Seiten

Montag, 19. Februar 2024

ĐỨC PHẬT CŨNG PHẢI ĐAU LÒNG….


Dân MB bị đcsvn TRIỆT PHÁ ĐẠO PHẬT CHÍNH THỐNG TỚI TẬN GỐC RỄ từ những năm 45 - 50! Chúng BUỘC DÂN PHÁ SẠCH ĐỀN, CHÙA, CẤM SƯ SÃI HÀNH NGHỀ, CẤM DÂN ĐI LỄ….
Cho tới cuối những năm 70 sau khi chiếm được MN, thâu tóm toàn bộ quyền lực về tay, thống trị Đất Nước. Nhưng lãnh đạo đcsvn lại QUÁ BẤT TÀI trong điều hành kinh tế vĩ mô, lại bị TQ cắt mọi viện trợ, (do đánh chiếm Campuchia) nên cả nước VN rơi vào cảnh ĐÓI KHỔ CÒN HƠN THỜI PHÁP THUỘC và “thời Mỹ Nguỵ” GẤP TRĂM NGÀN LẦN….. khiến nhân dân VN VÔ CÙNG THẤT VỌNG và CĂM HẬN.
Sợ dân BẦN CÙNG SINH ĐẠO TẶC, nên cuối năm 1981 đcsvn TỰ LẬT LỌNG CHÍNH HỌ, quay sang thành lập GHPGVN, cử đám an ninh mật vụ của đảng điều sang LÀM NGHỀ SƯ để “THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ” là LÈO LÁI DẪN DẮT DÂN VN NGU MUỘI lao vào con đường U MÊ mà trước đó chính chúng khẳng định là MÊ TÍN DỊ ĐOAN.
Muốn thực hiện được mưu đồ LỪA ĐẢO DÂN VN, trước hết chúng phải VU KHỐNG TỐNG GIAM những NHÀ SƯ THỰC THỤ như Thích Tuệ sỹ, Thích Trí Quang, Thích Quảng Độ…..để PHÁ NÁT GHPGVN THỐNG NHẤT tôn thờ ĐẠO PHẬT TRUYỀN THỐNG CHÂN CHÍNH của MN, kêu gọi, dụ dỗ những người tu hành KÉM ĐỨC TIN cùng chúng tạo dựng lên một tổ chức GHPGVN mới theo sự chỉ đạo và hành nghề của đám ÍT HỌC, VÔ THẦN thuộc đcsvn như thích chân quang, thích trúc minh, thích nhật từ, thích thanh quyết, thích thanh cường…. một lũ THAM, DÂM, LỪA ĐẢO THƯỢNG THẶNG đang LÈO LÁI PHÁ NÁT ĐẠO PHẬT, góp phần làm HƯ HỎNG ĐẠO ĐỨC, MÊ MUỘI DÂN VN, làm SUY ĐỒI DÂN TỘC…. dẫn tới MẤT NƯỚC NHÃN TIỀN!!!
Bọn MA TĂNG của GHPGVN bày đủ các trò PHẢN ĐẠO PHẬT, thờ ma quỷ, lên đồng, tiễn vong, trục vong, dụ dỗ, ép dân “cúng dường”…. cho chúng có tiền ăn nhậu, phè phỡn, bơm môi, sửa mặt để dụ gái…. mua sắm xe sang, điện thoại xịn, sơn son thếp vàng biệt điện cho chúng thượng ngồi NÓI LÁO, PHỈ BÁNG LỊCH SỬ CHA ÔNG, KỂ CHUYỆN TƯỜU HƯƠU ĐE DỌA những kẻ NGU NGỐC DỐC TIỀN NUÔI CHÚNG, và TỰ PHÁ NÁT GIA CANG của mình vì MÊ MUỘI mang hết tiền của gia đình dâng cho chúng để mong “giải hạn”…. “cầu được tài, lộc”…. (ở kiếp sau) mặc cho chồng con khốn khổ vì phải thắt lưng buộc bụng….trong kiếp này!???
Trong khi tôn thờ Đạo Phật chân chính thì những Nhà Sư ĂN CHAY NIỆM PHẬT, NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC THIỆN, SỐNG ĐỜI GIẢN DỊ, CHÂN CHẤT, HOÀ MÌNH VỚI THIÊN NHIÊN để LÀM GƯƠNG TU THÂN cho chúng sinh làm theo như Thầy Thích Tuệ Sỹ. Thì ngược lại, đám MA TĂNG TRỌC QUỐC DOANH kia lại chỉ thích thượng trên điện vàng BÀY TRÒ MA QUÁI LỪA ĐẢO DÂN U MÊ ĐỂ MÓC TÚI!
TRÒ LỪA “XÁ LỢI TÓC PHẬT BIẾT ĐỘNG ĐẬY” của thích trúc minh chùa “tham vàng” đã đạt mức THƯỢNG THỪA về SỰ GHÊ TỞM!!!
Vậy mà…. hàng ngàn dân u mê VN cũng lũ lượt về bỏ tiền sì sụp cầu xin….để thằng tiến sĩ LỪA ĐẢO trúc minh kia đắc chí cười về sự LỪA ĐẢO LIÊN TIẾP THÀNH CÔNG LŨ DÂN NGU cung phụng tiền cho hắn!???
Đức Phật nhìn thấy cũng PHẢI ĐAU LÒNG VÌ SỰ U MÊ, NGU MUỘI THÁI QUÁ này của dân VN!!!
Thanh Bình 28.12.2023
Alle Reaktionen:

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen