Seiten

Montag, 19. Februar 2024

CÔNG AN VN LÀ Ổ TỘI PHẠM???


Chúng chính là BỌN CƯỚP NGÀY!
TRƠ TRẼN, TÀN BẠO, THẲNG TAY THU TIỀN
THAM NHŨNG rất là ngang nhiên
Khoác áo “công vụ” LỘT TIỀN CỦA DÂN!
Nhận tiền LẬU, cốt giàu thân
Kệ cha phép Nước chẳng cần quan tâm!
BẢO KÊ cho lũ CẦM NHẦM!
LIÊN THỦ với bọn ÂM THẦM HẠI DÂN!
NÂNG ĐỠ CÔN ĐỒ chúng cần
TAY SAI …. CHUYÊN ĐÁNH ĐẬP DÂN thay mình!
Công an Việt…. SAO ĐÁNG KHINH!?
Sao LÀM CHUYỆN ÁC, để RINH TIỀN NHIỀU???
Đóng kịch ra vẻ “đáng yêu”!?
“Giúp già, cứu trẻ”…. CHUYỆN ĐIÊU LỪA ĐỜI!!!
GIẢI TÁN BẦY QUỶ HẠI NGƯỜI!
TRẢ DÂN QUYỀN LỰC, sẽ thôi CƯỚP BẦY!!!
Thanh Bình 01.01.2024

CÔN AN….

Công an tỉnh Hải Dương bắt tội phạm: Bắt 10 thả 9 sau khi ăn hối lộ từ vài trăm triệu tới vài tỷ đồng.
Tôi nhận được nhiều đơn thư tố cáo của người dân tỉnh Hải Dương. Vì lý do an toàn, tôi không nêu cụ thể những người đã đưa hối lộ và những nạn nhân.
Trong những tháng vừa qua, đại tá Bùi Quang Bình, giám đốc công an tỉnh Hải dương đã yêu cầu công an tỉnh thực hiện truy quét tội phạm cờ bạc, ma tuý, mại dâm, tín dụng đen.
Mỗi một đợt ra quân, công an Hải dương bắt hàng chục tội phạm, nhưng sau khi ăn hối lộ từ vài trăm triệu tới vài tỷ đồng thì công an đã thả trên 90% tội phạm. Chỉ có vài người tiếp tục bị điều tra, truy tố và xét xử.
Nổi bật nhất là vụ bắt cờ bạc, số đề ở thành phố Chí Linh, Hải Dương. Vụ này do công an tỉnh Hải Dương thực hiện, CA tỉnh đã bắt 14 người bao gồm cả chủ lớn ở Hà Nội. CA tỉnh Hải Dương đã ăn hối lộ tới 4 tỷ đồng để tha cho chủ lô đề. Những người ghi thuê lô đề thì chi hối lộ từ 200 tới 300 triệu đồng. Sau đó 13 người được thả, chỉ còn 1 người khuyết tật bị tiếp tục điều tra.
Mỗi một đợt truy quét, giám đốc công an tỉnh kiếm vài chục tỷ đồng, mỗi công an kiếm từ vài trăm triệu tới vài tỷ đồng.
Tội phạm được thả ra, sau 1 thời gian nằm im thì lại tiếp tục phạm tội để lấy tiền nuôi công an. Cuối cùng lại bị bắt và bị cướp sạch. Trong chế độ cộng sản Việt Nam, tội phạm và công an có mối quan hệ cộng sinh với nhau, dựa bào nhau để sống.
Đại tá tá Bùi Quang Bình, sinh năm 1978, quê Kiến Xương, Thái Bình. Bình đi lên từ trưởng công an huyện Đầm Hà, rồi tới Trưởng phòng An ninh kinh tế. Phó giám đốc công an Quảng Ninh từ tháng 4.2020. Và Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương từ 1 tháng 3 năm 2022. Từ khi vào ngành công an, Bùi Quang Bình đã nhận hối lộ và có tài sản hàng ngàn tỷ đồng.
Tin từ LS Nguyễn Văn Đài
Chủ tịch Hội Anh Em Dân Chú
Ist möglicherweise ein Bild von 3 Personen und Text
Alle Reaktionen:

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen