Seiten

Dienstag, 8. November 2016

TÔI TIN BÀ CLINTON SẼ THẮNG

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần này khiến cả thế giới hồi hộp và lo lắng theo dõi từng diễn biến và các dự đoán lúc lên lúc xuống về tín nhiệm của dân Mỹ với 2 ứng cử viên tới phút chót còn gay cấn giữa Cựu Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton và Donal Trump, tỷ phú bất động sản New York.
Theo dõi các cuộc tranh luận của cả 2 người, TSB thấy vô cùng chán cho nhân vật Trump, và cứ tự hỏi lòng, tại sao một người như vậy, lại được dân Mỹ ủng hộ làm ứng viên Tổng Thống Mỹ kia chứ?
Hay thế giới này đang dần điên loạn hết cả rồi?
Ăn nói tục tĩu, thô lỗ, ba vạ, cậy giầu coi rẻ phụ nữ, khinh các nhóm dân thiểu số, lại còn trơ trẽn khoe mình giỏi lách luật trốn thuế và cứ hứa bốc trời mà chẳng có gì bảo đảm khi không lên được kế hoạch gì rõ ràng. Đó là phong thái của một vị TT tương lai của Hoa Kỳ ư?
Sẵn sàng mạt sát, khinh rẻ tất cả những ai không ưa, hay phản đối mình, ngay cả đó là những người có danh tiếng đồng đảng với mình mà là tính cách một TT tương lai của đất nước đang có vị trí đứng đầu ư?.
Lôi chuyện quá đà của chồng đối thủ ra để hạ nhục bà vợ, mà là người đàn ông tử tế được ư? 
Ông ta không hiểu rằng, người hiểu biết, nhất là giới phụ nữ càng thương và trân trọng bà hơn, vì bà phải có tình yêu bao la, có lòng nhân ái, bao dung và đầy bản lĩnh mới gìn giữ được hạnh phúc gia đình vượt qua sóng gió dư luận, để ông bà sánh vai nhau như ngày hôm nay. 
Chưa kể còn tỏ ra đắc chí khi người ủng hộ ông ta đòi giết bà Clinton, đối thủ của ông nữa. 
Như vậy là thế nào? Nước Mỹ của Trump sẽ đâm chém, giết nhau chỉ vì tranh giành lợi, quyền ư? Hay trở thành độc tài tàn ác?
Đã thế, ông ta còn nhân nháo kêu gọi hacker Nga (nước luôn muốn đối đầu với Mỹ) thâm nhập hòm thư điện tử của bà Clinton, Người có nguy cơ làm ông vỡ mộng trong cuộc đua tổng thống Mỹ 2016. 
Đó là sự "khôn ngoan" của một người sẽ là TT Hoa Kỳ ư?
http://news.zing.vn/donald-trump-khieu-khich-nga-hack-email-ba-clinton-post669155.html
Không! Tôi không thể tưởng tượng nổ̉i, mọi sự quá lố đến thế mà vẫn có nhiều kẻ điên cuồng tung hô? Hay quan niệm Tốt - Xấu đã bị đảo lộn và thế giới sắp đến ngày tàn?
Cả thế giới lo âu trước thái độ hung hăng thấp hèn của ông ta. 
Loài người tiến bộ trên cả hành tinh đang thầm cầu nguyện cho bà Clinton thắng cử.
Riêng tôi, tôi tin bà Clinton sẽ thắng, nếu không cái ác sẽ lên ngôi và thế giới sẽ xáo trộn rồi tan vỡ.

TÔI TIN BÀ CLINTON SẼ THẮNG

 

Dẫu khó khăn, tôi nghĩ bà sẽ thắng
Và vững tin, dân Mỹ chẳng hẹp lòng
Ích kỷ theo Trump, phản bội ước mong
Của thế giới hướng trông về nơi đó
Xứng danh hùng cường, giúp dân dẹp bỏ
Khủng bố, độc tài, cộng đỏ cuồng điên
Giữ gìn trái đất mãi được vẹn nguyên
Cho dân sống bình quyền, không nghèo khổ
Đưa Dân chủ lan nhanh như ngọn gió
Mọi sắc dân tự do sống an lành
Cả thế giới sẽ không còn chiến tranh
Quên thù hận, chỉ dành nhau nhân ái

Người Mỹ thông minh, chắc không ngu dại
Chọn Trump, tự phá hoại danh mình
Nói năng ba vạ, tư cách đáng khinh
Khoe giầu có, không dám trình khai thuế
Khích bác hận thù, thích làm chúa tể
Ca ngợi Putin, Assad, mặc kệ dân lành
Chết vì bom dội, chẳng ngừng chiến tranh
Thiếu suy xét sẽ biến thành quỉ dữ
Tổng Thống dở thằng, dân sẽ lãnh đủ
Lợi dành Nga, Trung, Mỹ tự chìm dần.

Bà Clinton lên sẽ tốt cho dân, 
Vì lợi nước, thế giới cần liên kết
Ngăn nạn cộng sản, khủng bố bị diệt
Trái đất an bình tan hết khổ đau.


TSB 08.11.2016 lúc 12:38 giờ Washinton DC


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen