Seiten

Dienstag, 15. Dezember 2020

HÀ NỘI LỖ…..

“Ngàn năm văn hiến” tôn vinh?
Tháp rùa lọt thỏm cửa mình đang “TOANG”?
Biểu tượng lông lá bẽ bàng
“BUNG” ngay giữa chốn “thiên đàng” dụ̣c khơi…?
Nhục cho “văn hóa” ngàn đời
Bị bầy quỉ đỏ đem phơi ….gợi tình???
Hoa hậu hầu hết bán mình
Cho giới quan chức kiếm dinh thự ...giầu
Trần thân cho chúng đua nhau
Ve vuốt, nắn bóp…. giải sầu, mua vui….
“Văn hóa” Việt xuống cấp rồi
Nên lỗ…lông.... ấy….mới phơi ven đường….

LOẠN NHẬN THỨC

Xã hội ngày nay loạn chất chồng
Chính quyền tôn vinh lỗ có lông
Đón rước hồng nhan bồ quan đảng
Hiệu trưởng chắp tay…. nguyện phục tòng
Nghịch lý Việt nam giờ cay đắng….
Nhân tài, trí sĩ … tù mọt gông
Còn bầy khốn nạn thượng ngôi báu
Dân tình khốn khổ …. ai biết không???

Một lũ mặt mo tôn lỗ lông
Tham, dâm, tội ác mãi thêm chồng
Buôn dân, bán nước hoài trơ trẽn
Biểu tượng ô nhục bay biết không?

Thanh Bình 11.12.2020


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen