Seiten

Samstag, 11. März 2023

CHÚC MỪNG TÂN XUÂN


Quý Mão Tân Xuân chúc mọi nhà
Gia đình, Bạn hữu gần và xa
Chúc làng Facebook mừng Tết đến
Sức khỏe, Bình an, đời nở hoa
Chúc cho Phúc, Lộc vào như nước
Bệnh tật tiêu trừ, vận hạn qua...
Hạnh phúc ngập tràn, luôn Vui vẻ
DÂN ĐƯỢC LÀM CHỦ, TÁCH TÀU RA!
Mèo quý khôn ngoan khử chuột già
Săn lùng bắt hết lũ yêu ma
Hại Dân, phá Nước, HÈN VỚI GIẶC
Tống cổ bọn chúng vào nhà pha!
TỰ DO, DÂN CHỦ được tôn trọng
QUYỀN DÂN, LỢI NƯỚC.... được ngợi ca
ĐA ĐẢNG, TAM QUYỀN phải tách biệt!
Phát triển Vững bền.... tiếng thơm xa.....🙏❤️👍❤️💐❤️
Chiến thắng thuộc về Ukraina!
Thế giới quyết tâm triệt giặc tà
Xâm lược TRÁI PHÉP bị tiêu diệt
Putin rút quân trở về Nga
Chấm dứt cuộc chiến đầy PHI NGHĨA!
HOÀ BÌNH khắp chốn lại hoan ca
Chủ quyền Đài Loan được tôn trọng
Trung Quốc trả Việt Hoàng, Trường Sa....❤️🇺🇦❤️✌️❤️👌
Thanh Bình 22.02.2023
Tức ngày mùng 1 Tết Quý Mão
Alle Reaktionen:
XuanTung Vu, Mai Thư und 132 weitere Personen

KẺ NÀO CÓ KHẢ NĂNG LỪA LỚN???

Vụ CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VN vào cuộc LỪA ĐẢO KIT TEST RỞM TQ LỚN NHẤT LỊCH SỬ khiến kinh động không chỉ dân VN, mà tạo xôn xao chấn động toàn cầu làm cho nhiều người tỉnh ngộ! Họ đặt đặt dấu hỏi lớn về mọi “sản phẩm xuất khẩu Made in VN” ngay cả với xe Vinfast của vượn đang được cả hệ thống chính trị và báo chí VN vào cuộc TUNG HÔ LỪA ĐẢO cho sản phẩm của TQ “Made in VN”!???
Chúng lùa dân tiêm thứ 3, mũi thứ 4, mũi thứ 5 và.... cứ tiếp tục .... “cần lắm” cho tới khi con người biến dạng tâm sinh lý thành robot bị điều hành của những người cầm nắm sinh phẩm chống Chinavirus biến thể trong tay .... Còn họ thì thừa tiền để thống trị toàn thế giới....
Ở VN chỉ cần cả hệ thống chính trị (từ anh trọng lú với quyết định tặng thưởng Huân chương cho Việt Á; từ chiến dịch cho bộ đội vác súng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” lôi dân ra bắt ngoáy mũi thu tiền của phạm minh chính; từ việc “họp báo” LỪA ĐẢO của lãnh đạo Học viện quân y và Bộ Công thương; từ sự quả quyết ủng hộ của Bộ trưởng y tế thanh long.... cho tới lãnh đạo 63 tỉnh thành và cả hệ thống truyền thông, báo chí của Đảng Cướp Sạch VN ĐCSVN) cùng vào cuộc lừa đảo với mụ Nguyệt Thu, vợ nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bằng số vốn “đầu tư” lớn cho Việt Á chiếm tới gần 80% cổ phần của Công ty, khiến Việt Á tăng vốn khủng từ gần 800 triệu đồng lên hàng ngàn tỷ đồng trong một thời gian ngắn kỷ lục, để không cần nhà xưởng, dụng cụ Y tế đạt chuẩn; không cần chuyên gia, bác học về ngành Y cũng “sản xuất 30.000 KIT TEST và xuất khẩu đi 10.000 bộ KIT cho 20 nước trên thế giới mỗi ngày”....
Dân VN cứ việc chết vì KIT TEST RỞM của chúng thông qua Việt Á nhập về từ TQ; các quan trong Bộ chính trị, BCHTƯ ĐCSVN... được chúng chia phần giàu nứt đố đổ vách; còn THẰNG LỪA ĐẢO CHÍNH dàn cảnh đưa bọn tham mà ng.u sập bẫy thì giả bộ “thanh liêm” tha hồ DIỄN TRÒ “chống tham nhũng” để THANH TRỪNG NỘI BỘ, THÂU TÓM QUYỀN LỰC VỀ TAY một cách ngon lành, một đít hắn chiếm tới hơn chục ghế quyền lực nhất mà để cả hệ thống NGÀY CÀNG THỐI NÁT; Đất nước MẤT DẦN và Dân tộc CHẾT MÒN TRONG TAY TRUNG CỘNG thì nó có thể “làm người tử tế” nổi không???
Thử hỏi trong vụ LỪA KIT TEST RỞM thế kỷ và 200 “chuyến bay giải cứu” này, có thằng nào trong dàn lãnh đạo VN không đắc tội với dân VN???
Trách nhiệm một thằng lãnh đạo cao nhất như trọng để đâu??? Khi nó biết rõ THỂ CHẾ ĐÃ THỐI RỮA, mà còn quyết tâm giữ, để nó được LÀM TRÙM thì nó thoát được tội sao???
Nhìn nó nhâng nháo CƯỚP QUYỀN CHỦ TỊCH NƯỚC để chúc Tết đã thấy nó là thằng THAM NHŨNG QUYỀN LỰC rồi!!!
Khi cái thể chế này còn tồn tại, thì dân Việt Nam MẤT NƯỚC VÀ TIỆT NÒI là chắc chắn!
Nếu các bạn có cầu điều gì tốt đẹp cho Tổ quốc, xin hãy cầu cho cái thể chế CS độc tài này SỤP ĐỔ HOÀN TOÀN, thì mới mong VN được QUỐC THÁI, DÂN AN!
Thanh Bình 24.01.2023
Alle Reaktionen:
Hoài Phương Võ, Nguyễn Phú Hải und 14 weitere Personen

TẬT VU KHỐNG CỦA CỘNG SẢN!

Nhiều kẻ (có cả những người mang danh đấu tranh cho Dân chủ, ủng hỗ Ukraina) trách móc Mỹ và Châu Âu, (nhất là Đức và Pháp) cứ “chậm trễ chuyển vũ khí hiện đại cho Ukraina, khiến dân Ukraina phải đổ quá nhiều máu” và họ qui trách nhiệm cho Mỹ và các nước Phương Tây trong việc để “dân Nga và Ukraina phải đổ quá nhiều máu trong cuộc chiến bị kéo dài”....
Ô hay, họ cố tình ĐÁNH LẬN CON ĐEN! Putin mới là kẻ GÂY TỘI ÁC khi xua quân bất ngờ XÂM LƯỢC CƯỚP LÃNH THỔ UKRAINA VÀ DỘI BOM, ĐẠN GIẾT DÂN UKRAINA THEO KIỂU KHỦNG BỐ mà không chịu dừng, cho dù bị đánh thua liểng xiểng, chết gần 200.000 quân, chứ Mỹ và Châu Âu cùng các nước đồng minh đang chung sức đồng lòng giúp Ukraina chống giặc, bảo vệ Tổ quốc và đón nhận dân tỵ nạn Ukraina, để hạn chế mức thương vong cho Ukraina ít nhất như có thể kia mà....! Sao có thể trách họ được???
Tôi sống tại Đức, cũng bực mình vì ông Scholz “vừa đéo vừa run” những ngày đầu chiến tranh.
Song có ở đây mới hiểu, Thủ Tướng muốn giúp còn phải họp cả 3 đảng trong Liên minh cầm quyền để quyết định, rồi mới đưa qua QH để họ phê duyệt và quyết sẽ chi bao nhiêu và trong hình thức nào, chứ một mình ông TT Scholz không thể quyết định được!
Thêm nữa, Mỹ và các nước Phương Tây quá thật thà, nên khi đã ký Hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân với Nga, TQ là họ ngưng SX vũ khí hủy diệt, nhưng để phòng thủ, họ cũng không ngừng nghiên cứu và SX ra vũ khí mới để thay thế những vũ khí từ thời chiến tranh lạnh với LX và TQ.
Song họ chưa thể trao những vũ khí hiện đại cho Ukraina ngay vì:
- Họ e ngại quân dân Ukraina không thể sử dụng được ngay, mà cần phải thời gian dài học sử dụng vũ khí mới, sẽ để mất thời cơ!
- Họ lo sợ vũ khí chiến thuật hiện đại để VỆ QUỐC của họ lọt vào tay Nga và được chuyển cho TQ làm hàng nhái chống lại chính họ thì nguy to!
Vì thế, họ chuyển vũ khí cũ từ khắp các nước Đông Âu mà quân dân Ukraina đã quen sử dụng là ĐÚNG SÁCH!
Họ cũng muốn quân và dân Ukraina tỏ rõ quyết tâm chống giặc Nga xâm lược, bảo vệ quê hương, chứ không phải là “lính đánh thuê cho Mỹ và Phương Tây” như Putin tuyên truyền!
Bây giờ, khi cần dốc sức để cho Ukraina chiến thắng, họ mới đi những bước quyết định!
Máu của lính Nga và dân Ukraina phải đổ là DO TÊN ĐỘC TÀI PHÁT XÍT PUTIN KHÔNG CHỊU RÚT LUI, chứ không phải tại Ukraina không chịu đầu hàng mất đất, hay Mỹ và Phương Tây “muốn kéo dài cuộc chiến”!!!
Nhớ thế nhé!!!
Thanh Bình 24.01.2023
CHÂU ÂU QUYẾT TÂM ỦNG HỘ UKRAINA CHIẾN THẮNG!
Tin từ Face Nguyễn Hữu Thao
EU đang lên kế hoạch họp lớn ở Istanbul về Ukraine
Liên minh châu Âu có kế hoạch tổ chức một cuộc họp lớn tại Istanbul vào ngày 22 tháng 2 nhân dịp kỷ niệm ngày Nga xâm lược Ukraine, trưởng phái đoàn EU tại Thổ Nhĩ Kỳ Nikolaus Mayer-Landrut cho biết hôm nay, báo điện tử "Daily Sabah" đưa tin. , trích dẫn bởi BTA.
Ông tuyên bố rằng một đại diện của chính phủ Ukraine sẽ được mời tham dự cuộc họp và một đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ có mặt. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào các hậu quả địa chính trị và kinh tế của cuộc chiến.
"Đây cũng là một cách để bày tỏ sự ủng hộ của chúng tôi đối với Ukraine. Năm ngoái, vào ngày 24 tháng 2, sự khởi đầu của cuộc xâm lược của Nga là một thời điểm quyết định trong lịch sử châu Âu", ông nói với các phóng viên.
(Bộ trưởng BNG Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu: Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ kế hoạch hòa bình do Zelensky đề xuất.)
"Mọi người thường nói rằng sự kiện 11/9 là một bước ngoặt trong lịch sử an ninh Hoa Kỳ. Tôi cho rằng ngày 24 tháng 2 năm 2022, ngày bắt đầu cuộc xâm lược của Nga, cũng là một bước ngoặt tương tự đối với an ninh châu Âu. Chúng ta có một cuộc chiến trên lục địa của mình, một cuộc chiến tàn bạo lớn, một cuộc chiến với những hậu quả vượt xa lục địa châu Âu," Meyer-Landrut nói.
Theo “Tin mới Bungary”

CHÙA BUÔN THẦN BÁN THÁNH....

Sáng nay vào mạng, mình thấy mọi người đua nhau chỉ trích dự kiến “tiền công đức thu được từ các khu di tích và chùa chiền sẽ phải nộp về KHO BẠC hay NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC”.
Mình thường có một GÓC NHÌN KHÁC, chứ không chạy theo bầy đàn! Vì nói về chuyện Tâm linh rất khó, khi đại đa số dân VN bị Đảng Cướp Sạch (ĐCS) VN làm cho MÊ MUỘI, lẫn lộn LÒNG YÊU NƯỚC, YÊU DÂN TỘC, là phải “yêu đảng, yêu chế độ”. Trong khi cả hai cái thứ này đều đã QUÁ THỐI THA, MỤC RUỖNG TRÊN MỌI PHƯƠNG DIỆN, nên người dốt nhất cũng dễ dàng nhận ra....
Song nói về chuyện TÂM LINH cho dù nó DO ĐẢNG PHỤC HỒI TRỞ LẠI (khi chúng bắt dân phá hủy chùa chiền, triệt hạ tín ngưỡng những năm trước kia và phục hồi trở lại sau này đều theo chủ trương của TQ) với những người dân VN u mê BỊ XỎ MŨI, KHÔNG CÓ PHẬT TRONG TÂM, mà chỉ có LÒNG THAM ngự trị (họ THAM nên tới chùa cầu xin đủ thứ) và cũng vì THAM LAM, HÁO DANH, nên họ dễ nảy sinh lòng ĐỐ KỴ, GHEN GHÉT.... dễ dàng phạm TỘI ÁC; họ lừa dối người; buôn gian bán lậu với kẻ thù không đội trời chung của Dân tộc, làm hại nền KT nước nhà chỉ vì tiền; đầu độc người qua việc phun thuốc, tẩm ướp chất độc TQ trong thực phẩm, nuôi trồng.....làm hại người khác một cách vô tư; trốn thuế; làm chui; đưa người vượt biên lậu; ăn cắp, tham nhũng, lọc lừa sổ số gian, cờ bạc lậu..... hay chỉ đơn giản nhậu nhẹt xay xỉn đánh người, hiếp dâm, dối chồng/vợ; lừa lọc bạn bè, đưa chuyện nói xấu với mục đích bôi nhọ người khác.....
Thực ra nếu Bạn CÓ PHẬT Ở TRONG TÂM, luôn tự sửa mình theo lời Phật Dạy, sống TRUNG THỰC, THẲNG THẮN, CHÂN THÀNH, LÒNG NGAY TÂM SÁNG, KHÔNG THAM CÁI KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH! KHÔNG CAO NGẠO, KHOE KHOANG, KHÔNG LÀM GÌ HẠI AI, KHÔNG XỬ SỰ TRÁI ĐẠO ĐỨC, NHÂN PHẨM MỘT CON NGƯỜI, thì bạn đã thành Phật tự tâm mình rồi, mà không cần phải cầu xin. Vì Đức Phật nhìn thấy hết tâm can chúng ta!
Vì thế, khi thấy mọi người chỉ trích ý tưởng trên của ai đó, thì mình thấy lạ!
Vì ai cũng biết:
- Các chùa chiền mới xây hiện nay là CHỐN ĐẦU TƯ CỦA BẦY QUAN THAM NHŨNG, nên chúng cho PHÁ RỪNG, CƯỚP ĐẤT, LẤN BIỂN để “xây chùa”, làm DOANH NGHIỆP BUÔN THẦN BÁN THÁNH, LỪA MỊ MÓC TÚI DÂN CHIA NHAU LÀM GIÀU!
Chúng biến ĐẤT CÔNG, thành ĐẤT CỦA MỘT NHÓM LỢI ÍCH, để LÙA GÀ BÓP CỒ MÓC HẦU DÂN lâu dài cho con cháu chúng hưởng mãi về sau, chứ không phải thực tâm xây chùa phục vụ tín ngưỡng người dân và dùng tiền thu được đó phục vụ công ích XH!
- Đại đa số “chùa” xây sau này ở MB và ở trong hay kề CÁC CHỢ CỦA NGƯỜI VIỆT tại các nước Đông Âu cũ là “chùa quốc doanh” với bầy trọc giả sư LỪA ĐẢO, XẢO TRÁ, nên lễ hội chúng làm thường LÒE LOẸT, HÌNH THỨC, GIẢ TẠO..... để THU TIỀN ĐÚT TÚI CHIA NHAU, chứ không thực TU THÂN TÍCH ĐỨC ĂN CHAY, NẰM ĐẤT, GIẢN DỊ, CHÂN THÀNH theo những gì Phật Pháp dạy!
Bạn cứ chịu khó quan sát đám quan tham nhũng và bầy lâu la THAM TIỀN, HÁO DANH thích vây quanh tháp tùng các quan, cũng như đám “chủ chùa” cho thuê mà xem.... chúng cũng hay vào “chùa” thắp hương niệm Phật biểu lộ sự “thành kính” lắm, nhưng khi ra với đời, đám này và bầy “đệ tử” súng sính đi lễ những “chùa” quốc doanh mới thấy, chúng để rơi mặt nạ là những kẻ KHỐN NẠN, TÀN NHẪN, ĐIÊU NGOA, THAM LAM, VÔ NHÂN THẤT ĐỨC NHẤT!
Cứ nhìn chúng GIẾT NHAU chỉ vì TRANH GHẾ và TÀN ÁC VỚI DÂN CHỈ VÌ QUYỀN VÀ LỢI, là đủ biết, chúng dựng chùa lên làm gì rồi!
Còn đám lâu la vây quanh tung bô bầy tham quan này, Bạn cứ thử nói gì động chạm tới chúng mà xem, chúng sắn váy, vén quần nhẩy lồng lên chửi bạn không tiếc lời, thậm chí còn hung hăng đe dọa đánh Bạn ngay đó, chứ chẳng có tí Tâm Phật nào như chúng biểu diễn LỪA NGƯỜI đâu! (Mình đã phải trải nghiệm chuyện đó qua những con điên, con đi.ếm và bầy bò đỏ u mê mấy lần rồi!)
Lũ bầy đàn này sẽ kéo bè, kết cánh, bỏ tiền mua cả bầy NICK GIẢ DỰNG CHUYỆN VU KHỐNG, THOÁ MẠ, CHỬI TỤC, RỦA BẠN “quả báo nhãn tiền”.... không tiếc lời đâu!
Chưa kể chúng còn DÙNG NICK GIẢ để TỰ KHEN MÌNH NỮA mới tởm! CHÚNG ĐANG BÔI NHỌ VÀ PHÁ HOẠI PHẬT GIÁO, chứ nào có Kính Phật đâu!???
Phật nào dạy con nhang đệ tử như thế nhỉ!??? Những người có Phật trong Tâm khi bị nghe chửi chỉ mỉm cười; khi bị đe dọa, chỉ đứng im niệm Phật chứ không cần chửi hay đánh lại.....
Bọn QUAN THAM ĐẦU TƯ XÂY CHÙA chỉ với mục đích XỎ MŨI VÀ MÓC TIỀN TÚI DÂN LÀM GIÀU!
Bọn “trọc quốc doanh” toàn an ninh được điều sang làm “NGHỀ SƯ”, cùng bọn LƯỜI LÀM MÀ THÍCH SỐNG SANG, thậm chí còn DÂM ĐÃNG, mượn đà “giả chùa, giả sư” hành nghề LẺO MÉP LỪA ĐẢO DÂN MÓC TÚI CHIA NHAU mà thôi, chứ chúng chẳng Kính gì Phật cả!
Nếu chính quyền TRONG SẠCH, MINH BẠCH thì số tiền các chùa thu được, chuyển về KHO BẠC NHÀ NƯỚC, để chi cho việc XÂY BỆNH VIỆN TÌNH THƯƠNG KHÔNG LỆ PHÍ! Cho trẻ em cấp 1, 2 tới trường KHÔNG PHẢI ĐÓNG BẤT CỨ KHOẢN TIỀN NÀO!
Và hỗ trợ cho những NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN CÓ MÁI ẤM CHUNG KHÔNG MẤT TIỀN!.....
Tôi tin nếu chính quyền làm được như thế từ số tiền thu về (rất lớn) từ các “nhà chùa” và Khu di tích, công viên, tượng đài.....có thu phí lâu nay, sẽ không có một Phật tử từ tâm hay con nhang, đệ tử, người kính Phật nào là không đồng lòng nhất trí!
Bởi ai cũng biết, số tiền bọn trọc quốc doanh thu về trong hệ thống chùa chiền của GHPGVN RẤT LỚN, nhưng chúng CHIA NHAU, nếu có, chỉ chi một phần RẤT NHỎ TRONG ĐÓ “làm từ thiện” để MỊ DÂN, lùa gà làm thịt thôi!
Tôi nghĩ, không phải tự dưng mà có cái chuyện đề nghị buộc nộp tiền thu được của các “chùa” và tiền thu từ khách tham quan “di tích lịch sử” về KHO BẠC NHÀ NƯỚC đâu!
Chắc chắn CÙNG TRONG CHĂN, nên chúng BIẾT RÕ, những “chùa” kiểu này thuộc về những NHÓM LỢI ÍCH nào! Có nhìn và điểm lại, sẽ thấy, Đại Nam thuộc nhóm lợi ích của Ba Dũng, tất thành cang.... bộ sậu lãnh đạo bình dương - TPHCM; Bái đính là thuộc nhóm lợi ích của đinh la thăng; ba vàng thuộc nhóm lợi ích của vợ chồng phúc nghẹo..... (nhờ dân mạng thống kê giùm), thì sẽ thấy, hầu hết các nhóm lợi ích này ĐÃ BỊ THANH TRỪNG.
Vậy tiền thu được từ các chùa giả này hiện do bọn trọc giả sư như thích Nhật từ, thích trúc minh, thích thanh quyết, thích chân Quang, thích thanh cường..... toàn bọn trọc quá nổi tiếng về những PHỐT KINH TỞM này chia nhau sao??? Vì thế họ mới đưa ra đề xuất này! Các Bạn suy nghĩ kỹ xem, chúng ta có nên ủng hộ, nhưng đòi hỏi CÔNG KHAI, MINH BẠCH để LỢI DÂN không???
Hãy xem chúng VÌ TIỀN đua nhau xây “chùa cực lớn” và mở những lễ hội vàng son lộng lẫy để hút tiền dân, thì chúng đâu cần tiền “cúng dường” của dân để “tu bổ chùa” như chùa xây bằng tiền của dân lâu nay đâu???
Chưa nói chỉ vì GHEN ĂN mà hàng GIÁO PHẨM CAO CẤP chửi nhau như hát hay rồi kiện tụng nhau thế, thì chúng có TU THÂN để TÂM THIỆN đâu??? Mà còn đòi giảng dạy, dẫn dắt cho ai???
Hãy so sánh gia đình Cụ Lê Tùng Vân với bầy trọc và tên Từ “ngu như bò”kia sẽ thấy:
- Gia đình Cụ Vân xuống tóc TU THÂN, nên chỉ ĂN MẶC NÂU SỒNG chứ không loè loẹt súng sính cà sa vàng choé mạo nhận Đức Phật như bầy trọc quốc doanh!
- Cụ Vân TỰ LẬP ĐIỆN THỜ PHẬT TẠI GIA giáo dục con cháu và những người tín Phật thực sự, sa chân lỡ bước đường trần xin vào cùng làm cùng hưởng, cùng tu tập và được tôn trọng như nhau.... đào tạo ra những DANH HÀI, những NGHỆ SĨ NHÍ TÀI BA NỔI DANH trong đời cũng như trên mạng.
Trong khi điểm mặt những quan lớn tới viếng thăm các “chùa” quốc doanh, thấy lần lượt chúng nối nhau VÀO TÙ HAY MẤT CHỨC, chưa kể đám tháp tùng chúng cũng toàn bọn BÒ ĐỎ, LỪA ĐẢO, CÔN ĐỒ, MẤT DẠY vào “chùa” cũng chắp tay niệm “Nam mô”, mà ra ngoài đời đánh đập dân CƯỚP ĐẤT hay lên mạng chửi người khác một cách kinh tởm, thậm tệ.
Chưa kể một số còn LỢI DỤNG danh tiếng kêu gọi quyên góp “làm từ thiện” chỉ để móc túi và ăn chặn tiền của những người Có Tâm nữa...
Vậy mà .... thằng trọc từ “ngu như bò” còn tức tối kiện gia đình cụ Vân, nhẫn tâm tống hai ông bà già và mấy chàng tiểu sinh TÀI NĂNG vào nhà đá tổng cộng tới 23 năm, trong khi Cụ Vân đã ngoại 90!
Phật ở đâu trong tâm bầy NGOẠ QUỈ GIẢ SƯ của cái TỔ QUỶ ĐỎ mang danh GHPGVN này???
Đức Phật ở đâu? Khi bầy trọc giả sư đưa cả MA QUỈ vào nơi cửa Phật làm DỊCH VỤ TRỤC VONG, TIỄN VONG.... móc túi dân lành công khai vậy???
Đức Phật có trong tâm bầy NGOẠ QUỈ GIẢ SƯ kia không mà sao chúng NHẪN TÂM, TÀN ÁC với gia đình Cụ Vân, những người CHỈ LÀM ĐIỀU THIỆN; KHÔNG LÀM GÌ HẠI AI; KHÔNG CƯỚP ĐẤT CỦA DÂN; KHÔNG BUÔN GIAN BÁN LẬU; KHÔNG LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN của bất cứ ai; KHÔNG LỪA DỐI DÂN MÓC TÚI như bầy trọc quốc doanh; cũng KHÔNG “LOẠN LUÂN” như bọn công an KHỐN NẠN DỰNG CHUYỆN VU KHỐNG vậy???
Đức Phật ở đâu? Khi lũ sư giả, tu giả miệng “Nam mô” chưa dứt đã rủa xả, chửi người toàn những câu từ đốn mạt, hay trơ trẽn dựng chuyện vu khống, còn đe dọa người ta vậy???
Phật có dạy bầy Phật tử của Ngài thoá mạ, mạt sát những người khác tôn giáo không??? Mà sao thằng trọc từ “ngu như bò” lại để cho thằng đệ tử của nó lôi Đức Chúa Giesu ra so sánh một cách HỖN HÀO với loại trọc VÔ VĂN HOÁ, LỪA ĐẢO, chuyên nghề GHEN ĂN TỨC Ở như vậy???
Tôi nghĩ cho dù nguyên nhân nào, thì số tiền thu được từ các chùa lớn như thế, nên nộp chung vào một ngân khoản gọi là QUĨ PHÚC LỢI XÃ HỘI trong KHO BẠC NHÀ NƯỚC để lo cho An sinh XH, đặc biệt cho TRẺ EM và NGƯỜI GIÀ!
Nhưng PHẢI CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRƯỚC TOÀN DÂN!
Đó là suy nghĩ của riêng tôi.
Còn Bạn???
Thanh Bình 25.01.2023
Ảnh 1: Đức Phật tọa thiền dưới gốc Bồ đề tu thành Chính quả mà không cần ngự trong chốn vàng son lộng lẫy hoành tráng như đám trọc giả sư bây giờ (ảnh lấy từ báo PLVN)
Ảnh 2: thích trúc minh chùa ba vàng bày trò “khất thực” ngay tại sân chùa để hốt tiền dân bị thích Nhật từ phê phán
Ảnh: 3 cuộc khẩu chiến giữa hai thằng mặt dày giả sư đã tự lột mặt nạ: CHÚNG KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI TU HÀNH THEO ĐỨC PHẬT!
Alle Reaktionen:
XuanTung Vu, Mai Thư und 34 weitere Personen