nhà, bị chèn ép, bóc lột, bị sỉ nhục, bị bỏ rơi, bị hành hạ, bị khinh bỉ, coi thường và bị xử phạt, tống giam vô lý ngay từ những người cán bộ của ĐCSVN cử ra thường vỗ ngực "học tập theo gương BH vĩ đại", làm việc "vì dân và cho dân" đấy, chứ không phải từ "bọn đế quốc thực dân" hay "bọn Nguỵ quân tay sai cho Mỹ" hoặc "địa chủ cường hào ác bá" xưa đâu. Phải nói bọn cán bộ lãnh đạo k.hốn k.iếp bây giờ tại VN chúng còn t.àn á.c, m.ất d.ạy k.in.h k.hủn.g gấp ngàn lần những gì HCM tố giác trong Tuyên ngôn Độc lập khi mới khai sinh nước VNDCCH kia bạn.
Tôi đã từng chìa tay giúp người này chút tiền, người kia chút vốn hay manh quần, tấm áo.... nhưng rồi tôi chợt tỉnh ngộ khi cá chết trắng biển Miền Trung, trong khi dân biết rõ Formosa xả độc giết biển, thì chính quyền K.HỐ.N N.Ạ.N lại đóng kịch "tắm biển, ăn cá" để LỪA DÂN BAO CHE CHO BỌN TÀU K.HỰ.A..... (Hỏi nhé, nếu bạn yêu nước, thương dân thật, bạn có thấy đau không??? Hay bạn bị mù và điếc???)
Tới lúc đó thì tôi hiểu, khi một chế độ thối nát, một bầy lãnh đạo tham nhũng, tồi bại, thì việc làm từ thiện cho dân nghèo chỉ là tự xoa dịu lòng mình và mua danh cho bản thân thôi, nó KHÔNG PHẢI LÀ GIẢI PHÁP. Mà tôi phải LÊN TIẾNG ĐẤU TRANH bảo vệ QUYỀN LÀM NGƯỜI cho dân, để họ CÓ QUYỀN BẦU CỬ TRỰC TIẾP ra những người đại diện cho họ lãnh đạo Đất nước. Họ có quyền ĐÒI QUYỀN SỐNG, QUYỀN ĐƯỢC TÔN TRỌNG VÀ ĐƯỢC ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG TRƯỚC HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT! Họ PHẢI được hưởng QUYỀN TỰ DO BÁO CHÍ VÀ TỰ DO NGÔN LUẬN, TỰ DO BIỂU TÌNH ÔN HOÀ để bày tỏ chính kiến nhằm góp ý cho chính quyền những điều KHÔNG HẠP LÒNG DÂN!
Nhân dân VN phải được hưởng nền An sinh XH tốt, hưởng MÔI TRƯỜNG SỐNG trong lành, được bảo vệ TÍNH MẠNG và NHÂN PHẨM xứng đáng với tiền thuế họ đóng nuôi đội quân 11 triệu người của chính quyền và đảng bộ các cấp, các ban ngành..... của ĐCSVN.
Tôi lên tiếng vì TÔI YÊU NƯỚC, YÊU ĐỒNG BÀO, DÂN TỘC TÔI CHỨ tôi KHÔNG YÊU ĐCSVN VÀ YÊU CHẾ ĐỘ như bạn để rồi sẵn sàng BÁN ĐỨNG TỔ QUỐC LẪN DÂN TỘC, chỉ để bản thân gia đình nhỏ của bạn được sung sướng hưởng thụ một cách ích kỷ nơi xứ người như bạn!
Tôi không giống bạn, mới dốc tiền, của, thời gian làm hết mình cho Cộng đồng Người Việt Dresden 8 năm đầu khó khăn và 8 năm cho địa phương nơi tôi sinh sống, trong đó có cả gia đình bạn đấy!
Ăn cháo đái bát với người mang lại niềm vui cho gia đình và con cái, bạn bè mình ngay tại nước Đức này, thì bạn có gì dành cho Đất nước, Dân tộc, Quê hương mà bạn đòi há họng dạy đời tôi???
Hãy nhìn lại chính mình và bỏ cái TÍNH BẨN thích soi mói, chỉ trích, dạy đời người khác và nhất là PHẢI NGẨNG ĐẦU LÊN KHỎI CÁI BÔ bạn đang úp mặt vào, bạn mới nhìn ra thế giới và cảm thụ được LÒNG NGƯỜI VÀ TÌNH YÊU nó rộng lớn như thế nào!"
Vì mình viết trên ĐT di động, nên sợ có sai xót và sợ mình nói ĐÚNG TIM ĐEN của nhiều kẻ CƠ HỘI, HÁO DANH đang xum ve các Hội đoàn mọc như nấm sau mưa tại Đức, nên có thể người quản trị trang Hội người Việt Dresden sẽ xóa bài viết có những bức ảnh của mình làm gai mắt mấy con điên rửng mỡ bạn thân của vợ chồng tên Thành Nam Anh này, vì thế câu trả lời của mình không chỉ dành mở mắt cho hấn, mà là dành cho RẤT NHIỀU những kẻ SỐNG NHỜ vào nước Đức "Tư bản giãy chết" để làm giàu bản thân, nhưng lại VÔ ƠN VỚI ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC mà chúng ĐANG Ở NHỜ.
Chúng VÔ ƠN luôn với cả TỔ QUỐC và DÂN TỘC mình, vô ơn cả với cha mẹ chúng, mà chỉ chăm chắm TIỀN, TIỀN VÀ TIỀN, nên mãi úp mặt vào cái bô ĐCSVN cho dù đã ở đây tới trên 20 hay 30 năm rồi. Chúng CÓ VẤN ĐỀ về nhận thự́c, mới "thân thì đi ở nhờ nước người, nhưng miệng lại luôn tụng ca "đảng ta thật tài tình" và "VN là thiên đường XHCN", là "ngạo nghễ quá VN ơi", là "chưa bao giờ VN lại được như bây giờ", rồi "VN phát triển, yên bình"......v.v.... nhưng KHÔNG MỘT KẺ NÀO muốn trở về để phụng dưỡng cha mẹ chúng và phụng sự Tổ quốc cả.
Chúng đã CHỐI BỎ TỔ QUỐC, khi KHÔNG DÁM MỞ MIỆNG phản đối bọn TQ xâm lược Biển đảo, biên cương của VN; chúng KHÔNG DÁM LÊN TIẾNG lột mặt những kẻ gian, tham trong chính quyền bắt tay với Tàu cộng hủy diệt dần Dân tộc mình bằng nhiều cách thông qua SỰ LÀM NGƠ CỦA CHÍNH QUYỀN VN cho đám gian thương, buôn lậu tuồn độc dược, thực phẩm bẩn, hàng hóa nhiễm độc và thuốc gây nghiện.... từ TQ vào VN để GIẾT DÂN DÂN VN. Chúng CƯỚP ĐẤT NÔNG NGHIỆP của dân VN trao cho TQ lập các "đặc khu kinh tế" để di dân hợp pháp sang VN.
Ai YÊU NƯỚC, THƯƠNG DÂN mình mà không thấy đau khi nhìn dân VN chết như ngả rạ mỗi ngày trên 300 mạng người chỉ vì ung thư (Chưa bao giờ ở VN có nhiều người chết vì ung thư như bây giờ, kể cả thời chiến tranh ăn đất, nằm cát và còn bị "chất độc màu da cam", như chính phủ rêu rao) chưa kể số người chết vì ngộ độc thực phẩm; đột tử vì "bệnh lạ, virus lạ"; vì tai nạn giao thông; vì bị CA đánh chết trong đồn, hay trong tù; hay vì bị lũ cuốn trôi do xây đình chùa cho các quan móc túi dân kiếm tiền cho dễ; xây thủy điện phá rừng, xả lũ lung tung.....
Chúng - những kẻ luôn tụng ca khen ngợi "thành tích của ĐCSVN" có nhìn thấy những điều đó không? Có dám mở miệng nói ra những điều đó không? KHÔNG.
Chúng chỉ ích kỷ, luôn sợ 'không về phép được" hay sợ mất nhà cửa, tài sản mà chúng mua được ở VN bằng tiền trốn thuế, làm chui, buôn lậu, bóc lột người lao động đồng hương VN của chúng, thậm chí còn ăn cắp của nước Đức để gửi về..... Vì thế, ngay cả đến linke cho những bài viết hay, nhắn tin ủng hộ những người dám lên tiếng cho một VN hùng cường, dân được hưởng những gì chúng đang thụ hưởng, chúng còn sợ vãi ra.....
Vậy mà anh ta còn dám mở miệng ra dạy mình yêu nước ư???
Loại người này thà ngậm miệng mà sống cho yên, thì đỡ bị đời phỉ nhổ. Càng hung hăng lớn giọng bao nhiêu càng tự phơi bày sự hèn nhát, ô nhục của chính mình mà thôi.
Thật buồn, khi phải nói ra những điều này, nhưng..... người VN mình càng ngày càng VÔ CẢM và ĐÁNH MẤT LÒNG NHÂN rồi. Họ chỉ cắm cổ vào việc KIẾM TIỀN để đàn đúm, ăn nhậu và khoe váy áo, chứ chẳng mấy ai quan tâm tới Đất nước, Dân tộc. Họ MÙ về chính trị và CHỈ HOÀI CỔ, ca mãi những bài ca thời chiến tranh xưa, mà không hiểu rằng, chính họ ĐANG GIẾT CHẾT TƯƠNG LAI CON CÁI HỌ khi đang sống giữa một đất nước Tự do, Dân chủ, Thanh bình, Thịnh vượng..... mà không biết họ CẦN PHẢI LÀM GÌ CHO QUÊ HƯƠNG, CHO ĐẤT NƯỚC HỌ ĐANG SỐNG.
Nhìn hàng đoàn người VN tại Mỹ xuống đường ủng hộ TT Trump chống lại bọn Quái vật đầm lầy Tà quyền thân Trung cộng, tôi chợt chạnh lòng. Đúng là họ được giáo dục trong môi trường DC, với nền GD TỰ DO, KHAI PHÓNG, do đó họ Ý THỨC ĐƯỢC QUYỀN và TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN với cả Quê hương VN lẫn Đất nước nơi họ đang sống.
Tôi lấy một câu nhận xét về VN của cậu thanh niên người Đức sau khi về đi xuyên suốt VN thăm quay sang nói như sau: "Người VN có thể phải cần tới 100 năm nữa mới có ý thức Công dân được như người Đức" để kết bài.
Thanh Bình 21.01.2021
Ảnh 1: Hình ảnh đối lập khi bọn cán bộ TP HCM dơ tay biểu quyết 100% CƯỚP ĐẤT của dân Thủ Thiêm, đẩy những người dân oan này vào cảnh bần cùng đi khiếu kiện, kêu oan đã mấy chục năm trời mà KHÔNG MỘT AI THÈM QUAN TÂM xử lý, cho tới khi chúng thanh trừng để cướp ghế tranh ăn, dân mới được hỏi đến, nhưng chỉ để chúng triệt hạ nhau thôi.... rồi chìm xuồng.
Ảnh 2: Một vài tướng CA bị bắt vì.... THAM NHŨNG