Seiten

Montag, 12. Juni 2023

AI ĐỂ BỘ TRƯỞNG CÔNG THƯƠNG VÀ EVN LỘNG HÀNH MÃI???

 

Ông trop̣ng cứ kêu gào "chống tham nhũng không có vùng cấm" mà VẤN NẠN của Bộ công thương và EVN mãi không có ai giải quyết, để tình trạng "thiếu điện" và "LỖ TRIỀN MIÊN" lên đến hơn trăm ngàn tỷ đồng LÀ SAO???
Nếu ông trọng BẤT LỰC vì LÚ LẪN và QUÁ GIÀ NUA, thì nên VỀ HƯU ĐI, GIẢI TÁN ĐCSVN, TRẢ LẠI QUYỀN LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC CHO DÂN VN THAY MÁU TOÀN BỘ dàn lãnh đạo các cấp, các ngành, các bộ, bằng BẦU CỬ TỰ DO, CÔNG BẰNG và MINH BẠCH để tìm người có TÀI lên lãnh đạo Đất nước, dám mạnh tay TỐNG CỔ HẾT LŨ QUAN THAM BẤT TÀI, Ì TRỆ, LÀM THẤT THOÁT NGÂN SÁCH hay LỖ TRIỀN MIÊN này VÀO TÙ SUỐT ĐỜI, cũng như TỊCH THU TOÀN BỘ TÀI SẢN của cả gia đình, thân nhân trong dòng họ ba đời của chúng, nếu KHÔNG GIẢI TRÌNH ĐƯỢC NGUỒN GỐC TIỀN VÀ TÀI SẢN ĐÃ ĐÓNG THUẾ.
Đừng ngồi đó thù lù một đống mà để cái thể chế này THỐI HOẮC, KINH TỞM mãi như thế này, ông sẽ bị MUÔN ĐỜI NGUYỀN RỦA đó.
QUÁ PHẪN UẤT CHO DÂN VN.
Mời các bạn đọc bài dưới trên trang Face Đào Phạm Viêt để thấy chúng cố tình BÙNG NHÙNG để BAO CHE cho BỌN THAM NHŨNG trong EVN và Bộ công thương ra sao.
Thanh Bình 07.06.2023
Bài trên trang Face Đào Phạm Viêt
Một cái nhìn trực diện vào lãnh đạo EVN và Bộ Công thương.
Chẳng lẽ đất nước này không có một lãnh đạo cấp cao nào có thể nhìn ra những góc khuất của ngành điện?
Lỗi của EVN và Bộ Công thương, từ chối tháo gỡ ngay là tham nhũng, là tiêu cực
Huy Đức
"Mất điện khắp nơi anh ạ! Cả khu dân cư và nhà máy. Công ty em mất từ 5-24h, phải ngưng sản xuất", một doanh nhân nhắn.
VTC.VN
Đại biểu Quốc hội: Nhiều nhà đầu tư năng lượng tái tạo đối diện nguy cơ phá sản
Các quy định của Bộ công Thương mâu thuẫn với văn bản của Chính phủ khiến một lượng lớn năng lượng tái tạo không được khai thác, đẩy nhà đầu tư vào nguy cơ phá sản.
Trong khi đó, theo tính toán của đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Hiển:
"Ước tính từ thời điểm trễ hẹn giá Fit này đã có trên 4.600MW từ các dự án trên không được khai thác đưa vào sử dụng. Trong khi đó chúng ta đang trong tình trạng thiếu điện, đã và đang phải nhập điện từ nước ngoài. Theo số liệu, hiện nay chúng ta phải nhập là 1.272MW và dự kiến đến năm 2030 là 5.743MW".
Một chuyên gia theo dõi tình hình thiếu điện trên toàn quốc và các phát biểu ở Quốc hội cho rằng:
"Lý do có nhiều, không đơn thuần chỉ là vấn đề kỹ thuật, đấu nối hay quá tải… mà chủ yếu do quản lý kém. Không đấu nối [ngành điện] lấy đủ lý do là do doanh nghiệp chưa hoàn thiện hồ sơ theo đủ các quy định do Bộ Công thương đặt ra, làm khó cho doanh nghiệp và không đấu nối còn lấy lý do là đường dây 500 KV quá tải. Nhưng thực tế không phải vậy. Trong quy hoạch điện VII và VIII vẫn cho phép xây dựng nhiều nhà máy nhiệt điện công suất lớn. Hơn nữa khi cấp phép xây dựng điện gió và điện mặt trời thì đã phải cân đối tải và đấu nối. Đây là lỗi của EVN và Bộ Công thương."
Theo ông:
"Nó còn lý do tiêu cực nữa. Làm khó bằng đủ các thủ tục để bắt doanh nghiệp phải chi tiền. Rất nhiều doanh nghiệp kêu ca về chuyện này. Anh nên gặp các doanh nghiệp làm năng lượng tái tạo, lắng nghe phản ánh của họ. Cả những doanh nghiệp đã được cấp phép. Xem họ phải qua các cửa ải và phải chi bao nhiêu mới được cấp phép và đấu nối."
Tôi không có điều kiện gặp các doanh nghiệp, nhưng điện dư và khi có thể cân đối giữa điện nền và năng lượng tái tạo mà không hòa lưới EVN ngay thì không tiêu cực cũng nên gọi là... phản động.
Phải đấu nối ngay, chưa thống nhất được giá thì đàm phán tiếp.
Bất luận thủ tục gì mà trong khi dân và nền kinh tế thiếu điện mà Bộ Công thương và ngành Điện không thể "đấu nối, truyền tải" và mua điện sản xuất trong nước [đang dư thừa] thì sự tồn tại của nó là vô lý, phải loại bỏ hay sửa đổi ngay. Chính phủ, Quốc hội phải coi việc chậm tháo gỡ những thủ tục để mua điện [sản xuất trong nước] là tham nhũng, là tiêu cực mà không cần bất cứ bằng chứng gì.
H.Đ.
Ist möglicherweise ein Bild von 1 Person und Text
Alle Reaktionen:
Binh Thanh, Chần Trân und 27 weitere Personen

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen