Seiten

Montag, 3. Januar 2022

KHÔNG CẦN “KHAI MỞ”

 

Ông GS Trần Ngọc Thêm đề nghị bỏ khẩu hiệu “Tiên học Lễ, hậu học Văn” vì cho đó là “đề cao sự phục tùng”? Có lẽ tại tư duy của ông ta sai, chạy theo quan niệm của Khổng Tử TQ, nên cho rằng chữ LỄ ở đây là “Lễ nghi” dân là “tôi tớ”, nên phải phục Tùng và vâng lệnh Vua quan bất kể họ sai hay đúng kiểu “Quân (vua quan) bắt thần (thần dân) tử, thần không tử bất trung, Phụ (cha mẹ) buộc tử (con) phải tử, con không tử bất hiếu”, mới đưa ra đề nghị gây tranh cãi không đáng có này!
Hãy hiểu theo cách ông bà ta dạy “Trưỡc khi học văn hoá (hay học võ nghệ) phải học ĐẠO LÝ LÀM NGƯỜI TỬ TẾ trước, thì vốn kiến thức (hay võ thuật) học được mới có giá trị giúp Người, giúp đời!
Còn ngược lại, giỏi vốn kiến thức (hay võ thuật) mà thiếu hẳn LỄ NGHĨA, không biết phân biệt Tốt - Xấu, Trái - Phải, Trắng - Đen, chỉ sử dụng những gì mình học được vào với đời theo bản năng, thì.... mới có chuyện “học hộ, thì hộ”, “mua bằng”, “bán điểm”, “làm giúp luận án” hay cao hơn là “mua quan bán chức”, “chạy chức chạy quyền”, “chạy án” và cao hơn nữa có thể là BÁN NƯỚC HẠI DÂN khi những kẻ VÔ ĐẠO này được nắm quyền thao túng Đất Nước như hiện trạng VN ngày hôm nay.
Cũng vì suốt gần nửa Thế kỷ qua, GDVN tuy để khẩu hiệu “Tiên học LỄ, hậu học Văn”, song chính các Thầy Cô giáo và cả giới quan chức VN không hiểu hết sự sâu sắc của nó, mà hiểu theo nghĩa THIỂN CẬN chỉ muốn bắt giáo viên TUÂN LỆNH TRÊN, học sinh PHẢI HỌC chương trình NHỒI SỌ đã bị BÓP MÉO theo thiển ý một số người có quyền mà thiếu TRI THỨC, thiếu LỄ NGHĨA, vô ĐẠO ĐỨC do “mua bằng, chạy chức”, khiến cho ngành GDVN suy đồi.
XH rối loạn, mất phương hướng!
Muốn THAY ĐỔI chỉ cần thay đổi TƯ DUY của các quan chức Nhà nước từ trung ương tới địa phương, thay đổi tư duy của trên 25 ngàn GSTS, tư duy của những người thực thi PL về khái niệm THẾ NÀO LÀ LỄ NGHĨA, ĐẠO ĐỨC CĂN BẢN của Dân tộc Việt, để CẢI CÁCH XH bắt đầu từ khoảng 1.000 cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí Nhà nước, các tổ chức Hội đoàn ăn lương nhà nước và triển khai ngay từ THÁI ĐỘ PHỤC VỤ DÂN đúng theo lời HCM dạy “TRUNG VỚI NƯỚC, HIẾU VỚI DÂN” và “đảng viên làm trước, dân bước theo sau” hay “Nhân dân là CHỦ, đảng viên là ĐẦY TỚ phục vụ cho dân” (chứ không được phép coi dân như “con”, còn quan chức là “cha mẹ” của dân để “dạy dỗ” dân theo tư duy MÉO MÓ học Tàu LỄ NGHĨA lại thành “lễ nghi” như lâu nay).
Hãy giáo dục rộng rãi từ nhà trẻ, nhà trường.... ra XH thì tự khắc các bậc cha mẹ thấy đúng, thấy tốt sẽ tự giác phối hợp làm theo để dạy con mình biết KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ, VÌ NƯỚC, THƯƠNG DÂN mà không cần thay đổi khẩu hiệu, vì thực ra nó RẤT ĐÚNG!
Còn muốn cho tư duy PHẢN BIỆN có đất sống để TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN XH, thì chính quyền đừng vu khống gọi người PHẢN BIỆN là PHẢN ĐỘNG và đừng dựng chuyện họ “chống chính quyền” để tống tù họ nữa, chắc chắn sẽ có hàng chục triệu dân VN lên tiếng phản biện mà không cần KHAI MỞ gì cả, chỉ cần chính quyền CỞI TRÓI cho họ thôi!
Riêng hai chữ LỄ NGHĨA càng phải thúc đẩy giảng dạy không chỉ trên giảng đường, mà PHỔ CẬP trong nhà trường, trong thái độ PHỤC VỤ DÂN trên đường phố, trong các cơ quan hành chính, trong các nhà máy, xí nghiệp..... để phục hồi ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI đã bị mất dần đi kể từ khi Thống nhất tới nay.
Một Dân tộc không giữ được bản sắc truyền thống LỄ NGHĨA, HIẾU ĐẠO, TÌNH NGƯỜI để cả Thế giới phải nghiêng mình như nước Nhật, thì cho dù Kinh tế VN có phát triển thế nào cũng sẽ là một Dân tộc TỰ DIỆT VONG vì đánh mất bản sắc.
Thanh Bình 29.11.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen