Seiten

Mittwoch, 10. März 2021

NHÌN MYANMAR NGHĨ VỀ VIỆT NAM

 

Suốt nhiều năm dài, TQ mở chiến dịch “đầu tư” vào Myanmar bằng các nhà máy, xí nghiệp có công nghệ cũ gây ảnh hưởng môi trường rất lớn giống hệt như TQ đang làm ở VN.
Rồi dần tiến tới xây dựng một “Đặc khu Kinh tế” Kyaukphyu trên lãnh thổ MyanMar ngay sát biên giới với TQ và…. các đường sắt, cao tốc, sân bay, cảng biển….. y sì các kế hoạch mà TQ đang thúc lãnh đạo ĐCSVN cấp phép tiến hành trên đất VN.
TẠI MYANMAR: “Đặc khu Kinh tế” (trong kế hoạch Một vành đai một con đường của TQ với 70% vốn ban đầu của TQ và 30% vốn của Myanmar. Sau vốn cổ phần hóa của TQ tăng lên 85% còn phía Myanmar chỉ còn 15 %) trên lãnh thổ Myanmar này từ từ biến thành “đặc khu kinh tế” của TQ từ lúc nào và đem lại RẤT ÍT lợi ích cho cộng đồng người Rakhine và người Kyaukphyu tại đây. Ngược lại, nó PHÁ HỦY MÔI TRƯỜNG một cách tệ hại, vi phạm nhân quyền, cưỡng chiếm quĩ đất, phá hủy đất nông nghiệp, làm mất sinh kế của người dân và ĐỔ NỢ XUỐNG ĐẦU DÂN Myanmar…..
Nhất là từ đầu năm 2008, khi chính phủ Quân đội Myanmar đồng ý triển khai kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí Shwe lớn nhất Myanmar lúc đó lên tới 2,5 tỷ đô, bao gồm 1,200 km đường ống dẫn giữa Kyaukphyu và Vân Nam, Trung Quốc, khiến dân Myanmar ở trong khu vực bị thu hồi đất, di dời nhà cửa, chuyển đổi nghề nghiệp và …. bất bình lớn đã xảy ra…. các vụ biểu tình phản đối…. đã bị chính quyền Quân đội Myanmar (với sự hậu thuẫn của TQ) đàn áp dã man (kể cả khi bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) lên cầm quyền tại Myanmar) cũng không thể ngăn được việc QĐ nước này (do bọn độc tài thân TQ thâu tóm) ngừng đàn áp phong trào người dân tộc thiểu số Rohingya theo Đạo Hồi ở bang Rakhine vùng lên đòi quyền tự quyết, bảo vệ Quê hương. Nên chính quyền Dân chủ non trẻ của bà Aung San Suu Kyi đã bị Thế giới phản đối và bỏ rơi. Họ cáo buộc bà đã không ngăn chặn việc người thiểu số Rohingya bị hãm hiếp, giết chết dẫn tới khả năng bị diệt chủng, bởi Bà đã từ chối lên án quân đội vẫn còn nắm nhiều quyền lực, hoặc thừa nhận đó là các hành vi tàn bạo…..
Bị Thế giới lên án mà bất lực vì không nắm được QĐ, Bà Aung San Suu Kyi và chính phủ của Bà đành nhắm mắt dựa hơi TQ…..
“Đặc khu kinh tế” Kyaukphyu tại Myanmar do TQ “đầu tư” từ từ biến thành lãnh địa cho các doanh nghiệp TQ chiếm lĩnh, còn dân Myanmar dần trôi dạt bởi ở đó chỉ còn những phố phường TQ, văn hóa TQ, khách tới thăm cũng đa phần là người TQ nói tiếng TQ và Tiếng Anh …. Và tất nhiên để “giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của người Hoa trong đặc khu kinh tế”, TQ đưa “lực lượng bảo vệ của TQ” sang kết hợp chặt chẽ với QĐ Myanmar để “bảo vệ đặc khu kinh tế an toàn” trước “bọn khủng bố quá khích” là người dân địa phương của Myanmar.....
Myamar đang tự đánh mất lãnh thổ của mình rất từ từ thông qua đám tướng lĩnh QĐ tham lam, độc tài, và tàn ác sẵn sàng thừa lệnh TQ nổ súng vào dân…. VÌ TIỀN.
Trong khi chính quyền Dân chủ non trẻ của bà Aung San Suu Kyi tỏ ra thận trọng và không vồ vập lắm với miếng mồi béo bở “100 tỷ đô đầu tư vào Myanmar” của Tập dơ ra nhử để tiến hành xây dựng các cảng nước sâu nằm trong kế hoạch “Một vành đai, một con đường” của TQ, vì bà nhìn thấy rõ, nếu nợ không trả được, Myanmar sẽ phải chịu mất “đặc khu kinh tế” rộng lớn tại Rakhine vào tay TQ….mặc dù Bà cũng buộc phải ký 33 “Văn kiện ghi nhớ” với họ Tập vào đầu năm 2020 khi Tập sang “thăm” Myanmar.... để giữ ghế???
Thế rồi….. cái gì đến phải đến.
Cuộc bầu cử Tự do mang lại chiến thắng tới 83% phiếu bầu cho đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi đã khiến tên thống tướng Min Aung Hlaing, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang QĐ Myanmar (chắc chắn với sự giúp sức của TQ) làm cuộc đảo chính với lý do “Gian lận bầu cử” (mặc dù chúng không thể chứng minh là số phiếu gian lận rất nhỏ đó có thể lật ngược thế cờ hay không?). Hắn đã cho lính bắt toàn bộ chính quyền Dân sự của bà Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và các Bộ trưởng đưa đi (ngạc nhiên vì sự tuân lệnh một cách ng.u dố.t hay hèn hạ của lính Myanmar chưa???). Chúng bắt giải tán luôn cả cuộc họp QH mới được bầu lên. Trong khi Naypyitaw và thành phố chính Yangon tràn ngập quân đội Myanmar với vũ khí nóng trấn áp người biểu tình ủng hộ bà Aung San Suu Kyi, đòi thả toàn bộ chính phủ HỢP HIẾN của Bà ra.
Cuộc đàn áp đẫm máu do thống tướng Min Aung Hlaing, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của Myanmar (chắc chắn do TQ dàn dựng và điều khiển) để CƯỚP QUYỀN đã khiến có ít nhất 56 người dân thường bị bắn chết (ngày đẫm máu nhất có tới 38 người thiệt mạng). Trong đó có những chàng trai cô gái Myanmar chỉ mới ở tuổi xuân sắc ngập tràn sinh lực và trẻ trung bị những viên đạn bắn tỉa của phe QĐ từ trên cao xuyên thủng sọ chết ngay tại chỗ…. khiến cả Thế giới dậy sóng…. CĂM HỜN.
Chỉ có thể dã man và nhẫn tâm tàn bạo như QĐTQ và CATQ từ cuộc thảm sát Thiên An Môn và thảm sát Hongkong mới làm được những điều khủng khiếp vô nhân tính với chính giới trẻ của Đất nước mình như thế…..
TẠI VN: TQ cũng đang ráo riết tiến hành các kế hoạch “đầu tư” xí nghiệp bẩn hủy hoại môi trường; thâu tóm các dự án của Nhật, Sing… và các nước khác trên đất VN (như Dự án đường tàu điện ngầm SG - Suối Tiên của Nhật); kéo dài thời gian hoàn thiện công trình để nâng giá thành, đổ nợ xuống đầu dân VN; bỏ THẬT NHIỀU TIỀN MUA NHỮNG LÃNH ĐẠO CAO CẤP NHẤT của VN; liên kết LÀM ĂN CHẶT CHẼ VỚI các lực lực lượng QĐ và CAVN….chờ khi cần sẽ sử dụng chính bọn này đàn áp dân VN y như ở Myanmar. (Chúng đã thí điểm thử phản ứng của bọn tay sai cũng như dân VN khi điều động 3.000 CSCĐ và CA trong đêm bao vây làng Hoành chỉ để THẢM SÁT Cụ Kình, một LÃO NÔNG là “cán bộ lão thành CM” và bắt giết con cháu cụ một cách VÔ CĂN CỨ chỉ vì Cụ dám lãnh đạo dân làng Đồng Tâm chống lại chúng BẢO VỆ ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐÚNG PL bị BQP CƯỚP trao cho Viettel (Một doanh nghiệp QĐ) làm vốn liên kết LÀM ĂN VỚI TQ.
Chúng ta có thể nhìn thấy trước tương lai Việt Nam cũng SẼ MẤT 3 “Đặc khu Kinh tế” Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc” vào tay TQ, khi đám lãnh đạo VN cứ nhắm mắt đua nhau đưa ra các “dự án” khủng vay vốn từ TQ lấy tiền chia nhau, để rồi…. một mai không có gì trả, chúng sẽ cắt bán đứt 3 “đặc khu KT” này, y như đã từng ĐÁNH LẬN CON ĐEN ký bán cả Hoàng - Trường Sa năm 1958 để lấy tiền gây ra cuộc chiến tranh CƯỚP CHÍNH QUYỀN VNCH xưa và cắt hơn 200 Km ĐƯỜNG BIÊN GIỚI cho TQ qua cuộc “phân định lại biên giới trên bộ và trên biển” năm 1999 để TRẢ NỢ cho sự CẦU HÒA vào năm 1990 tại Thành Đô.
VN ĐÃ VÀ ĐANG hoàn toàn lệ thuộc vào TQ trên MỌI PHƯƠNG DIỆN vì cho tới thời điểm này, VN KHÔNG CÒN ĐƯỢC MỘT QUỸ TIỀN TỆ NÀO trên thế giới dám cho VN vay vốn ODA (vốn dành cho phát triển mà VN CHẲNG LÀM ĐƯỢC GÌ CHO DÂN ngoài làm đầy túi tham của các quan đảng mà…. KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ TRẢ NỢ). Chỉ có TQ sẵn sàng cho VN “vay” để CHIẾM ĐẤT ĐAI, BIỂN, ĐẢO….còn các nước khác không có nhu cầu CƯỚP ĐẤT, XÂM LƯỢC LÃNH THỔ, LÃNH HẢI như Trung cộng, nên họ KHÔNG CHO VN VAY nữa.
Còn các bạn nghĩ sao???
Nhất là các bạn trẻ đang ở VN, TƯƠNG LAI NÀO CHO VN khi còn chế độ độc tài đảng trị thân TQ như hiện nay???
Thanh Bình 05.03.2021
Ảnh 1: Lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi (trái) và Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing. Ảnh: Reuters.
Ảnh 2: Người biểu tình yêu cầu trả tự do cho nhà lãnh đạo bị giam giữ Aung San Suu Kyi
Ảnh 3: Ma Kyal Sin, một cô gái 19 tuổi bị bắn thủng đầu chết ngay tại chỗ trong khi biểu tình và cô đã trở thành THIÊN THẦN BẤT TỬ với chiếc áo phông có hàng chữ "Mọi thứ sẽ ổn thôi" trên ngực.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen