Tôi không hiểu vũ đại thắng chủ tịch HN và ông TL nghĩ gì mà bây giờ còn “lấy 2 xã phường với 700.000 dân làm thí điểm XHCN”???
Trong khi 2 nước được cho là “thành công trong việc xây dựng XHCN” là TQ và Nga ở ngay trước mắt: cũng có nền KT, khoa học kỹ thuật XH phát triển, năng xuất lao động cao, của cải dư thừa….” được VN tụng ca là “đứng đẩu phe XHCN, có nền KT đứng thứ 2 TG chỉ sau Mỹ”.
Song hãy nhìn kỹ xem, DÂN CỦA HỌ ĐƯỢC HƯỞNG cái gì??? Hay TẤT CẢ QUYỀN VÀ LỢI của Quốc Gia, Dân tộc ĐỀU NẰM TRONG TAY GIỚI TƯ BẢN ĐỎ con cháu, họ hàng hay tâm phúc của giới lãnh đạo y như VN đang thời kỳ quá độ “tiến lên XHCN” trong suốt hơn 50 năm qua???
Hãy so sánh với 2 nước Đức và Nhật có nền KT nhỏ hơn TQ và không “hùng mạnh về quân sự” như Nga xem dân họ được hưởng những gì từ nền DÂN CHỦ TỰ DO sẽ thấy ngay: CNXH CHỈ LÀ BÁNH VẼ LỪA DÂN CÒNG LƯNG NUÔI MỘT BẦY SÂU MỌT PHÁ NƯỚC HẠI DÂN mà thôi, chứ DÂN KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG GÌ, kể cả khi “nền KT đã đứng thứ 2 TG” như TQ!!!
Tiếng khóc than vì BỊ PHÁ NHÀ CƯỚP ĐẤT, tiếng kêu oan vì BỊ VU KHỐNG, TỐNG GIAM; BỊ TƯỚC QUYỀN LÀM NGƯỜI, BỊ BỊT MIỆNG trước những BẤT CÔNG, ÁN OAN, trước sự ĐÀN ÁP KHỐC LIỆT của CA không khác gì thời Hitler xưa…. vẫn ĐANG diễn ra khắp nơi trên 2 nước “ĐÃ XÂY DỰNG CNXH THÀNH CÔNG” là TQ và Nga y hệt ở VN hiện nay!
Cứ nhìn đội quân CA các sắc phục hàng ngày dễu dện ngợp đường lại còn thêm đội “dân quân” chuyên nghiệp và “cờ đỏ” ĐÔNG HƠN QUÂN NGUYÊN XÂM LƯỢC XƯA; chưa kể đám mật vụ và bầy podo mặc thưởng phục giả dạng “dân thường” sẵn sàng xông vào đánh dân toé máu đầu bất cứ lúc nào…..; cứ nhìn ngân sách dành cho CA còn hơn dành cho y tế, GD cộng lại thì biết: “thiên đường XHCN” chỉ dành cho giới quan chức đảng từ trung ương tới địa phương mà thôi!!!
Hãy TRẢ LẠI QUYỀN LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC CHO NHÂN DÂN VN THÔNG QUA LÁ PHIẾU BẦU TỰ DO, DÂN CHỦ THẬT SỰ; BỎ ĐIỀU 4 HP 2013 cho phép đcsvn CƯỠI CỔ DÂN HÚT MÁU; trả lại SỰ VĂN MINH, TRONG SẠCH đúng pháp quyền của Hiến Pháp VN đầu tiên năm 1946 mà HCM cùng giới Nhân sĩ Trí thức VN cùng soạn thảo và phê duyệt đi sẽ thấy sự chuyển đổi mạnh mẽ tự lòng dân làm cho nước nhà phát triển bền vững!
Cán bộ lãnh đạo ĂN LƯƠNG TỪ THUẾ DÂN, PHẢI “làm đầy tớ phục vụ nhân dân” như HCM dạy! CA PHẢI BẢO VỆ DÂN, “TRUNG VỚI NƯỚC, HIẾU VỚI DÂN” như 5 điều HCM từng dạy thì đất nước mới có thể PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, Dân đồng lòng ủng hộ, thì XH mới VĂN MINH THỊNH VƯỢNG!!!
Chứ dùng bạo lực CƯỠNG ÉP kiểu TQ TƯ BẢN ĐỎ rồi gọi đó là “XHCN thành công” thì….. KHÔNG BAO GIỜ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, mà trong lòng đất nước luôn ủ những UNG NHỌT THỐI chỉ chờ ngày BUNG VỠ!!!
Thanh Bình 26.05.2026
Bài dưới là của LS Nguyễn Văn Đài trên trang một người bạn, mình thấy hay nên mang về cho các bạn tham khảo
Câu hỏi lớn đặt ra cho Tô Lâm: “Xã hội chủ nghĩa” thí điểm hai xã, còn 3.319 xã phường còn lại thì sao?
Chiều 21/5/2026, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng thông báo thành phố sẽ chọn hai xã giáp nhau để triển khai thí điểm xây dựng “mô hình xã hội chủ nghĩa”, với tổng quy mô dân số khoảng 700.000 người.
Một thông tin nghe có vẻ “đổi mới” nhưng lại đặt ra rất nhiều câu hỏi khó chịu.
Nếu hai xã được chọn là “thí điểm mô hình xã hội chủ nghĩa”, thì logic tất yếu là: 3.319 xã, phường, thị trấn còn lại của cả nước đang được xây dựng theo mô hình gì?
Phải chăng 98% còn lại của đất nước đang xây dựng theo mô hình… “không xã hội chủ nghĩa”? Hay là đang theo mô hình “xã hội chủ nghĩa tạm thời”, “xã hội chủ nghĩa chuyển tiếp”, hay “xã hội chủ nghĩa chưa đủ tiêu chuẩn thí điểm”?
Đây không phải là câu hỏi hài hước, mà là câu hỏi logic cơ bản. Khi một mô hình phải chọn hai xã để “thí điểm”, nghĩa là mô hình ấy chưa phải là hiện thực phổ biến, chưa phải là chuẩn mực đang áp dụng trên toàn quốc. Vậy thì thực tế đang vận hành theo tiêu chí nào?
Trong hơn 35 năm Đổi Mới, Việt Nam đã chứng kiến đủ loại thí điểm: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nông thôn mới, đô thị văn minh, khu kinh tế, đặc khu hành chính kinh tế… Hầu hết các thí điểm đều nhằm mục tiêu phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, cải thiện đời sống. Nhưng lần này, người ta thí điểm chính “mô hình xã hội chủ nghĩa” – thứ vốn được tuyên bố là mục tiêu, là bản chất, là định hướng lâu dài của chế độ.
Việc chọn quy mô 700.000 dân cho hai xã cũng rất thú vị. Đó gần bằng dân số của một quận trung bình ở Hà Nội. Có nghĩa là người ta muốn tạo ra một “khu thí nghiệm xã hội chủ nghĩa” có quy mô khá lớn, đủ để đánh giá toàn diện. Nhưng nếu thành công, liệu có nhân rộng toàn quốc? Nếu thất bại, trách nhiệm thuộc về ai? Và trong thời gian thí điểm, người dân hai xã ấy sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi đặc biệt nào mà 700.000 dân khác trong thành phố không có?
Câu hỏi dành cho ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm là rất rõ ràng và cần thiết:
“Thưa ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm, trong khi Hà Nội thí điểm mô hình xã hội chủ nghĩa tại hai xã với 700.000 dân, thì 3.319 xã phường còn lại của Việt Nam đang được xây dựng theo mô hình gì?”
Đây không chỉ là câu hỏi về tính nhất quán của đường lối, mà còn là câu hỏi về bản chất của mô hình phát triển hiện nay. Nếu “xã hội chủ nghĩa” vẫn phải thí điểm sau gần 80 năm xây dựng chế độ và hơn 35 năm Đổi Mới, thì có phải chúng ta đang thừa nhận rằng cái mô hình lý tưởng ấy vẫn chưa tìm ra hình hài cụ thể trong thực tiễn?
Hay đây chỉ là một hình thức “chính trị hóa” việc xây dựng nông thôn, đô thị mới, dưới một cái mác cũ kỹ để dễ xin ngân sách, dễ tạo thành tích?
Người dân không cần thêm một mô hình thí điểm mang tính khẩu hiệu. Họ cần những chính sách thực tế cải thiện đời sống, kinh tế, giáo dục, y tế – dù mô hình ấy được gọi bằng tên gì. Còn nếu “xã hội chủ nghĩa” vẫn chỉ là thứ phải thí điểm ở hai xã, thì xin đừng bắt cả nước phải tiếp tục chờ đợi một thí nghiệm nữa.
Câu trả lời của ông Tô Lâm, nếu có, sẽ rất đáng chú ý.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen