Seiten

Mittwoch, 5. April 2023

"MIẾNG ĂN QUÁ KHẨU THÀNH TÀN"

 "MIẾNG ĂN QUÁ KHẨU THÀNH TÀN"

Ăn nhậu nhiều quá phá tan Nước, Nhà
Rượu vào lời sẽ tuôn ra
Trước tốt, sau xấu, quá đà ... đấm nhau....
Nghèo mà chẳng nghĩ trước sau
Bớt chuyện nhậu nhẹt, mới giàu NGHĨA, NHÂN.
Thanh Bình 25,10.2022
VIỆT NAM & SUY NGHĨ CỦA MỘT THANH NIÊN PHƯƠNG TÂY .
Một sinh viên đến từ phương Tây sang Việt Nam nghiên cứu về văn hoá & con người. Anh ta có nhận xét như sau:
Đa số người Việt Nam tham ăn tục uống, họ có thể ăn uống bất cứ lúc nào, bất cứ cái gì . Tệ hơn nữa, họ ăn uống vô cùng lãng phí. Họ tổ chức ăn uống nhậu nhẹt với muôn vàn lý do .
Bao gồm :
- Gặp lúc buồn, họ cùng : Ăn nhậu xả xui .
- Gặp sự kiện vui, họ nhậu : Ăn mừng .
- Cuối tháng , họ rủ nhau : Ăn nhậu giải đen.
- Được lên chức, đỗ đạt họ : Ăn khao .
- Mua được xe mới, họ tổ chức: Ăn rửa .
- Con cái được một tháng tuổi , họ tổ chức : Ăn đầy tháng .
- Nhà có người chết, họ có : Ăn đám tang.
- Hàng năm, để ghi nhớ ngay người thân đã chết. Họ tổ chức ăn uống linh đình, gọi là : Ăn giỗ .
- Đầu năm mới, ở phương Tây chỉ nghỉ ngơi 3 ngày. Nhưng người Việt tụ tập ăn chơi nhậu nhẹt cả tháng . Họ gọi là : Ăn Tết.
- Chiều chiều khi tan tầm về , rất nhiều cánh đàn ông tụ tập ngồi xí xổm trên phố ăn nhậu một cách vô tổ chức. Họ gọi là : Ăn nhậu cho vui .
- Gặp hôm trời mưa, thời tiết xấu . Họ tổ chức : Ăn nhậu cho đỡ buồn .
- Trong văn hoá phương Tây ngày có ba bữa ăn sáng, trưa, tối . Nhưng người Việt Nam còn thêm : Ăn khuya .
Khắp nơi trên đất nước này, chỗ nào cũng ăn nhậu. Khác với ở phương Tây ăn uống có tổ chức, cần kiệm & đúng chừng mực. Người Việt Nam vẫn ăn, vẫn nhậu như một dân tộc đói khát . Họ mặc kệ thức ăn đầy chất độc hại , mặc kệ quốc gia họ nghèo đói, bất công . Họ ăn uống ê hề một cách lãng phí, mặc kệ xung quanh có nhiều người đói ăn từng ngày .
Vâng , người Việt Nam là một dân tộc tham ăn đáng thương …
* Trích lưu bút của một du học sinh Tây ở Việt Nam.
Tu DucMinh.
Keine Fotobeschreibung verfügbar.
Alle Reaktionen:
Thi Hai Yen Nguyen, Khắc Tuấn Nguyễn und 52 weitere Personen

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen