Seiten

Sonntag, 14. November 2021

VÔ CÙNG NHẪN TÂM!!! - PHẦN III và PHẦN VI

 (Câu chuyện dài tập về “thành tích xuất chúng” của chị trịnh thị mùi)

Võ Thị Diện - Nan nhân số 1 trong chiến dịch đòi "sao kê" để vùi dập chỉ vì em QUÁ GIỎI

Tôi đã từng viết bài chất vấn về chi tiết thành lập “hội đồng thành viên” để DẪM CHÂN BCH Hội, còn thị mùi (một người KHÔNG CÓ TRÌNH ĐỘ, xử sự kém Văn hóa, không được mọi người ủng hộ) lại trở thành người có quyền “giám sát và tư vấn” cho Ngài GSTS Nguyễn Văn Thoại, Giảng viên trường đại học của Đức là sao??? Thì được trả lời rằng “Hội LH như một Nhà nước, còn hội đồng thành viên như Quốc hội giám sát mọi hoạt động của Nhà nước….”??? 

 

Ô hay, họ MÉO MÓ TƯ DUY đến thế là cùng! Một Nhà nước KHÁC HOÀN TOÀN với một Hội đoàn về TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ của một tổ chức ĂN LƯƠNG TỪ THUẾ DÂN thì PHẢI LÀM TẬN LỰC ĐỂ PHỤC VỤ NHU CẦU NGƯỜI DÂN. 

Còn Hội đoàn chỉ làm CÔNG TÁC XÃ HỘI, mọi người TỰ NGUYỆN làm BẰNG TẤM LÒNG mà không trông chờ vào việc ĂN LƯƠNG. Nếu có đi chăng nữa cũng chỉ là sự hỗ trợ của nước Đức phần nào, chứ không phải ăn lương từ tiền THUẾ DÂN hay từ tiền của mọi người đóng góp nuôi họ. Mọi đóng góp của các Thành viên đều dành chi cho những hoạt động phục vụ cộng đồng. Khác nhau hoàn toàn!!!

 

Vì thế, Nhà nước cần có QH giám sát, nhưng Hội đoàn đã có Sở Tài chính và chính 25 “Thành viên xuất sắc” của Hội LH trong BCH tự giám sát Hội Trưởng và Thủ Quĩ. 

 

Kế hoạch chi tiêu và mọi chính sách của một Nhà Nước PHẢI THÔNG QUA QUỐC HỘI.

Nhưng…. Ở Hội đoàn thì BCH Hội sẽ TỰ HỌP (mở rộng nếu họ thấy cần thiết trưng cầu ý kiến của đại biểu các Hội đoàn hay Cá Nhân đăng ký tham gia về một điều gì đó cụ thể) vào đầu mỗi Quí để tổng kết rút kinh nghiệm Quí trước và vạch ra PHƯƠNG ÁN HÀNH ĐỘNG cho Quí tiếp đó, rồi nộp cho nơi phê duyệt cấp kinh phí (Họ cho hay không cho, ít hay nhiều là quyền của họ). Còn lại mỗi năm Hội LH có trách nhiệm mời tất cả Thành viên của Hội về dự họp (ít nhất) 1 lần vào đầu năm, để Tổng kết, rút kinh nghiệm; lấy ý kiến THÔNG QUA KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG XUYÊN SUỐT cho năm đó (kế hoạch này do BCH Hội LH đã chuẩn bị và họp bàn trước). Khi đại hội Thường Niên NHẤT TRÍ và THÔNG QUA bản Kế hoạch này, thì sau đó cứ thế các Hội tự triển khai thực hiện. 

BCH Hội có nhiệm vụ giám sát và báo cáo cho Hội Trưởng biết tình hình để kịp động viên, khen thưởng hay góp ý, chấn chỉnh. Nếu ai có thắc mắc, có thể gặp hoặc liên lạc nói chuyện trực tiếp qua màn hình với Ủy viên Thường vụ chuyên trách trực tại Văn Phòng Hội, hay đặt lịch gặp trực tiếp Chủ Tịch Hội khi cần.

 

Thị mùi lập “hội đồng thành viên” chỉ để bới móc, kiện cáo thay vì góp ý với Chủ Tịch Hội và BCH Hội trong các kỳ Họp BCH MỞ RỘNG THƯỜNG KỲ mỗi quí là SAI không chỉ NGUYÊN TẮC, mà còn TRÁI VỚI ĐẠO LÝ, TÌNH NGƯỜI. Vì y thị và những người ủng hộ thị QUÁ KÉM về mọi mặt, mới KHÔNG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI TÍN NHIỆM bầu làm Hội Trưởng và vào BCH, mặc dù BCH có tới 25 Thành viên. (Còn nếu họ đã là Uỷ viên BCH Hội rồi, thì cần gì cái chân trong “hội đồng TV” để làm gì? Để tự đối chọi nhau chăng?)

 

Việc lập ra một nhóm mang danh “GIÁM SÁT” và “TƯ VẤN” này cho phép bà mùi CÓ QUYỀN TO HƠN cả GSTS Thoại, CHỦ TỊCH HỘI LH và ….bỗng dưng đám người trong “hội đồng TV” kia lại CÓ QUYỀN CHÈN MẶT, DẪM CHÂN lên mọi hoạt động của BCH Hội LH là KHÔNG CẦN THIẾT vì:

 

  • 25 Thành viên trong BCH Hội được Đại Hội BẦU ra đến từ CÁC HỘI ĐOÀN KHÁC NHAU và TỰ NGUYỆN tham gia BCH Hội, nhận lãnh trách nhiệm của Đại Hội giao phó cùng với Hội Trưởng BÀN BẠC đưa ra phương án hành động THỐNG NHẤT trước khi đưa ra thông qua cuộc Họp BCH MỞ RỘNG có mặt cả các Đại diện Hội đoàn và những người quan tâm vào đầu MỖI QUÍ. 

  • Mỗi Hội Trưởng hay đại diện của từng Hội đoàn thành viên hay mỗi Cá Nhân đăng ký tham gia Hội LH đều CÓ QUYỀN THEO DÕI, GIÁM SÁT và ĐỀ ĐẠT THẮC MẮC ngay trong các cuộc họp BCH MỞ RỘNG định kỳ hàng Quí như trong Qui định của Luật Hội Đoàn. 

  • Riêng về Tài chính từ tiền trợ cấp Lương cho người trực Văn phòng Hội hay làm công việc CHUYÊN TRÁCH của Hội được Sở LĐ trả theo qui định PHÙ HỢP với BẰNG CẤP của họ (Tức người bình thường là công nhân hay ăn tiền XH khác với người CÓ HỌC và khác xa với người có Bằng tốt nghiệp ĐH chính qui. Riêng Hội Trưởng và Hội Phó KHÔNG ĐƯỢC PHÉP HƯỞNG LƯƠNG hay trợ cấp. Nhưng lại được thanh toán tiền xăng xe, tiền chỗ ngủ với Sở Tài chính hoặc nơi cấp tiền hỗ trợ, khi họ đi làm công việc cho Hội, mà xa nơi mình cư trú theo qui định) và Sở LĐ sẽ KIỂM TRA RẤT GẮT GAO việc thực hiện này. Còn số tiền XIN ĐƯỢC của các Quĩ dành cho công tác XH, cũng như tiền Quyên góp từ Cộng đồng thì Thủ Quĩ PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM làm Quyết toán không chỉ giải trình chi tiết từng mục thu - chi với nơi cấp kinh phí, kèm Hoá đơn đàng hoàng mà còn phải làm bản GIẢI TRÌNH với Sở Tài chính chi tiết các món chi hợp lý với KẾ HOẠCH của BCH Hội khi lên phương án trước đó để xin tiền, rồi mới đưa cho Hội trưởng duyệt ký và nộp cho Sở Tài chính.

  • Các Đại diện Hội đoàn hay Cá Nhân là Thành viên của Hội LH đều có thể yêu cầu được KIỂM TRA sổ sách chi thu và đặt câu hỏi TRỰC TIẾP với Chủ Tịch Hội LH hay Thủ Quĩ hoặc người đại diện LUÔN TRỰC tại Văn phòng BCH Hội để nghe giải thích và trao đổi có tình có lý, mà không cần gân cổ đỏ mặt quát tháo cãi nhau như nhóm “hội đồng thành viên” tự họp, tự quyết định rồi đưa ra “nghị quyết” PHỦ QUYẾT tất cả những gì BCH Hội LH muốn làm. Càng không nên đưa nhau ra Tòa kiện cáo, để gây XÁO TRỘN CỘNG ĐỒNG KHÔNG CẦN THIẾT và để Người Đức chú ý tới sự kiện cáo lôi thôi này mà …. KHINH BỈ Cộng đồng Người Việt mình, bôi nhọ luôn cả thanh danh của ĐSQVN như thế. 

 

Việc lập ra một tổ chức KHÔNG GIỐNG AI đó đã khiến cho Hội LH KHÔNG THỂ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ, vì KHÔNG AI CÒN TÂM TRÍ đâu mà làm việc, khi thấy, bất cứ điều gì Hội LH đưa ra, bất cứ trương trình nào của Hội LH thực hiện, bất cứ Nghị quyết nào của BCH Hội LH đưa ra là ngay lập tức y thị cho họp HĐTV để bới bèo ra bọ, còn ra “quyết nghị phản đối” mới NỰC CƯỜI và…. đâm đơn KIỆN, KIỆN và KIỆN đến nỗi cả cộng đồng đều nghĩ bà này nghiện KIỆN CÁO để “nủi danh” hay sao đó???

 

Cũng vì TÍNH XẤU HÁO DANH và ẢO TƯỞNG QUYỀN LỰC, mà y thị đã khiến cả cộng đồng ngạc nhiên khi y thị ngang nhiên thông báo tổ chức buổi “Áo dài vì Hòa Bình” trúng vào NGÀY, GIỜ, NƠI TẬP TRUNG và ĐỊA ĐIỂM xuất phát của mấy chị em Yến, Hương, Phương đã ra Thông báo kêu gọi cuộc “Áo dài xuống Phố” nhằm tôn vinh Áo dài Việt Nam từ trước đó. Khiến nhiều chị em TRỌNG DANH DỰ và TÌNH NGHĨA không dám tham gia cả hai nhóm. Nhiều người hiểu biết thì PHẪN NỘ vì hành vi CHƠI XẤU đó của y thị và nhóm ủng hộ thị.

 

Cũng vì HÁO DANH và ẢO TƯỞNG QUYỀN LỰC, thị mới LẬT MẶT với hai cô gái Võ Diện và Mỹ Hà đã từng được CHÍNH MỤ MỜI vào Ban tổ chức kêu gọi “Áo dài vì Hòa bình”, rồi kêu gọi “Hỗ trợ lũ lụt” tại VN, tại Đức và cả phong trào “Chung tay may khẩu trang” cùng chống COVID nữa…. khiến cả cộng đồng SỐC và CHOÁNG VÁNG…. Vì hai cô gái này QUÁ TỐT, ĐÃ GIÚP MỤ QUÁ NHIỀU…..

Chi tiết tại sao thị lật mặt cho TAT bốc phốt dai dẳng để HẠ NHỤC và quyết dập đầu hai cô gái này, tôi sẽ đăng trong kỳ tiếp. Mời bạn đọc kiên nhẫn theo dõi.

(Còn tiếp…..)

 

VÔ CÙNG NHẪN TÂM!!! - PHẦN IV 

(Câu chuyện dài tập về “thành tích xuất chúng” của chị trịnh thị mùi)

 

Phan Mỹ Hà - Nạn nhân số 2 trong vụ "sao kê" Lọ Tro và Lũ Lụt Miền Trung 2020

Những tưởng mụ “có tâm Phật”??? Ai dè….. mọi hành động và việc làm của mụ như KIỆN CÁO lung tung, phá đám Hội LH, phá ngày Áo dài xuống phố, dìm dập hai em Diện và Hà….. Tất cả vì thói ĐỐ KỴ và HÁO DANH, ham hố Quyền lực. 

 

Nhưng….. mụ “kính Phật” mà lại KIỆN CẢ SƯ CÔ DIỆU LINH chỉ vì mụ muốn giữ chìa khoá hòm CÔNG ĐỨC để thu sạch số TIỀN bà con thành tâm tới DÂNG HƯƠNG TAM BẢO để Sư cô Diệu Linh Làm Lễ Thỉnh Đức Phật, Cầu siêu cho những oan hồn hay giúp người hoạn nạn theo Tâm Đức Nhà Phật và Sửa sang, Chăm sóc nơi thờ tự và cũng là nơi Sư cô hành Đạo, thì….QUÁ KINH KHỦNG..

Mụ muốn thu hết về tay LÀM GIÀU, và chỉ TRẢ LƯƠNG cho Sư cô Diệu Linh như một kẻ HÀNH NGHỀ SƯ. Sư Cô Diệu Linh đã không chịu được sự SỈ NHỤC PHẬT ĐẠO như thế, để cho mụ LỢI DỤNG mình kiếm tiền qua việc BUÔN THẦN BÁN THÁNH, nên mới quyết định ôm Bát hương rời xa kẻ TÀ TÂM này, tìm chốn tiếp tục phụng sự Đạo Phật giúp đời.

 

Thế là….. mụ báo cảnh sát đồng thời khởi KIỆN MẤT BÁT BÁT HƯƠNG, khiến mụ nổi đình nổi đám không chỉ trong cộng đồng Người Việt tại Đức và khắp năm Châu, cũng như nổi cộm trên báo chí Đức thời đó, khiến những người  tự nguyện “quy thân” nơi “chùa” của mụ, thì phát hoảng vì hành động phỉ báng Đạo Phật đó; những người có Đức tin thì khinh mụ ‘Thờ Phật” mà không biết đâu là Đạo lý, đặt đồng tiền lên trên tất cả, coi thường Nhân cách của Sư cô; còn những người không theo và không tin Đạo Phật thì được mẻ cười sự ….điên rồ “vạch áo cho người xem lưng”, tự phơi mặt mình là kẻ BUÔN THẦN BÁN THÁNH, chứ chẳng tin gì vào Quyên Uy nhiệm màu của Đức Phật. Không những thế, mụ còn “bêu riếu” ra cho cả người Đức biết để người ta COI THƯỜNG các xử lý BẤT NHÂN của một “con sâu làm rầu nồi canh” danh tiếng Người Việt Nam. Thật xấu hổ!

 

Cũng chính vì  mụ KHÔNG CÓ TÂM PHẬT mới nghĩ lập “chùa”, “thuê sư” chỉ để LỪA BÀ CON có lòng tin vào Đức Phật để KIẾM TIỀN. Khi không được như ý thì mụ lôi Sư cô ra KIỆN, để rồi….. THUA KIỆN và bây giờ mỗi tháng mụ phải tới Tòa nộp 1 Euro tiền LỆ PHÍ đến suốt đời để ghi nhớ nỗi nhục về chuyện Kiện cáo Tâm Linh này.

 

Cũng chính vì mụ KHÔNG CÓ TÂM PHẬT, mới gây TỘI ÁC TRIỀN MIÊN, hại hết người này sang người khác, gieo bao oán hờn chỉ VÌ THAM QUYỀN, ĐỐ KỴ, HÁO DANH mà gây CHIA RẼ, làm RỐI LOẠN CỘNG ĐỒNG với các cuộc KIỆN Hội LH suốt hơn 7 năm qua. BẤT NHÂN đến nỗi quyết vùi dập, chôn tên tuổi của em Võ Diện, chỉ vì em QUÁ NỔI TRỘI trong Cộng đồng về LÒNG TỐT, SỰ NHIỆT TÌNH và TẬN TÂM với mọi hoàn cảnh khó khăn (lại từng giúp mụ trong các cuộc kêu gọi quyên góp rất thành công). Với bản tính vui vẻ, hòa đồng, hai em Diện và Hà luôn chiếm được sự TÍN NHIỆM của nhiều người, thu hút được cả sự chú ý của ĐSQVN, Nơi mà mụ rất muốn lấy lòng để có thể được nhận “Giấy khen” và “vinh danh”....

 

Đệ tử trương anh trung của mụ thì lại vô cùng căm ghét em Mỹ Hà Phan, chỉ vì em dám lập ra mấy trang mạng cho cộng đồng vào trao đổi, mua bán, quảng cáo MIỄN PHÍ, trong khi hắn lập ra hơn chục trang mạng cũng tương tự nhưng THU PHÍ người đăng quảng cáo. Thế là…”mèo mả gà đồng gặp nhau” cả hai phối hợp BỐC PHỐT LUNG TUNG bất kể KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG gì là hai em Võ Diện và Mỹ Hà “ăn chặn tiền TỪ THIỆN” của bắt cứ cuộc quyên góp nào chỉ nhằm mục đích TRIỆT HẠ ĐỐI THỦ.

 

Thị mùi và TAT tưởng là triệt được danh tiếng hai em Diện và Hà trong cộng đồng, thì “danh” của mụ sẽ “nổi” lên, còn trung thâu tóm hoàn toàn lợi lộc trong Cộng đồng chăng??? Thì đó…. Bây giờ cả hai đã QUÁ “NỦI TIẾNG” đến nỗi ai ai biết chuyện đều thấy GHÊ SỢ!!!

 

Nguyễn thị Kiều Ngọc, lấy danh Kiều Anh tay sai đắc lực của TTM chuyên nghê chửi rong và đe dọa

Một chi tiết DỐT TỆ HẠI của cặp đôi này là kích con nhỏ Nguyễn Thị Kiều Anh (nghe nói nó có tiền sử bệnh điên) lên CHỬI RỦA tôi bằng những lời của BỌN SÚC SINH, ĐE DỌA CẢ TÍNH MẠNG MỘT CÔNG DÂN ĐỨC…..để BỊT MIỆNG tôi hòng thoải mái VÙI DẬP hai cô gái vô tội. Đã thế, con hồng xưng danh HT Hội PNQB còn đắc ý KHEN con điên kia …. và vì nịnh mụ mùi, cũng như TAT, nên cố tình VI PHẠM Pháp Luật cả Đức và VN khi GHI LÉN ĐIỆN THOẠI rồi tung lên mạng cả số ĐT của em Diện, kích động bọn thiểu năng trí tuệ, không biết cái gì là đúng - sai gọi điện tới chửi rủa, quấy rầy cuộc sống riêng của em, tạo căng thẳng triền miên cho em. Chúng còn đưa cả địa danh chụp qua Vệ tinh khu nhà tôi lên mạng để tôi có cái LÀM BẰNG CHỨNG cho cảnh sát Đức biết, chúng là BỌN MAFIA CÓ TỔ CHỨC, có tay chân tại địa phương tôi ở….sẽ cho sát thủ tới GIẾT và PHÁ NHÀ tôi bất cứ lúc nào.

 

Bài con kiều ngọc chửi chị Thanh Bình về tội dám can ngăn chúng để cứu giúp 2 nạn nhân

Nếu mụ ta THỜ PHẬT TRONG TÂM đã không làm những chuyện VÔ NHÂN, THẤT ĐỨC với người cùng một Dân tộc, Giống nòi lại cùng đang phải THA HƯƠNG CẦU THỰC như thế, mà nên góp ý cho nhau bằng những lời chân thành, để người ta sửa, chứ không nên TRUY CÙNG DIỆT TẬN, KIỆN CÁO lung tung rồi đưa lên mạng, để sỉ nhục người ta và gây xáo trộn Cộng đồng, làm khổ tất cả mọi người.

Ai “thắng” ai “thua” trong cuộc BÊU RIẾU NHAU vì những chuyện CỘNG ĐỒNG như thế này, thì tất cả người Việt Nam chúng ta ĐỀU THUA vì bị VẠCH ÁO CHO NGƯỜI XEM LƯNG. Nỗi NHỤC khi bạn bè Đức biết về những trò BẨN THỈU, HẠI LẪN NHAU của người Việt mình sẽ KHÔNG BAO GIỜ RỬA ĐƯỢC.

 


KẾT: Thiết nghĩ, đã là CON NGƯỜI KHÔNG AI NẮM TAY ĐƯỢC CẢ NGÀY, KHÔNG AI TRONG ĐỜI KHÔNG MỘT LẦN PHẠM SAI LẦM. Đặc biệt trong việc Hội đoàn, công việc của những người ĂN CƠM NHÀ VÁC TÙ VÀ HÀNG TỔNG và phải LÀM DÂU TRĂM HỌ thì không thể tránh khỏi chuyện làm vừa lòng người này, nhưng mất lòng kẻ khác. Nên nếu ai đó có tính ĐỐ KỴ cố tình bới móc, vạch lông tìm vết, thì tránh sao không thấy lỗi??? Nhưng nếu ai cũng DẸP BỚT CHỮ TÔI, ĐẶT QUYỀN LỢI CHUNG của mọi người lên trên hết sẽ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ không trao đổi, giải quyết được với nhau vì̀ chúng ta là những CON NGƯỜI KHÁC VỚI LOÀI ĐỘNG VẬT. 

 

Tôi thực tâm không muốn viết những lời nặng nề này, nhưng … thưa chị mùi, chỉ vì tôi thấy chị không thể dừng lại vì TÍNH ĐỐ KỴ làm chị MỜ MẮT, nên tôi đã phải lên tiếng để chị thấy rõ thiệt hơn việc chị làm vừa gây CHIA RẼ, OÁN HẬN giữa chị em phụ nữ Việt với nhau, lại vừa BÔI NHỌ Cộng đồng người VN mình.

Chúng ta GIÀ CẢ RỒI chết KHÔNG MANG ĐƯỢC GÌ THEO thì chị ghen ghét, tranh giành và KHOE KHOANG những cái DANH HÃO đó làm gì? Tôi thật xấu hổ khi trong Cộng đồng Người Việt mình có những kẻ THIẾU LƯƠNG TÂM và TÌNH NGƯỜI như chị. Xin lỗi, nếu tôi có nặng lời cũng là mong chị tỉnh ra và dừng lại mà tích phước đức cho con cháu của chị. 

 

Thanh Bình 30.10.2021

 

LƯU Ý: Chợ là nơi Ô UẾ, BẨN THỈU, phơi bày những gian manh, dối trá TRẦN TỤC NHẤT, nên KHÔNG AI ĐẶT CHÙA TRONG CHỢ cả. Chỉ những kẻ buôn Thần, Bán Thánh mới dám làm điều đó thôi.

 


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen