Sự thật lịch sử:
- Đúng là HCM mới chỉ học hết lớp 7 sang lớp 8 thì bị đuổi học.
Ông trốn xuống tàu sang Pháp hòng xin chính phủ Pháp cho học tiếp nhưng không có tiền, bị phát hiện nên đành xin làm phụ bếp để được đi chui, vì tàu đã rời bến. (xem trong lịch sử đảng)
- Đúng là HCM cũng CÓ NHIỀU KHUYẾT TẬT như không chung thủy, bỏ vợ là Tăng Tuyết Minh; rồi cặp bồ, gái gú…. có con với Nông thị Xuân nhưng không dám nhận con trai Nguyễn Tất Trung… là SỰ THẬT, bởi ông ấy cũng CHỈ LÀ MỘT CON NGƯỜI, cũng có tình cảm, yêu, ghét, cũng thích hút thuốc, ăn ngon, gái đẹp…. như một NGƯỜI BÌNH THƯỜNG. Ông ấy chắc chắn cũng RẤT KHỔ khi không được là chính mình khi được tôn vinh QUÁ TRỚN như 1 “ông Thánh” để phải MẤT VỢ, XA CON.
- Đúng là HCM đã PHẠM SAI LẨM không biết tự chủ khi đã là Chủ tịch nước VNDCCH ngoài MB, nên đã “thừa lệnh cố vấn TQ” gây ra cuộc THẢM SÁT hơn 200.000 dân vô tội. Mà khẩu lệnh là “Trí (Trí Thức), Phú (Doanh Nhân), Địa (chủ ruộng đất), Hào (những người quản trị làng, xã như cán hộ thôn, xã bây giờ) ĐÀO TẬN GỐC, TRỐC TẬN RỄ”(trong đó có khoảng 330 gia đình CÓ CÔNG VỚI CM như gia đình bà Cát Hanh Long bị đem ra đấu tố và KHAI MÁU cho cuộc CCRĐ long trời lở đất khiến VNDCCH trở về thời kỳ NGHÈO ĐÓI, MÙ CHỮ. Để rồi HCM phải KHÓC XIN LỖI TRƯỚC NHÂN DÂN và TBT trường chinh nguyễn xuân khu BỊ PHẾ TRUẤT là SỰ THẬT LỊCH SỬ KHÔNG THỂ CHỐI CÃI!!! (xem lịch sử cuộc CCRĐ)
- Đúng là Sau Đại chiến TG thứ 2, trục phát xít Đức - Ý - Nhật thua cuộc, nên Phe đồng minh Anh - Pháp - Mỹ - LX và TQ (cùng lãnh đạo Quốc tế đỏ với LX) đã buộc Nhật giải giáp, rút về nước, trả lại chính quyền cho VN, Lào, Campuchia….. mà Pháp gọi là “3 nước Đông Dương”). Song vì LX và TQ theo con đường XHCN; còn Anh, Pháp và Mỹ theo con đường Tư bản chủ nghĩa, nên buộc phải họp Hội nghị Gionerve gồm 9 đoàn đại biểu của Mỹ, Anh, Pháp, LX, TQ (nhóm bảo trợ) và VNDCCH (phe kháng chiến) do HCM dẫn dắt và đại diện chính phủ 3 nước Đông Dương là: Quốc Gia VN do Vua Bảo Đại đứng đầu; Chính quyền Hoàng gia Lào và Hoàng gia Campuchia (nhóm được bảo trợ) cùng tham dự.
Trong Hội nghị Gionerve này, do sự KHÁC BIỆT giữa 2 phe bảo trợ, nên VN (đang bị Pháp đô hộ và bị phe kháng chiến của HCM chống lại) nên được tạm thời chia đôi 2 miền. Lấy sông Bến Hải tại Vĩ tuyến 17 làm ĐỊA GIANH. Còn phe kháng chiến của Lào và Campuchia KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN, nên Hội nghị Gionerve trả lại quyền lãnh đạo đất nước cho Hoàng gia. Chứ không như bầy podo RỖNG NÃO BÓP MÉO, PHỦ NHẬN việc VN được quyết định PHÂN ĐÔI 2 MIỀN trong Hội nghị này!
- Miền Bắc do LX và TQ bảo trợ đặt tên là VNDCCH. Tất cả quân dân của VNDCCH rút về phía Bắc.
- Miền Nam do Pháp, Mỹ bảo trợ (Anh xin rút) được đặt tên là VNCH. Tất cả lực lượng quân đội Pháp và quân đội Quốc gia VN YÊU TỰ DO rút về phía Nam. Mỗi bên phải chừa 5 Km trống gần đường biên. Và cuộc di dân sẽ thực hiện trong 300 ngày. Dân VN được TỰ DO DI CHUYỂN mang theo tài sản riêng. (nhưng MB thấy dân vào Nam đông quá đã ngầm triển khai dân quân chặn đường cấm dân di cư, khiến nhiều gia đình phải trốn nên BỊ LẠC NHAU).
Pháp cung cấp tàu cũng như trực thăng vận chuyển số quân, dân phải di chuyển này, nên mới có cuộc DI DÂN LỚN NHẤT LSVN năm 1954 - 1955 cho khoảng trên dưới 1 triệu người từ Bắc vào Nam. Và khoảng trên dưới 130.000 người từ Nam ra Bắc (chủ yếu là đảng viên đcs nằm vùng) tập kết.
Do đó ông Nam xót xa khi nhắc lại Lịch sử VN giá không có cuộc chiến, mà cứ để 2 miền, thì không có hàng triệu người chết, hàng triệu người phải chia ly….là đúng! Và biết đâu, bây giờ dân MB có thể vào MN làm thuê mà không phải sang TQ, Nga, Hàn quốc hay Campuchia làm LAO NÔ như bây giờ, và nếu đcsvn biết cách HOÀ GIẢI, HOÀ HỢP DÂN TỘC như Đức, thì dân VN không phải đổ máu; nước VN giờ đây đã THOÁT TRUNG, KHÔNG PHẢI ÔM CHÂN trump, NỊNH BỢ putin để BỊ KHINH như hôm nay???
Thời Internet phổ cập toàn cầu này ai muốn BIẾT SỰ THẬT LỊCH SỬ đều có thể truy cập nhanh trên mạng, ngay cả trên các trang báo đảng. Vậy mà cuốn “Chuyện với Thanh” của Nguyễn Thành Nam ra đời được chính quyền KIỂM DUYỆT CHO PHÉP IN ẤN, XUẤT BẢN, lại trở thành đề tài cho CUỘC ĐẤU TỐ TẬP THỂ kiểu đấu tố trong cuộc CCRĐ SAI LẨM xưa của HCM. Chỉ vì Nguyễn Thành Nam, một Trí Thức xuất sắc dám NÓI TIẾNG NÓI SỰ THẬT CHÂN THỰC bằng ngôn ngữ MỘC MẠC NHẤT cho ai cũng hiểu!?
Liệu đây có phải là SỰ HOẢNG LOẠN TẬP THỂ của những kẻ CẬY QUYỀN THAM NHŨNG, HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN sợ dân BIẾT RÕ SỰ THẬT, MẤT LÒNG TIN và sẽ THỨC TỈNH khiến chúng MẤT QUYỀN CƯỠI CỔ DÂN HÚT MÁU (hơn cả TỘI ÁC của Pháp mà HCM tố xưa), nên chúng kêu gọi bầy podo RỖNG NÃO cùng LÊN ĐỒNG TẬP THỂ VU KHỐNG, BÓP MÉO SỰ THẬT, KÍCH ĐỘNG DÂN ÍT HỌC U MÊ ủng hộ chúng tống giam Nhà Trí thức Thành Nam để BỊT MIỆNG chăng???
Thanh Bình 12.07.2026
ĐẤU TỐ CHUYỆN VỚI THANH: SỢ CÁCH MẠNG MÀU HAY LO HỒNG VỆ BINH CÁCH MẠNG VĂN HÓA?
Khi nhóm "đấu tố" nhanh chóng chỉ ra danh sách những người cần đấu tố liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng, cộng đồng mạng cũng nhanh chóng biết được chân dung của một số nhân vật tích cực trong phong trào này.
Nổi bật trong đó là hai tướng quân đội, gồm Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn – cựu Cục trưởng Cục tuyên huấn, và Thiếu tướng Hoàng Kiền, cựu Tư lệnh Binh chủng Công binh.
Nỗi sợ về một cuộc cách mạng màu dường như đã dẫn dắt ba con người đã hơn 70 tuổi này phải hàng ngày lên mạng xã hội thực hiện cuộc "chiến tranh nhân dân" chống lại "diễn biến hòa bình".
Không khí được miêu tả như các cuộc "đấu tố" trên mạng lại khiến không ít người lo ngại về một cuộc "cách mạng văn hóa" trong kỷ nguyên mới. 

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen