Seiten

Sonntag, 22. März 2020

"NÓ"

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Ảnh chụp từ trang BÁO MỚI - "NÓ" đấy.

"NÓ" đấy, cái thằng tham quyền
Một đít hai ghế giả "hiền" như nai
Giả "giản dị", "ný nuận" hoài
Chỉ thích ca ngợi, khoe "tài", "quang vinh"

"NÓ" "chống tham nhũng hết mình"?
Mà thằng Thuấn lộ, nhân tình, ăn chơi?
Giữa mùa dịch, sang nước người
Cả đoàn tung tẩy hai nơi mới về

Đàn đúm phè phỡn chán chê
Rước dịch Vũ Hán đưa về Việt Nam
Họa "NÓ" trốn, mặc dân than
Mất đất, dịch bệnh, mặn tràn đồng khô....

Thi Thoảng "NÓ" lại "rời lò"
Nhưng chỉ huấn thị, mải lo ghế ngồi
Kéo "nhân sự", vây cánh thôi
Chung mưu bán đứng đất, trời Việt Nam?

"NÓ" đấy, kẻ đã dám làm
Ký toang biên giới rước sang nước mình
Toàn Tàu Khựa, trò bất minh
MẤT QUYỀN TÀI PHÁN phân minh chọn thầu

QUYỀN XÉT XỬ cũng còn đâu?
Tội phạm Trung cộng đua nhau tung hoành
Đại dịch dân mới rõ rành
CHỦ QUYỀN PHỤ THUỘC nên đành cắn răng

Trung buộc để người Hoa sang
Thoải mái đem dịch lan tràn khắp nơi
Nhưng CẤM được nhắc một lời
Nên số 16 LỪA ĐỜI đến nay

Giờ dịch tăng lên mỗi ngày
Dân đặt dấu hỏi, mới hay.... "thiên triều"!
Khổ dân mình biết bao nhiêu!?
Nó chẳng thèm ngó, chỉ kêu "kết bầy"....

Buôn dân, bán nước lâu nay
Mãi trơ mặt đó hòng đày dân sao???
"Trời có mắt", không lẽ nào?
Để chúng nhâng nháo hại bao nhiêu người???

Lạ thật, một kẻ thâu tóm cả hai ngôi vị cao nhất của VN mà CHƯA BAO GIỜ mình thấy hắn ta nói được một lời nào để thể hiện TẦM HIỂU BIẾT SÂU RỘNG của một NGƯỜI LÃNH ĐẠO trên mọi khía cạnh về Kinh tế, Chính trị, Ngoại giao, Quốc phòng, An sinh xã hội, hay những kế hoạch BẢO TOÀN cho SỰ PHÁT TRIỂN của VN trong thời hiện đại, giao thương mở rộng toàn cầu của Đất nước, cũng như kế hoạch bảo vệ sự MINH BẠCH của môi trường đầu tư, ĐẢM BẢO môi trường sống cho nhân dân vượt qua mọi thảm họa thiên tai, nhân tai để BẢO TOÀN NÒI GIỐNG VIỆT bao giờ.

Cứ mỗi khi Tổ quốc đứng trước những thử thách khó khăn giữa ÂM MƯU THÂM ĐỘC CỦA KẺ láng giềng vừa LÀ THÙ, vừa LÀ BẠN (Cho dù ai cũng biết đó là SỰ GIẢ DỐI) và cái chìa tay thân thiện chân thành của Người Mỹ, người Nhật và các nước Phương Tây.... người ta lại KHÔNG THẤY "NÓ" ĐÂU. "NÓ" trốn sâu trong hang ổ và LẶN KHÔNG SỦI TĂM.

Kể từ khi "NÓ" nắm chức TBT 2011 - cái chức có quyền CHỈ ĐẠO ĐIỀU KHIỂN 19 người trong BCT, (kể cả Chủ tịch nước, Thủ tướng lẫn Chủ tịch QH). Cái nhóm người TỰ CHO MÌNH CÁÍ QUYỀN ra mọi quyết sách, chiến lược dài hạn cho Đất nước, Dân tộc. Vậy mà, từ khi "NÓ" nắm quyền:
- TQ vẽ lưỡi bò chiếm gần hết BĐ trong đó bao gồm cả Hoàng Sa, Trường Sa của VN - "NÓ" câm lặng. Còn tung quân đàn áp dân biểu tình chống TQ một cách dã man và tống giam hàng loạt người yêu nước.
- TQ chặn tàu cá, bắt ngư dân, cướp phá tài sản, ngư cụ của họ và tiến tới ĐÂM CHÌM TÀU, GIẾT NGƯ DÂN MÌNH - "NÓ" cũng im lặng coi như không biết.
- Dàn khoan HD 981 của Tàu cộng đưa vào vùng biển VN - "NÓ" cũng trốn mất tăm.
- TQ tiến hành hút cát bồi đắp đảo GẠC MA và các đảo khác trong Trường Sa cướp được của VN - "NÓ" làm ngơ và câm như hến.
- Formosa CỐ TÌNH xả độc giết biển để ngư dân mất nguồn sống phải bỏ nghề, bỏ quê cho TQ chiếm dải đất hẹp Miền Trung làm căn cứ chia đôi VN - "NÓ" cũng im lặng lại còn để cho bọn tay sai TQ đánh đập, đàn áp dân mình một cách dã man khi họ xuống đường đòi BẢO VỆ BIÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG. Quá nhiều người YÊU NƯỚC, THƯƠNG DÂN đã bị "NÓ" tống giam dài hạn.
- TQ xây liên tiếp bao con đập, chi tiền xúi Lào, Căm đắp đập, ngăn vùng thượng nguồn sông Mê Kông khiến đồng bằng Sông Cửu Long - Vựa lúa của MN bị ngập mặn, đồng khô, lúa cháy, cây ăn quả không có nước tưới, Dân không có nước sạch để dùng - "NÓ" giả đò về thăm, rồi câm tịt, không có một kế sách dài hơi nào khả dĩ giúp dân. Vì có lẽ, NÓ thừa biết, đây là sách lược LÀM ĐÓI DÂN MIỀN NAM để TQ CÓ CỚ đưa tiền vào mua chuộc, bẻ gãy ý chí CHỐNG TÀU của nhân dân MN đã từng được sống và hít thở không khí TỰ DO, DÂN CHỦ thời VNCH. Họ không muốn bị đô hộ bởi GIẶC TÀU, bị o ép, theo dõi như những con SÚC VẬT trong chuồng NUÔI THÚ của Trung cộng do ĐCSVN làm kẻ chăn dắt thuê.
Họ không giống như dân MB vốn đói nghèo, bị nhồi sọ, chưa một lần biết THẾ GIỚI TỰ DO, DÂN CHỦ RA SAO, lại bị đảng luôn răn, "Phải biết ơn TQ đã giúp VN thống nhất", nên nay TQ tràn sang XÂM LƯỢC MỀM, dân Bắc dễ dàng chấp nhận cúi đầu vì TIỀN hơn.
- "NÓ" LÀM NGƠ một thời gian dài cho đám lãnh đạo MN tha hồ THAM NHŨNG "đúng qui trình thả mồi bắt cá" của Tàu cộng, rồi học Tập "đả hổ, diệt ruồi" của Tập khởi động cuộc "Chống tham nhũng" để đạt một lúc mấy mục đích:
1/ Tiêu diệt các thế lực của anh Ba X có ý đồ lại gần Mỹ và Phương Tây hòng phát triển kinh tế mà KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO TQ, nhằm đưa bọn tay chân cùng phe cánh của Trọng, thân TQ vào nắm quyền tại TP HCM và một số tỉnh quan trọng, để tìm cách TRAO VÀO TAY TQ những công trình lớn của MN. Thực tế bọn lãnh đạo mới này còn tham nhũng hơn, mưu mô hơn, dã man hơn bọn trước. Chúng TIẾP TỤC LỪA DÂN THỦ THIÊM, ĐẬP NÁT LỘC HƯNG CHIẾM ĐẤT và ra hàng loạt biện pháp THEO DÕI BẰNG CAMERA do TQ trang bị để KIỂM SOÁT NHẤT CỬ, NHẤT ĐỘNG DÂN các TP lớn trong MN.....Bằng chứng rõ nhất là tuyến Metro ở MN được giao thầu cho Nhật, còn Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lại gíao cho TQ. Nhật mới đây bị đẩy ra vì chiêu KHÔNG CHI NGÂN SÁCH TRẢ NHẬT 100.000 đô (Mặc dù tiền đầu tư là vay của Nhật) khi chính quyền THÂN TRỌNG lên nắm TP HCM và chúng đang giáo giắng sẽ trao công trình này cho TQ, mặc dù TQ còn đang ị ra một đống phế thải lớn giữa lòng HN.
2/ "NÓ" thâu tóm các đường dây làm ăn của dàn lãnh đạo bị chúng thanh trừng, giao vào tay các Tập đoàn của đám đàn em thân tín với "NÓ" để buộc chặt bọn này phải bảo vệ "NÓ" và chế độ bằng mọi giá. Vì thế không ai biết số tiền hàng triệu ngàn tỷ và tài sản ăn cắp được của bọn tham nhũng mà "NÓ" thu được đã đi đâu?
3/ LỪA DÂN GIỮ GHẾ, ra vẻ ĐCSVN đang cố gắng "làm trong sạch đội ngũ cán bộ" để "lấy lại niềm tin của nhân dân", nhưng thực chất gài vào hàng ngũ lãnh đạo các cấp của MN bọn TAY SAI TÀU CỘNG giống như tại MB và Miền Trung như lời Tướng CA Trương Giang Long đã nói.

- TQ đưa tàu chiến vào tận Bãi Tư Chính của VN, tuyên bố công khai chủ quyền trên vùng lãnh thổ có từ lâu đời đó của VN - "NÓ" cũng IM LẶNG trốn mất.
- Bây giờ nạn dịch Chinavirus lan tràn sang VN bắt nguồn từ Vũ Hán khiến dân VN lo lắng, đám lãnh đạo chính quyền cũng mất ăn mất ngủ vì sợ bệnh dịch khiến dân VN bị dồn vào chân tường cũng nổi khùng, không còn biết sợ như dân Vũ Hán thì....chúng mất ghế, nên buộc phải tìm cách hô hào dân chống dịch - Còn "NÓ" thì rúc xuống cống như thói quen. Chỉ đến khi khắp các trang mạng đặt dấu hỏi và tung tin đồn 'NÓ" đã "ngẻo", "Nó " mới ló đầu ra và.....lại bài ca "củng cố nhân sự", "bảo vệ đảng", "bảo vệ chế độ".....còn NHÂN DÂN luôn bị "NÓ" xếp xuống CUỐI CÙNG.

Còn nhiều nhiều lắm, tội ác của bè lũ quan tham DƯỚI QUYỀN "NÓ" không sao kể xiết.
Bạn đừng nói với tôi, nội bộ đảng chia rẽ nhiều bè phái, nên "con sâu bỏ rầu nồi canh", một mình "NÓ" không làm gì được nhế.
Một người lãnh đạo đất nước PHẢI CÓ TÀI THU PHỤC ĐƯỢC NGƯỜI DƯỚI QUYỀN CÙNG ĐỒNG TÂM HIỆP LỰC PHỤNG SỰ ĐẤT NƯỚC, PHỤNG SỰ NHÂN DÂN như TT Trump. Mặc những lời chỉ trích, những trò bôi nhọ, nhưng ÔNG ẤY MỘT LÒNG VÌ NƯỚC MỸ, CHO DÂN MỸ và CHO CẢ NHÂN LOẠI ĐƯỢC YÊN BÌNH thì dần dần CẢ THẾ GIỚI PHẢI NỂ PHỤC ÔNG.

Còn làm lãnh đạo mà BẤT TÀI, VÔ DỤNG, để bọn quan tham dưới quyền mình tha hồ phá tan đất nước, biến tài sản của nhân dân thành tài sản riêng chúng. Và cứ khi nào Đất nước lâm nguy, Nhân dân gặp tai họa lại trốn mất, mà còn tìm mọí cách giữ ghế, thì là KẺ KHỐN NẠN.

Tôi thống kê lại sơ bộ những việc lớn diễn ra từ khi "NÓ" nắm quyền cao nhất, mà KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC CHO DÂN ngoài chuyện lải nhải cái thứ "ný nuận" Marx - Le đã bị CẢ THẾ GIUỚI VỨT SỌT RÁC TỪ LÂU như thế và hỏi các bạn. Như vậy VN CÓ "NÓ" ĐỂ LÀM GÌ? DÂN VN CÓ CẦN "NÓ" KHÔNG? Tôi thì thấy CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG RỒI!

Ai cũng biết, người ĐỨNG ĐẦU ĐẤT NƯỚC PHẢI xuất hiện khi Đất nước lâm nguy, dân gặp thảm họa hay đại dịch, để ĐƯA RA QUYẾT SÁCH KỊP THỜI để HƯỚNG DẪN DÂN, LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG. Chứ không phải mỗi lần như thế "NÓ" lại trốn mất, để sau đó "NÓ" xuất hiện, "NÓ" CHỈ LO CỦNG CỐ QUYỀN LỰC, hô hào BẢO VỆ ĐẢNG, GIỮ VỮNG CHẾ ĐỘ, chứ CHƯA AI THẤY "NÓ" KÊU GỌI CHỐNG GIẶC, GIỮ VỮNG BIÊN CƯƠNG, BẢO TOÀN LÃNH THỔ. Hay hướng dẫn, ra quyết sách cùng dân chống lụt, chống hạn, bảo vệ môi trường và chống đại dịch bảo vệ nhân dân bao giờ cả.

Đại dịch Chinavirus diễn ra có nguy cơ làm sụp đổ kinh tế TQ, Ý và thiệt hại nặng nề cho toàn thế giới. Và tất nhiên, cho dù lãnh đạo VN có "tài tình" đến đâu, thì VN cũng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề, vì nền KT VN lâu nay đã bị ĐCSVN BUỘC CHẶT VÀO TQ rồi.

Chỉ cầu mong cho nhân dân TOÀN THẾ GIỚI vượt qua đại dịch này.

Thanh Bình tức TSB 19.03.2020

LỜI CÁM ƠN

Không có mô tả ảnh.
Tôi xin nói lời CÁM ƠN
Với Y BÁC SĨ không sờn cứu dân!
Nhóm chạy CẤP CỨU khi cần!
Những người PHỤC VỤ dấn thân giúp đời!
Cám ơn CÁC BẠN KHẮP NƠI!
Vẫn ĐI LÀM VIỆC trọn thời gian qua
PHỤC VỤ DÂN phải ở nhà
GIỮ CHO KINH TẾ KHÔNG SA SÚT nhiều
Cám ơn CHA MẸ bé yêu!
Ở nhà chăm sóc con nhiều khó khăn
Cám ơn CÁC CỤ ngàn lần!
Chịu ngồi một chỗ, bớt phần hiểm nguy
Cám ơn những người “RA ĐI”!
Hiến cho NGHỀ NGHIỆP những gì vinh quang
Cám ơn CON CHÁU, HỌ HÀNG!
Quan tâm chăm sóc, gắng san sẻ tình
Cám ơn những vị CỨU TINH!
Luôn sẵn sàng giúp hết mình vì dân
Cám ơn BẠN HỮU XA GẦN!
Động viên, chia sẻ những lần gọi nhau
Cám ơn NGHỆ SĨ, NGƯỜI GIÀU!
Bỏ tiền trợ cấp “bắc cầu” giúp dân!
Cám ơn LÃNH ĐẠO LÒNG NHÂN!
Tận tụy lo lắng CỨU DÂN lúc này
Cám ơn CÁC BẠN TRÊN “PHÂY”
Động viên nhau để vượt ngày khó khăn
Có đại dịch đang tỏa lan
Mới hay nhân loại CHỨA CHAN TÌNH NGƯỜI!
Mới hay chính phủ khắp nơi
Mỹ, Anh, Đức, Pháp MUÔN NGƯỜI CHUNG TAY
Cùng Úc, Hàn, Nhật TÌNH ĐẦY
Với Canada, Đài Bắc tỏ bày bang giao
Liên kết lại, cùng với nhau
Ngăn chặn Virus từ Tầu tràn sang
Liên thủ triệt “giặc” dễ dàng
Giữ cho Thế giới bình an muôn nhà
Cuộc chiến chống dịch sớm qua
BÊN NHAU ĐỨNG VỮNG CÙNG CA KHẢI HOÀN!
Muôn nơi tình thắm tỏa lan
Gặp nhau tay nắm ngập tràn yêu thương
MÌNH CẦU CHÚC CHO NHÂN LOẠI NHANH VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH NÀY VỚI SỰ CHUNG TAY GÓP SỨC CỦA MỖI NGƯỜI CHÚNG TA!
Hãy làm tất cả những gì bạn có thể làm được lúc này như: đăng ký tình nguyện vào nhóm những người sẵn sàng hỗ trợ các y bác sĩ chống dịch; giúp đỡ hàng xóm gặp khó khăn; hay nhận chăm sóc người già cô đơn, người tàn tật để đỡ gánh nặng cho chính quyền - NẾU BẠN ĐANG TRẺ, KHOẺ.
Nếu không, bạn chịu khó CÁCH LY TẠI NHÀ, KHÔNG RA ĐƯỜNG KHI KHÔNG CẦN THIẾT là đã giúp cho việc NGĂN NGỪA Chinavirus của chính phủ hiệu quả rồi!
Mình CÁM ƠN TẤT CẢ CÁC BẠN GHÉ ĐỌC VÀ CHIA SẺ LỜI CÁM ƠN NÀY, để động viên những người đang hết mình trên tuyến đầu vì SỨC KHỎE CỦA CHÚNG TA mà LÀM MỌI VIỆC!
Thanh Bình tbút danh Tiếng Sóng Biển 20.03.2020

HÃY PHÒNG DỊCH CHO MÌNH VÀ GIA ĐÌNH

Từ gần 10 năm nay mình sử dụng cách này để giữ gìn sức khoẻ và hầu như KHÔNG BỊ LÂY CÚM hay bất cứ bệnh gì, và các bệnh trước có sẵn trong người đều biến mất như: đau nửa đầu, đau dạ dày, sỏi thận, sạn bàng quang, mắt mờ, nhịp tim chồi sụt bất thường, tê chân tay khi ngủ dậy và huyết áp thấp, mặc dù mình không còn trẻ.
Nay đưa lên đây các bạn cùng làm thử xem có giúp được gì cho bản thân không nhé.
Mỗi ngày sáng ngủ dậy mình uống 1 cốc NƯỚC ẤM. Sau khi đánh răng mình dùng loại nước súc miệng bảo vệ răng lợi, chống cao răng có bán ngoài siêu thị súc và ngậm trong miệng ít nhất nửa phút rồi nhổ ra và không súc miệng bằng nước lại. Chờ sau nửa giờ mới ăn sáng.
Trong ngày mình chia đều uống khoảng 2 đến 2,5 lít nước khoáng không ga, tùy theo hôm đó có ăn nhiều canh không.
Cứ vài ngày mình lại uống 1 cốc nước ẤM vắt 1/2 quả chanh vào nhưng không cho đường. Nếu trời nóng, cảm thấy khô cổ và nhiệt miệng hay nóng trong người, mình uống chanh hàng ngày, mỗi ngày 1 cốc. Khi về VN thăm thân, vì sợ nguồn nước ở VN nhiễm khuẩn và nấm dù là nước đun sôi để nguội hay nước đóng chai, mình thường vắt chanh vào khi uống để tránh dịch bệnh. Vì mình là người VÔ CÙNG NHẠY CẢM với hóa chất hay thức ăn có độc.
Buổi tối sau khi ăn, đánh răng xong, mình lại súc miệng sát trùng. TRƯỚC KHI LÊN GIƯỜNG ĐI NGỦ mình uống 1 cốc nước khoáng không ga nữa và lên giường ngay. Bạn đừng sợ uống nước bị đi đái đêm, vì sau khi bạn uống, nằm ngay lên giường, nước lan ra, ngấm đểu vào cơ thể mà không dồn xuống bọng đái ngay nên không làm bạn nặng bụng. Sau 6 đến 7 giờ, nước mới trở về bọng đái và lúc này bạn đã thức giấc.
Chính cốc nước này khiến máu dễ dàng lưu thông lên não làm bạn ngủ yên rất ngon giấc và sâu. Từ khi mình thực hiện phương pháp này, mình cứ ngủ đúng 7 giờ / đêm mới dậy.
Bạn nào thận yếu, hay bị đi đái đêm do tuổi tác, nên tìm HẠT BÍ NGÔ đã sấy khô hay tươi càng tốt, chịu khó ngồi bóc ăn vài lạng sẽ thấy tác dụng ngay, không bị nặng bụng đái đêm nữa. (Đó là phương thuốc mình học từ mẹ đẻ của mình).
Nhưng các bạn nhớ, nếu bạn nào bị đau dạ dày, thì trước hết nên ăn BỘT NGHỆ VÀNG NGÀO MẬT ONG và giữ cho tinh thần thoải mái, không Stress để chữa cho khỏi hẳn bệnh đau dạ dày rồi mới uống nước vắt chanh nhé.
Nước làm LƯU THÔNG MÁU lên não; ổn định nhịp tim; giúp máu tuần hoàn tới các chi; quét sạch dạ dày, ruột; giúp gan, thận đẩy chất độc ra và.... tống các chất cặn bã ra ngoài nhanh, nên tránh được cả bệnh táo bón của người nhiều tuổi, hay viêm, ung thư ruột vì chất thải lưu trong ruột lâu khiến các vi khuẩn phát sinh.
Khi máu có đủ nước để lưu thông, làn da của bạn cũng mịn màng, sáng trong mà không cần phải đắp mặt nạ; trí não đủ máu điều hòa ngay cả khi ngủ, nên minh mẫn, do đó mắt cũng giữ được độ tinh tường.

Ảnh mình chụp đúng SN 07.2019
Hãy tìm cho mình một thú vui như đi bơi, đi nhẩy, tập thể dục nhịp điệu, hay hít thở dưỡng sinh, làm thơ, viết bài, đọc sách, đi dạo, đạp xe, tập Fitness, trồng hoa..v.v... để cho các khớp xương tạo ra chất nhầy, các dây chằng dẻo dai, da thịt săn chắc, cơ thể cân đối, trẻ trung, nhanh nhẹn. Nhưng nhớ KHÔNG LÀM CÁI GÌ QUÁ SỨC. Vì người Đức có câu "Sport ist Mord" (tức Thể thao là Tự sát), nếu bạn HÀNH XÁC QUÁ MỨC. Hãy tập và lắng nghe cơ thể mình nhé.
Nếu các bạn gặp mình ngoài đời khó đoán đúng tuổi, nhất là khi nhìn thấy mình chìm đắm trong các vũ điệu Latinh manh mẽ, lắc hông, xoay người liên tục rất nhanh trong các điệu Salsa, Bachata, Chachacha, Rumba, Samba, Jive, Tango Argentine, Kizomba và Discofox sẽ không thể ngờ..... Vì mình có thể nhẩy tới sáng trong các vũ trường mà không bị mệt.
Như vậy các bạn biết tác dụng của NƯỚC là thế nào rồi chứ?
Mùa dịch Chinavirus:
- Bạn nên bình tĩnh, xử lý sáng suốt kể cả khi lỡ nhiễm bệnh, cũng phải cố gắng hạn chế tối đa mức lây lan cho người khác. Khi đoán mình bị nhiễm Chinavirus, bạn KHÔNG NÊN TỚI KHÁM BÁC SĨ, mà gọi điện ngay cho Văn phòng bảo vệ sức khoẻ tại địa phương hay bệnh viện gần nhà, hoặc Văn phòng công dân của chính quyền địa phương nơi mình ở để xin trợ giúp về y tế và những chỉ dẫn cần thiết.
- Để phòng bệnh, bạn nên ăn nhiều hoa quả SẠCH có đủ lượng Vitamin cần thiết giúp cơ thể đề kháng với Virus.
NHƯNG NHỚ LÀ: Chanh và Stress làm hại dạ dày. Gừng, ớt, hạt tiêu, cà phê làm nóng gan. Muối làm loét các vết tổn thương nếu bị viêm và rất hại thận. Mật ong và đường làm nặng thêm bệnh tiểu đường. Bạn nào có bệnh nào thì giảm bớt thứ đó trong khẩu phần ăn uống hàng ngày nhé.
- Bạn nên hạn chế không đi ra ngoài. Hạn chế tiếp xúc, bắt tay hay ôm bất cứ ai dù đó là bố, mẹ, con, cháu trong nhà, cho dù điều đó làm tổn thương tình cảm tạm thời của những người thân yêu, nhưng hãy vì sức khoẻ chung bạn nhé.
- Không nên đứng hay ngồi đối diện quá gần hay cạnh nhau ở bất cứ đâu, vì không ai biết đai đang mang bệnh trong người.
- Khi gặp bạn bè, người thân mà muốn tỏ ra thân thiện, chỉ cần đặt tay phải vào ngực trái cúi đầu chào nhưng cách nhau 1m50 là đủ.
- Hạn chế tiếp xúc với người già để giữ sức khoẻ cho các cụ. Nhưng vì các cụ đã bỏ suốt cuộc đời vì con cháu, nên chúng ta không thể để các cụ buồn. Do đó vẫn qua lại thăm hỏi thường xuyên, nhưng chỉ đứng ngoài cửa hỏi thăm, vấn an cha mẹ mình. Tránh vô tình lây lan cho các cụ - đối tượng dễ bị lây nhiễm nhất vì ai cũng có sẵn một vài bệnh trong người.
Khi ở nhà trong mùa dịch, bạn nên tập thể dục nhẹ nhàng. Tập bài tập PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP của môn phái Pháp Luân Công (được phổ biến rộng rãi trên mạng). Những động tác đưa tay, nhón chân, ưỡn người kèm với hít thở nhẹ nhàng, trí não vận theo tay tự điều hòa chân khí lưu thông rất tốt để tích tụ năng lượng giúp cơ thể chống dịch.
Hãy YÊU THƯƠNG, CHIE SẺ và TRÂN QUÍ NHAU HƠN để CÙNG NHAU VƯỢT QUA CƠN ĐẠI DỊCH KHỦNG KHIẾP NÀY.
Chúc các bạn thành công.
Thanh Bình bút danh Tiếng Sóng Biển 19.03.2020

SỰ NGUY HIỂM CỦA CORONAVIRUS TỪ VŨ HÁN

Không có mô tả ảnh.
Ảnh 1: Có đại dịch mới rõ LÒNG NHÂN
Mình không muốn làm mọi người hoảng sợ, nhưng con Chinavirus này THỰC SỰ NGUY HIỂM, vì tốc độ LÂY LAN đến chóng mặt của nó.
Có lẽ nhiều người Đức, hay người Châu Âu và nhất là người VN vẫn chưa thấy SỰ NGUY HIỂM của con Virus này. Họ vẫn nghĩ rằng, đại dịch do Chinavirus tuy lan ra nhanh chóng trên toàn cầu, nhưng không nguy hiểm vì số người chết "ít hơn số người chết vì dịch cúm thông thường hàng năm". Người VN thì tin rằng ĐEO KHẨU TRANG là biện pháp tốt nhất ngăn chặn dịch, nên vẫn nhởn nhơ tụ hội, gặp nhau đàn đúm, vẫn di chuyển khắp nơi một cách không cần thiết với cái "KHẨU TRANG ĐẠT CHUẨN" của mình và thản nhiên chửi dân các nước khác là "ngu không đeo khẩu trang nên chết là phải".
Cho mình nói một chút về con Chinavirus này.
Nó tuy được các nhà khoa học tìm ra chuỗi ADN, nhưng Thế giới CHƯA CÓ VACXIM hay THUỐC ĐIỀU TRỊ để DIỆT nó trực tiếp.
Tất cả còn trong quá trình THỬ NGHIỆM. Vì thế, như bà Merkel TT Đức nói "Chúng ta đang chống lại một thứ mà chúng ta chưa biết về nó và không biết kết quả sẽ ra sao".
Đúng thế, mọi "phương pháp điều trị" hiện nay chỉ là "mò mẫm" dùng mọi loại thuốc sẵn có để trị các HIỆN TƯỢNG như giảm sốt, chống ho, kháng viêm và....thở Oxy để hy vọng giúp cơ thể người bệnh TỰ ĐỀ KHÁNG mà phục hồi, chứ CHƯA CÓ THUỐC DIỆT con chinavirus này. Vì thế, ai có bệnh trong người, hệ miễn dịch yếu sẵn là "đi". Ai dị ứng với các loại thuốc tạm sử dụng chữa bệnh cũng có thể do sốc thuốc mà "đi". Tất cả phụ thuộc vào CƠ ĐỊA của từng bệnh nhân, chứ đến nay CHƯA CÓ BS nào trên Thế giới dám vỗ ngực "tài giỏi nhất thế giới CHỮA KHỎI HOÀN TOÀN" những bệnh nhân nhiễm Chinavirus như chính quyền VN khoe.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và văn bản
Ảnh 2: Ông Phúc khẳng định "VN ĐỦ NĂNG LỰC KIỂM SOÁT DỊCH" nên các bạn ở VN an tâm "để đảng lo" nhé🤣

Còn các nước Phương Tây vướng nguyên tắc của nền Dân chủ, nên mọi quyết định chậm hơn, vì chính quyền DO DÂN BẦU RA còn phải họp mới ra quyết định. Nhưng khi ra quyết định họ PHẢI GIẢI THÍCH RÕ cho dân hiểu để PHỐI HỢP cùng chống dịch.
Như vậy chắc chắn sẽ hiệu quả hơn.

Hãy nhìn và nghĩ xem, tại sao các y, bác sỹ, những người làm công tác chặn dịch phải MẶC BẢO HỘ KÍN MÍT TỪ ĐẦU ĐẾN CHÂN KHÔNG MỘT KẼ HỞ NÀO KỂ CẢ MẮT vậy?
Bạn sẽ trả lời mình là, vì họ phải tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân hay người NGHI NHIỄM.
Vậy mình hỏi các bạn, bạn CÓ CHẮC trong số những người quanh bạn, không có ai ĐANG Ủ TRONG MÌNH con Chinavirus này không? Chắc chắn là KHÔNG! Vì nó nằm trong cơ thể người ta mà HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ BIỂU HIỆN GÌ trong ít nhất 14 ngày, có người còn ủ bệnh tới 24 ngày mới phát. Thế thì NGUY CƠ LÂY NHIỄM CỦA BẠN LÀ CÓ y như những người đang đứng kiểm tra phân loại để cách ly "kiều bào về nước lánh dịch" kia. Đúng không?
Thế thì cái KHẨU TRANG có bảo vệ được bạn không nhiễm Chinavirus từ người khác không? CHẮC CHĂN LÀ KHÔNG. Nó chỉ làm cho bạn YÊN TÂM mà thôi, vì nhiều khi sự hoảng sợ, lo lắng thái quá cũng làm bạn đổ bệnh.
Hãy biết YÊU THƯƠNG, CHIA SẺ, QUAN TÂM, ĐỘNG VIÊN NHAU ĐỂ CÙNG VƯỢT QUA THỜI ĐIỂM KHÓ KHĂN NHẤT NÀY!
Không có mô tả ảnh.
Ảnh 3: Báo chí VN khoe khoang VN "giỏi nhất thế giới" SX ra hàng chục ngàn bộ KIT thử nghiệm Chinavirus MỖI NGÀY và XUẤT KHẨU RA THẾ GIỚI SỚM NHẤT ngang với Nhật, Đức, TQ, TRÊN TÀI cả Mỹ, Hàn, Anh....🤣😜🤣😜🤣

Không có mô tả ảnh.
Ảnh 4: Ngay sau đó không lâu, VN lại phải xoắn xúyt xin Hàn TRỢ GIÚP các bộ KIT thử nghiệm, mặc dù VN CHƯA được coi là BÙNG PHÁt DỊCH vì chưa tới 1.000 người nhiễm bệnh, cũng CHƯA CÓ AI CHẾT, nên số KIT thử nghiệm do VN SX hàng ngày QUÁ DƯ THỪA để tự kiểm soát dịch bệnh tại VN. Vậy có phải tại lãnh đạo VN QUÁ THAM không???

Bởi KHÔNG CÓ THUỐC ĐẶC TRỊ, nên hiện nay tại TQ và thế giới đã có nhiều trường hợp "KHỎI RỒI" sau một thời gian lại "DƯƠNG TÍNH". Mà bình thường, thì người đã từng bị nhiễm Virus, cơ thể tạo ra chất đề kháng nên không thể nhiễm bệnh lại nhanh như thế. Do đó, các nhà khoa học đoán rằng, có thể do các loại thuốc mà bệnh nhân uống vào, khiến con Chinavirus này co lại trốn vào một nơi nào đó trong cơ thể người bị bệnh, làm cho họ tạm thời "phục hồi", để một ngày nào đó nó lại tấn công trở lại còn nguy hiểm hơn, vì nó đã quen với thứ thuốc được dùng trước đó.
Với tốc độ lan truyền nhanh chóng khủng khiếp, Chinavirus ĐANG VÀ SẼ khiến cho toàn cầu rơi vào cảnh khủng hoảng trên MỌI PHƯƠNG DIỆN nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài.
Cũng vì điều lo lắng ấy mà TT Trump muốn chi thật nhiều tiền cho TẤT CẢ các công ty nào tìm ra thuốc DIỆT con Chinavirus này SỚM NHẤT để giúp nước Mỹ cũng như Thế giới vượt qua Đại dịch toàn cầu, ngăn chặn một sự SỤP ĐỔ DÂY CHUYỀN VÊ KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI tiếp theo.
Tại các nước ĐỘC TÀI trên mọi phương diện như TQ, VN và TT thì không ai biết CON SỐ THỰC NHIỄM và CHẾT LÀ BAO NHIÊU, vì họ lùng bắt tất cả những ai đưa tin lên mạng về con Chinavirus này ngoài ý muốn của chính quyền. Mặc dù những lời cảnh báo đó, nếu chính quyền chịu lắng nghe, đã mang lại LỢI ÍCH THIẾT THỰC để GIẢM THIỂU tình trạng lây nhiễm khủng khiếp ra khắp thế giới như hiện nay (Trường hợp BS Lý Văn Lượng và nhóm BS bạn ông là một ví dụ cụ thể).
Bởi thế, mình ngạc nhiên vô cùng là tại sao VN "CHỮA KHỎI" 16 ca nhiễm bệnh từ Vũ Hán sang VN ngay từ đầu mùa dịch, và có cách "HẠN CHẾ THANH CÔNG SỰ LÂY LAN" mà sao VN không "làm phước" SX đại trà THUỐC ĐIỀU TRỊ bán ra thế giới chỉ GIÁ RẺ thôi, để vừa THU NGOẠI TỆ KHỦNG cứu chính nền KTVN đang bên bờ vực thẳm vì không XK được hàng hóa, khiến hàng triệu công nhân có nguy cơ thất nghiệp, lại vừa CỨU THẾ GIỚI thoát đại dịch, vừa ĐƯỢC TÔN VINH VÀ GHI VÀO LỊCH SỬ Y HỌC THẾ GIỚI khiến "cả thế giới phải sụp xuống dưới chân VN ngạo nghễ" đi??? Đây là CƠ HỘI VÀNG sao chính quyền VN lại không cho ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN THUỐC "CHỮA KHỎI" nhỉ? Sao chính quyền VN "nhân đạo, biết chia sẻ yêu thương" với TQ, mà nỡ nhẫn tâm với nhân dân toàn Thế giới thế nhỉ???
Các bạn ơi, Chinavirus KHÔNG MIỄN TRỪ AI. Chúng có thể lây qua ĐƯỜNG HÔ HẤP, QUA LỖ CHÂN LÔNG, QUA TAY khi bạn sờ vào bất cứ vật gì có nhiễm, như tay nắm cửa, vòi nước, tay vịn cầu thang, bát, đũa, hệ điều hòa và cả bồn cầu vệ sinh ..v.v... Vì thế các BS khuyến cáo RỬA TAY LIÊN TỤC VỚI SÀ PHÒNG không thừa đâu.
TỐT NHẤT BẠN HÃY TUÂN THỦ LỆNH HẠN CHẾ DI CHUYỂN của chính phủ Đức và chính quyền Tiểu bang. GIỮ KHOẢNG CÁCH CẦN THIẾT KHI GẶP BẤT CỨ AI, TRÁNH LẠI GẦN CÁC CỤ trên 60 để không truyền bệnh cho họ, vì họ là nhóm DỄ BỊ LÂY NHIỄM nhất. Như thế là BẠN ĐANG GÓP PHẦN TÍCH CỰC VÀO CUỘC CHIẾN "Chém dao vào không khí" chưa có hồi kết của Chính quyền, cũng như Y Bác sỹ và các Tình nguyện viên, hay những người phục vụ đang dốc hết sức BẢO VỆ CHÚNG TA THOÁT KHỎI ĐẠI DỊCH mà vẫn có đầy đủ mọi thứ cần thiết cho đời sống hàng ngày.
Xin ĐỪNG VÌ ÍCH KỶ CÁ NHÂN mà mua vét hàng cho mình, trong khi người khác KHÔNG CÓ DÙNG!
Ở NHÀ LÀ TỰ CỨU MÌNH VÀ GIÚP NHÂN LOẠI HAN CHẾ LÂY LAN CHỜ CÁC NHÀ KHOA HỌC TÌM RA THUỐC DIỆT CON CHINAVIRUS NGUY HIỂM!
Xin đừng rủa xả, đổ tội, chửi nhau nữa. Chúng ta CHƯA CÓ GÌ CHỐNG LẠI CON CHINAVIRUS, ngoài NIỀM TIN VÀO CÁC NHÀ KHOA HỌC, tin vào những người lãnh đạo đất nước do chính chúng ta bầu ra VÀ TÌNH YÊU TRONG TRÁI TIM MÌNH DÀNH CHO NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT.
Chúc các bạn giữ được sức khoẻ và vượt qua cơn đại dịch khủng khiếp đang lan nhanh khắp các Châu lục này!
Thanh Bình bút danh Tiếng Sóng Biển 21.03.2020

CÓ NÊN VỀ VN LÁNH DỊCH?

Trong hình ảnh có thể có: phòng ngủ và trong nhà
Sự khác biệt rất lớn giữa chính phủ DÂN CỬ, DÂN BẦU ra và chính phủ ĐẢNG CỬ, DÂN BẦU
CHÍNH QUYỀN Mỹ, cũng như Đức và các nước Dân chủ khác ĐỀU DO DÂN TỰ DO LỰA CHỌN và BẦU RA khi toàn dân được TRỰC TIẾP nghe những người tham gia tranh cử (thuộc các đảng phái hay cá nhân) công khai đưa ra trong các cuộc tiếp xúc TRỰC TIẾP VỚI DÂN một cách rộng rãi có khi lên tới hàng chục ngàn người, hay trên truyền thông đại chúng để nói về các CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH hành động sắp tới (nếu họ trúng cử) VÌ DÂN, CHO DÂN, mà đại đa số nhân dân thấy phù hợp với lòng mong muốn, khát khao của họ thì họ bỏ phiếu cho người mà họ thấy tin tưởng đó.
Vì thế, CHÍNH PHỦ DÂN BẦU COI TRỌNG KHÔNG CHỈ TÍNH MẠNG mà còn Ý NGUYỆN CỦA NGƯỜI DÂN, những người đã BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM HỌ. Vì thế, chính quyền DÂN CỬ biết LẮNG NGHE nguyện vọng, ý kiến và cả những câu chê trách, phê phán hay cả những lời chỉ trích thô tục của những kẻ máu nóng trong dân mà KHÔNG NỔI GIẬN điều cảnh sát tới bắt bớ, vu khống, tống giam, hay điều an ninh, côn đồ, tay chân tới gây sự, đánh đập, hành hạ, chửi bới, sỉ nhục người dân, hoặc dở trò khốn nạn canh chừng để GIAM LỎNG HỌ TRONG NHÀ, mà chẳng có lý do gì như lãnh đạo các nước ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ.
Mỗi thành viên trong hính quyền DÂN CỬ ĐỀU CỐ GẮNG HẾT SỨC MÌNH PHỤC VỤ CHO (ĐẠI ĐA SỐ) NGƯỜI DÂN ĐƯỢC HÀI LÒNG. Vì thế, những người được dân chọn thay họ lãnh đạo đất nước ở các nước Dân chủ đại đa số là những người THÔNG TUỆ, TÀI GIỎI và HẾT LÒNG LÀM VIỆC TỐT NHẤT CHO NHÂN DÂN KHÔNG CHỈ VÌ MUỐN BẢO TOÀN DANH DỰ KHI ĐƯƠNG QUYỀN, mà còn VÌ TÌNH YÊU TỔ QUỐC, LÒNG TỰ HÀO ĐƯỢC PHỤC VỤ NHÂN DÂN VÀ ĐẤT NƯỚC MÌNH.
Đại dịch khiến cho lãnh đạo các nước Dân chủ đau đầu, tìm mọi cách BẢO VỆ TÍNH MẠNG NGƯỜI DÂN và CỨU VÃN NỀN KINH TẾ BẰNG MỌI GIÁ. Nhớc Mỹ quyết định chi 1.000 tỷ đô hỗ trợ các doanh nghiệp và giúp đỡ dân (chi ngay cho mỗi đầu người 2.000 đô) để họ vượt qua cơn đại dịch. Đức quyết định chi 756 tỷ Euro hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, nhỏ, giúp đỡ công nhân, nhân viên phải nghỉ việc vì Chinavirus vẫn được hưởng lương và đảm bảo cho toàn dân hưởng mọi điều kiện tốt nhất được ĐIỀU TRỊ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ do dịch bệnh Chinavirus gây ra. Canada chi 80 tỷ đô hỗ trợ cho các doanh nghiệp và toàn dân vượt qua nạn đại dịch.....
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
NGƯỢC LẠI, lãnh đạo các nước ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ như TQ, VN, TT KHÔNG DO DÂN LỰA CHỌN VÀ BẦU RA, mà do ĐẢNG CỬ, rồi mới buộc dân bỏ phiếu "nhất trí", nên tới mùa bầu cử, bọn cơ hội có bản tính tham lam thường lo MUA CHỨC, CHẠY QUYỀN "nhộn nhịp" để kiếm ghế trước khi danh sách "cơ cấu cán bộ" được hoàn thành. Chúng BỎ RA RẤT NHIỀU TIỀN để chiếm bằng được một ghế nào đó mà chúng nhắm tới. Và vì trò "lên danh sách cơ cấu cán bộ nguồn" của cái đảng độc tài gồm đại đa số là bầy THAM, GIAN, HỦ BẠI, BẤT TÀI, VÔ DỤNG, chỉ "giỏi ný nuận" mà KHÔNG SỢI HIỂU BIẾT THỰC TIỄN TRONG ĐẦU nắm quyền quyết định, nên càng về sau, chất lượng "cán bộ lãnh đạo" càng tuột dốc đến thảm bại.
Nhìn lại những gì cái đảng độc tài KHÔNG DO DÂN CỬ này hành xử với Nhân dân như CƯỚP THÀNH QUẢ CM ĐỂ CƯỚP QUYỀN DÂN, tự đưa nhau lên phân chia quyền lực để đua nhau kéo bè kết cánh tham nhũng, hối lộ làm "thất thoát" hàng trăm triệu tỷ đồng vào túi các quan lãnh đạo của đảng, đua nhau CƯỚP ĐẤT DÂN bán cho Tàu, chung tay phá hoại Đất nước trên mọi phương diện cả về giáo dục, y tế, văn hóa xã hội.....chủ yếu để vơ vét làm giàu. Chúng dám thực hiện mọi hành động dã man nhất đánh đập, gây tai nạn để giết chết, thủ tiêu bất cứ ai dám chống lại chúng để che chắn cho Trung cộng xả độc giết biển, phá hoại môi trường, đầu độc dân chúng .... để CƯỚP ĐẤT. Bây giờ lại cố tình để ngỏ biên giới, đưa dịch bệnh sang lan truyền giết dân mình nhưng đưa thông số dối trá, khoe "tài giỏi nhất thế giới" để lừa dân,. Nay đồng mưu với TQ bung dịch để đổ tội cho "dịch do Việt kiều mang từ Mỹ, Châu Âu và nước ngoài mang về VN" hòng giúp TQ xoá tội ác diệt chủng và TỘI ÁC BỎ NGỎ BIÊN CƯƠNG CHO DỊCH VÀO GIẾT DÂN CỦA CHÌ́NH QUYỀN "HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN" này.
Nhìn hệ thống y tế, bệnh viện xuống cấp, luôn QUÁ TẢI của VN lâu nay. Nhìn cung cách "phục vu dân" của Y Bác sĩ VN mỗi khi bạn phải đến chầu trực chữa bệnh. Nhìn thái độ kênh kiệu, lạnh nhạt của đám nhân viên công quyền mỗi khi bạn cần đến họ làm thủ tục giấy tờ. Nhìn cách hoạnh hoẹ hống hách của đám khoác aó xanh, vàng mang tiếng "bảo vệ dân" khi dân cần.....bạn nghĩ al̀ họ sẽ "hết mình vì dân chống dịch như chống giặc ư"?
Chống iặc Tàu xâm lược - họ trốn mất tiêu. Phát cờ và ảnh HCM, để lừa đẩy ngư dân ra "bảo vệ bờ biển" trong khi các lực lượng hải quân núp bờ. Đến nỗi TQ đâm chìm tàu giết dân cũng không ai ra cứu, mà ngư dân phải tự cứu nhau.
Vậy họ nói thế có nghĩa là: Lãnh đạo ngổi nhà hò hét, CA thì TRANH THỦ CƯỚP ĐẤT DÂN, còn Quân đội thì thực hiện việc CANH GIỮ DÂN cách ly. Dân TỰ NẰM ĐÓ CHỜ MAY RỦI khỏi do cơ địa. Y Bác sĩ chỉ lo CHỮA TRỊ cho QUAN CHỨC, NGƯỜI GIÀU, Văn nghệ sĩ để tuyên truyền....
Vậy mà bạn "muốn về VN lánh dịch cho an toàn" thật ư???
Hy vọng bài viết thức tỉnh những cái đầu mê muội.
Thanh Bình bút danh Tiếng Sóng Biển 22.03.2020

Ảnh 1: Một phòng chăm sóc đặc biệt của Đức. Đức có 28.000 giường bệnh kiểu này rải đều trên khắp các tỉnh thành và cả trong các BV địa phương. Vì từ nămj 2007, Đức đã dự đoán sẽ có những dịch bệnh khó lường từ Châu Á tràn sang, khi họ quyết định mở cửa cho SV du học và giới làm ăn Trung cộng ồ ạt tràn vào Đức, nên đã lệnh cho các bệnh viện phải trang bị sẵn các giường chăm sóc đặc biệt kiểu này để thực hiện mọi biện pháp có thể cứu chữa nhanh và hioệu quả nhất.
Ảnh 2: Tấm lòng những người láng giềng thân thiện muốn giúp nhau qua đại dịch
Trên mảnh giấy có ghi "Các bạn hàng xóm thân mến,
chúng tôi rất thích hoàn thành việc mua hàng giúp các bạn.
Hãy gọi số.....Hoặc bấm chuông / Thùng thư ở bên trái
'Breuker/ Holnholz'. Gửi lời chào thân ái Fridi / Niklas"
Và bên dưới có chữ của một ai đó ghi "Thật tuyệt, cám ơn!"

KHÔNG AI ĐƯỢC THỜ Ơ VỚI VẬN NƯỚC!


Kết quả hình ảnh cho hình ảnh đường sắt cát linh hà đông
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông như một vết chếm ô nhục giữa lòng Hà Nội vì giao thầu cho TQ bị nâng giá thành lên gấp 3 lần. Đạt kỷ lục đắt nhất thế giới, thời gia thực thi công trình lâu nhất thế giới và chất lượng tệ nhất không đâu bằng.

Tổ quốc này không của riêng các ông trong BCT hay đám lãnh đạo do đảng cử ra, cũng không phải của riêng ĐCSVN, lại càng không phải của ông Bộ trưởng bộ GTVT!
Nếu các người không kêu gọi được sức dân, không huy động được tiềm lực tài năng của đất nước, không tìm được sự ủng hộ nào ngoài TQ, kẻ thù truyền kiếp CHƯA BAO GIỜ TỪ BỎ MƯU ĐỒ CHIẾM HỮU TOÀN BỘ VIỆT NAM, mà định trao con đường xương sống xuyên Việt cho TQ, để lại tiếp tục đổ nợ xuống đầu dân, ràng buộc nhiều thế hệ VN bị TQ bóc lột, hãm hại, thì lui ra cho người khác làm!
Không thể giao con đường huyết mạch xuyên quốc gia cho TQ!
Nhớ hồi chiến tranh chống Mỹ, các ông để TQ “giúp” làm đường sắt vào sâu lãnh thổ VN 50 km, cũng có nhiều người nghi ngại phản đối, các ông không nghe. Trong lúc thì công, công nhân làm đường của chúng chết do bệnh, chúng cố tình chôn tại chỗ chứ không mang về, để sau này bỗng dưng VN phải chấp nhận ngồi vào bàn “đàm phán phân chia lại biên giới”, trong khi mốc đường biên Việt - Trung đã được phân định rõ ràng bằng các cột mốc đá khắc chữ từ thời Pháp - Thanh!
Nhưng chính các ông, vì vay nợ TQ cho cuộc chiến “nồi đã xáo thịt” Bắc - Nam tương tàn đã cố tình bật đèn xanh cho TQ chiếm cả quần đảo Hoàng Sa của VN, còn mị dân là “để cho TQ “giữ hộ”, còn tốt hơn để trong tay Mỹ - Nguỵ!”. Bây giờ còn cho bọn DLV đi vu cho “VNCH để mất HS”.
Vậy Gạc Mà và 7 đảo Trường Sa thì sao? Chính các ông cố tình bán đứng để gạt nợ? Nếu không, sao lại cố giấu nhẹm vụ này suốt bao năm qua và cấm dân không được làm Lễ tưởng niệm nhớ tới 64 chiến sĩ bị TQ nã súng cối thảm sát đã man trong khi cướp đảo của VN? Các ông yêu nước, thương dân kiểu gì thế?
Và tại sao trước đây các ông lại làm ngơ cho bọn TQ đào các cột mốc phân chia Biên giới từ đời nhà Thanh đó lên để di dời chôn sâu vào lãnh thổ VN, cho TQ có lý do cướp trắng Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan đã đi vào lịch sử dân tộc VN? Vậy mà các ông vẫn tự hào là đã “phân chia biên giới thành công”? Các ông làm phí hoài máu xương của 60.000 chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống để giữ biên cương trong trận chiến chống TQ xâm lược 02.1979! Tội ác này không người VN nào được phép quên!
Bây giờ, sau tất cả những gì TQ làm hại VN như chuyện:
- Kéo dài thời gian hoàn thiện công trình để kìm hãm sự phát triển của VN.
- Nâng giá thành công trình lên gấp đôi, gấp 3 để đổ nợ xuống đầu người dân VN, cho mấy đời con cháu họ cũng không thể trả hết!
- Chất lượng công trình cực kém, công nghệ, máy móc lại cũ kỹ, lạc hậu thải toàn chất độc, khí độc ra hủy diệt môi trường, nguồn sống của nhân dân, buộc VN nhập thịt lợn chết, nhiễm sán, hay nấm độc, hoặc thực phẩm bẩn các loại nhiễm độc từ TQ để hủy hoại nòi giống dân mình!
- Chưa kể chúng sang là chiếm đất và sinh sôi ....
Vậy mà các ông chưa NGỘ ra mà TỞN hay sao?
Nếu không làm được, thì TRẢ LẠI QUYỀN TỰ QUYẾT CHO NHÂN DÂN!
Xin mượn một câu hát “Trả lại đây, quyền chính đáng của người dân! Dân biết làm gì cho mình, cho Thái Bình non nước Việt Nam!”
Thanh Bình 22.03.2019

MA QUỶ ĐANG TRẤN GIỮ CHÙA BA VÀNG ?

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'LAODANG MOI NHAT AR A- Se xem xét kiem điem tru trì chùa Ba Vàng vu "thinh vong báo oán" LDO 21/03/2019 21:13 PM oan Sla TRÁI CHU Tru trì chủa Ba Vàng Đại đức Thich Trúc ((၀)) Thái Minh'
Thật khủng khiếp khi một kẻ mang danh “nhà sư” thờ Đức Phật tên Minh lại cho một con nạ dòng tên Yến chuyên nghề “áp vong” lừa đảo vào chùa Ba Vàng, ngôi chùa có tiếng lớn hơn cả Bãi Đính (chắc lại của tập đoàn lợi ích nào đó chống lưng đây) để hành nghề lên đồng áp vong móc túi những kẻ ngu muội với những cái giá vài triệu tới hàng chục triệu!
Chưa hết, con mụ Yến này còn thuyết giảng những điều trái hoàn toàn với luân lý nhà Phật, vu khống đổ tội lên đầu nạn nhân và bênh vực bao che cho những kẻ gây tội ác bằng cái lý giải THẬM NGU là những người chết trẻ (kể cả liệt sĩ) là vì kiếp trước đã “gây tội ác, nên kiếp này phải trả nợ!” Mụ ta giải thích vụ cô gái giao gà bị mấy thằng lừa giao gà để hiếp dâm và giết chết là vì “kiếp trước cô bé cũng đã từng lấy đi trinh tiết của người khác, nên kiếp này mới bị vậy!”
Trời ơi, vậy mà cũng có những kẻ nghe lọt tai? Dân mình bị quỷ ám vì bản ngã xấu xa từ bao giờ vậy? Sao ma quỷ lại vào chùa chễm chệ mượn danh Đức Phật giao giảng những điều tệ hại đi ngược lại đạo Phật truyền thống đến thế?
Thấy đám con nhang đệ tử bạ đâu cũng lê lết quỳ lạy, thầy thầy, con con với mấy thằng trọc mặt non choẹt cố ra vẻ đạo mạo là tôi đã muốn bật cười rồi!
- PHÚC là do mình sống ngay thẳng, không tham lam, ác độc; trao đi THIỆN NHÂN cho người theo đúng lời Phật dạy, con cháu nhìn vào đó mà học theo sẽ tích được ĐỨC mà xây dựng gia đạo an hoà, hạnh phúc
- LỘC là do bản thân mình luôn cố gắng chăm chỉ, tiết kiệm, không sa đà, bê tha, làm gì cũng tận tâm, hết sức, giữ được chữ tín theo đúng lời Phật khuyên, thì lộc tự vào!
Những thứ còn lại là tuỳ duyên, không thể cưỡng cầu!
Nếu bạn hiểu được rằng, sướng, khổ, vui, buồn đều tự mình mà ra, chứ chẳng có “vong” nào hại được bạn cả! Bởi Đức Phật dẫu toàn năng cũng không ban cho ai cái gì để kích thích lòng THAM của họ. Ngài cũng không đủ nhẫn tâm để trừng phạt người này hay kẻ khác, vì như thế là kích thích trò ôm HẬN, trả hận. Người cũng không dễ dàng tha thứ, giải thoát cho những kẻ tàn bạo vì như thế chỉ kích thích thêm TỘI ÁC!
Bạn gieo nhân lành cho đời, ắt sẽ nhận lại niềm vui trước hết cho chính bạn!
Khi bạn không ghen ghét, ganh đua, so sánh với người khác, bạn sẽ thấy bằng lòng với những gì bạn có và thanh thản hưởng thụ cuộc sống!
Khi bạn sống trung thực, ngay thẳng, bạn chẳng phải lo lắng đau đầu nghĩ cách che chắn, đối phó. Gặp trở ngại bạn cứ thực lòng chân thành bầy tỏ, sẽ có người hiểu bạn, mà giúp!
Khi bạn thấy buồn phiền chuyện gì do người khác đem đến, bạn hãy tự nhìn lại mình xem, mình có lỗi trong đó không? Nếu có, hãy nói lời xin lỗi chân thành và bạn sẽ thấy nhẹ lòng. Còn nếu bạn không có lỗi, hãy nói cho người ta hiểu. Nếu họ cố tình không hiểu, thì đừng phí lời, vì kẻ đã CỐ TÌNH làm bạn buồn là kẻ bản chất không tốt, thì hãy tránh xa nó ra, bạn sẽ lại tìm thấy sự an vui trong tâm hồn!
Đơn giản là
Không biết ghen, không khổ!
Không mưu cớ để tham
Không làm càn, chẳng sợ!
Cứ thế mà sống và vui vẻ, chẳng cần cầu xin ai, vì Đức Phật đang ngự ngay trong tâm bạn rồi! Mình đang sống như thế, thanh thản và vui vẻ!
Thanh Bình tức Tiếng Sóng Biển 22.03.2019

NHÀ PHẬT MÀ LẠI CHỨA MA?

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh sư thầy chùa ba vàng gọi vong

Cửa Thiền sư lại rước “Vong”?
Thỉnh ma, gọi quỷ lộn vòng hại Nhân?
Nắn túi bắt người góp phần
Nuôi bầy khốn nạn vong thân còn hành?
Tống cổ giam lũ hôi tanh
Lừa đời, dối Phật biến thành quỷ ma
Thánh Thần nào hại dân ta?
Chỉ bầy mất dậy gian tà đảo điên
Bọn chúng lừa lọc vì tiền
Dân mình ngu muội làm “chiên” hầu đồng
Trời, Phật thực quyền lực không?
Vặn cổ sư đểu vùi trong vạc dầu
Cho dân mình bớt khổ đau
Cửa Thiền thanh tịnh chỉ cầu DÂN AN
Không còn áp bức, án oan
Mỉm cười Phật ngự chỉ ban phước lành....
Thanh Bình bút danh Tiếng Sóng Biển 22.03.2019