Seiten

Sonntag, 14. Juni 2015

Ai thắng, ai thua?

Nợ đổ hết lên đầu dân

Phòng khách của nguyên Bí thư ĐCSVN Nông Đức mạnh

Thắng hay thua người Việt cũng giết nhau

Máu đã đổ triệu đầu rơi vì chúngMột đám ngu lâu bị Trung lợi dụngGiết dân Việt Nam, tạo dựng tuyến đầuXả thân chống Mỹ để chúng núp sauCướp Biển đảo, mở giúp Tầu biên giớiĐường lưỡi bò chẳng có ai chờ đợi, Liếm hết Biển Đông vươn tới tận cùngCướp đất của dân bán hết cho TrungTham giá đắt, đánh mất từng vùng lớnTàn ác với dân, dở trò hung tợnTrúng kế giặc Trung, tí tởn khoe hayMất lòng dân bọn chúng mới ra tayGương mất nước Quý Ly bày ra đó.40 năm xương máu nhuộm cờ đỏCho ĐCS chứng tỏ Việt gianĐục khoét Đất Mẹ tan tác, điêu tànNợ gẫy cổ, chỉ quan tham sung sướngAi thắng ai thua? Nói ra thấy sượngChỉ có dân thua, quan hưởng hết thôiDân mãi tay trắng, khổ cả một đờiBọn Trung Quốc ung dung ngồi thụ hưởng.

TSB


 Đường lưỡi bò TQ chiếm hết cả Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông của VN. Trên đất liền hầu như tỉnh thành nào cũng có mặt "doanh nghiệp TQ". Như vậy, chỉ có TQ thắng trong trận chiến "Giải phóng MNVN" thôi.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen