Seiten

Sonntag, 11. Januar 2015

Bán dâm

Thật buồn cho VN! Chỉ vì tiền làm đảo điên xã hội. Thế này làm sao nạn hiếp dâm và lạm dụng tình dục trẻ em ở VN không lan rộng!


Sinh viên áo xanh ngực phanh cho hở
Cúc chực bung nở, hứa cuộc tình nồng
Anh nào thích không? Biển mời ghi rõ:
Sinh viên dù nhỏ, nguyện sẽ hết mình
Sẵn sàng làm tình cho anh tới bến!

 













“Sao” dụ khách đến, phơi rốn, khoe đùi
Đất nước “làng chơi” gọi mời đủ kiểu
Đô la đang thiếu, đành phải bán trinh
Dụ khách ham tình, gái xinh câu nhử…..


Này ngực, này mông, chìa đủ mọi thứ
Dịch vụ bán dâm có đủ chiêu trò
Khách lên máy bay mắt phải tròn vo
Đám con gái bỏ áo phô bày vú


Trên sàn diễn thôi thì khoe đủ thứ
Nhằm kiếm đô la, khai tử chính mình
Còn đâu áo dài duyên dáng xinh xinh
Còn đâu nữa những bóng hình quyến rũ?


Tiếng Sóng Biển






3 Kommentare:

  1. Bài viết hay - ảnh minh họa đẹp(Ảnh 1: Rất tế nhị)
    Bạn đã thay chúng tôi nói lên một trong những nỗi đau của dân tộc
    Cám ơn bạn!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Xin lỗi viết nhầm, ở nhận xét trên là ảnh 2 không phải ảnh 1

      Löschen
    2. Cám ơn bạn đã ghé thăm và có lời khen. Mình là một du khách , nên thấy xót xa cho các cô gái VN bây giờ tự rao bán mình một cách rẻ tiền quá.

      Löschen