Seiten

Donnerstag, 24. November 2016

VỤ HÙNG CỬU LONG SANG MỸ

Hùng Cửu Long tên thật là Lê Đình Hùng. Nhìn thế này ai có chút học thức không ghét mới là lạ. 

Nhìn trông dở tỉnh dở quê
Dở đực dở cái, lại mê máu cờ
Đi đâu cũng trưng mặt trơ
Ra vẻ “học thức”, nào ngờ khố dây
Tự tôn mình, vẻ ta đây
Cờ đỏ - yêu nước? Tự bầy khùng điên
Tưởng rằng cậy ta lắm tiền
Sang Mỹ sẽ dễ tuyên truyền “hợp giao”
Ngu không hiểu, tại vì sao
Họ căm ghét thứ nhuộm đào máu tanh
Bắt nguồn Trung quốc mà thành
Lá cờ ô nhục, bán danh cho Tầu

Muốn hòa giải, có khó đâu?
Một buổi họp báo, cúi đầu xin dân
Tha lỗi quá khứ, góp phần
Chung tay xây dựng nước dần đẹp hơn
Hòa hợp vì nước vì non
Đảng phải thay đổi, làm tròn hiếu, trung
Tham nhũng diệt hết không dung
Tôn dân làm chủ, mà không lụy quyền
Mọi việc sẽ được bình yên
Kiều bào chẳng tiếc góp tiền dựng xây
Tổ quốc trong trái tim đầy
Họ sẽ tự nguyện chung tay diệt thù.

Hùng thiển cận, hành động ngu
Mới bị xua đuổi cho dù tay không
Khoe ảnh mặc áo cờ hồng
Nhâng nháo tuyên bố “chỉ mong giải hòa”
Về mà giáo huấn Đảng ta
Cần tiền thì phải tỏ ra chân thành
Tôn trọng dân, giải quyết nhanh
Mọi đơn khiếu kiện, tảo thanh quan tồi
Thả tù chính trị đi thôi
Tự khắc hòa hợp cùng ngồi giải oan.

TSB 24.1.2016



2 Kommentare:

  1. Chúng tôi ! NHỮNG NGUOI CỦA VNCH KHONG BAO GIO CHẤP NHẬN HÒA GIẢI VỚI VIỆT CỘNG .
    DÙ CÓ CHẾT NGÀN LẦN CŨNG VẪN QUYẾT TÂM TIÊU DIỆT LŨ CỘNG NÔ BÁN NƯỚC BUÔN DÂN .

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Bạn thân mến, trước hết cám ơn bạn đã ghé thăm trang của TSB và để lại chính kiến của mình. Tôi cũng tin là nếu ĐCSVN cứ tiếp tục con đường bán nước, hại dân như bây giờ thì chẳng thể Hoà giải được ngay với dân trong nước, chứ chưa nói tới chuyện Hòa hợp dân tộc với những người trung thành với lý tưởng vì Quốc gia, Dân tộc thời VNCH như bạn.
      Song TSB cũng nghĩ, nếu họ chịu thay đổi thể chế, đi theo con đường Dân chủ để tránh cho nước nhà cảnh đầu rơi máu chảy thì các bạn cũng nên vì dân mà bắt tay Hòa giải, Hòa hợp, cùng quên quá khứ, vì tương lai dân tộc, cùng chống kẻ thù TQ xâm lược. Chứ cũng không nên quá khích.
      Quyền lợi của Tổ quốc và Nhân dân phải được đặt lên trên hết.
      Nói vậy thì nói, nhưng tôi cũng không tin họ dám thay đổi thể chế đâu, vì lợi, quyền cho riêng họ quá lớn, nên không dễ gì những người CS lại dễ dàng chịu từ bỏ quyền lợi của mình để cho dân được thực sự làm chủ đất nước.
      Mọi chuyện kêu gọi Hòa giải, Hòa hợp dân tộc trở nên xảo trá, khi trong nước họ vẫn đàn áp, bắt giam những người sinh ra và lớn lên trong chế độ CS, nhưng sớm nhân ra để nói lên sự thật thối nát của chế độ, và bị cho là dân "bất đồng chính kiến", bị qui tội là "phản động", "Việt Tân".... thì mọi sự kêu gọi đồng bào hải ngoại chỉ là sự xảo trá vì tiền mà thôi.

      Löschen