Seiten

Donnerstag, 2. Oktober 2014

Điểm Tin & Tư Liệu(Người Lót Gạch): Quốc khánh Trung Quốc: Hồng Kông quay lưng, quan V...

Đau quá các bạn ơi!

Trong khi TQ đang tìm cách nuốt hết Biển Đông trong đó có quần đảo Hooàng Sa, Trường Sa của VN, thì khoảng 400 quan chức bợ đít Trung lại đua nhau xếp hàng để chúc mừng Quốc khánh Trung Quốc. Họ còn lừa bịp dân mình lâu nay phải ăn mừng ngày Quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc vào ngày 10.10 trong khi thực tế ngày Giải phóng Thủ Đô là ngày 11.10 (xem bài dưới). Ngoài ra còn mượn ngày này bắt dân phải treo cờ từ 30.09.2014 đến hết 12.10.2014 để mừng luôn Quốc khánh của CHND Trung Hoa 01.10 nữa. Đây là bằng chứng bán nước rõ ràng nhất của ĐCSVN! Chưa kể họ lại còn lấy ngày 19.08 làm ngày kỷ niệm cách mạng thành công. Trong khi đó ngày 10.10 của Cách mạng Vũ Xương TQ nếu tính theo ngay âm lịch của năm đó chính là ngày 19.08. Đau thật! Còn đâu VN Tổ Quốc tôi nữa?




Ảnh: Nghe nói có đến 400 quan chức Việt Nam xếp hàng "ăn mừng" lễ quốc khánh Trung Hoa ngày 1/10 tại ĐSQ Trung Quốc, trong đó có cả Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ quốc phòng VN

Điểm Tin & Tư Liệu(Người Lót Gạch): Quốc khánh Trung Quốc: Hồng Kông quay lưng, quan V...: Quốc khánh Trung Quốc: Hồng Kông quay lưng, quan Việt xếp hàng (*)   Thứ Năm, ngày 02 tháng 10 năm 2014  (*) Đầu đề và hình...

Ngày Song Thập

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

hình Trang trí Song Thập trong ngày quốc Khánh R.O.C
Ngày quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc(中華民國國慶日), còn gọi là Lễ song thập (雙十節), Song thập quốc khánh(雙十國慶),Song thập khánh điển (雙十慶典) là ngày kỷ niệm xảy ra cuộc Khởi nghĩa Vũ Xương (10 tháng 10năm 1911), tức ngày 19 tháng 8 âm lịch,năm Tân Hợi (năm Tuyên Thống thứ 3, nhà Thanh). Khởi nghĩa Vũ Xương còn gọi là Cách Mạng Tân Hợi. Sau 2 tháng kể từ ngày khởi nghĩa, phong trào cách mạng đã thành công trên phạm vi cả nước Trung Quốc, làm sụp đổ hoàn toàn chế độ phong kiến nhà Thanh.
Ngày quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc là một trong những ngày lễ của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) và cộng đồng người Hoa hải ngoại. Ở Đài Loan các chính quyền địa phương đều tổ chức lễ kỷ niệm, cộng đồng người Hoa hải ngoại thường tổ chức tuần hành nhân ngày lễ này tại các Khu phố Tàu (Chinatown). Hình trang trí song thập thường thấy trong ngày lễ.

ÂM MƯU HÁN HÓA: ĐẢNG CSVN BẮT DÂN TREO CỜ, BẮN PHÁO HOA MỪNG QUỐC KHÁNH TRUNG QUỐC VÀ QUỐC KHÁNH TRUNG HOA DÂN QUỐC.


Trước khi đọc bài viết, xin đọc phần ghi chú nầy: Để làm rõ hơn cho những người không hiểu về lịch sử nước Trung Hoa.
- Đối với Trung Cộng thì ngày quốc khánh hiện tại là ngày 01/10 và ngày 10/10 cũng là một ngày lễ lớn Cách mạng Tân Hợi (Vũ Xương).
- Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch, tức Đài Loan bây giờ lấy ngày Cách Mạng Vũ Xương 10/10 làm ngày Quốc Khánh.
- Sự khác biệt giữ Trung Cộng và Đài Loan sử dụng 2 ngày Quốc khánh khác nhau, tuy nhiên ngày lễ Cánh Mạng Tân Hợi 10/10 (lật đổ triệu đại nhà THANH) thì cả 2 nước TRUNG CỘNG và ĐÀI LOAN cùng chung một ngày lễ SONG THẬP.
(*) Ghi chú lịch sử (1): Ngày VIỆT MINH vào cưỡng chiếm HÀ NỘI là vào ngày 11/10/1954 chứ KHÔNG phải ngày Quốc Khánh Trung Hoa Dân Quốc 10/10 (TRUNG HOA DÂN QUỐC 'ĐÀI LOAN' khác với TRUNG CỘNG hay Trung Quốc theo cách gọi bây giờ)"
"11 Oct 54 - Following the French departure from Hanoi, Ho Chi Minh returns after spending eight years hiding in the jungle. The Viet Minh formally assume control over North Vietnam."
Xem link chứng minh ngày Việt Minh "giải phong" Hà Nội:http://www.history.com/…/viet-minh-take-control-in-the-north
(*) Ghi chú lịch sử (2): THÀNH THĂNG LONG HÀ HỘI KỶ NIỆM VÀO THÁNG 7, KHÔNG PHẢI NGÀY SONG THẬP - KHỞI NGHĨA VŨ XƯƠNG HAY CÁCH MẠNG TÂN HỢI CỦA NƯỚC TRUNG HOA.
Các bạn nên nhớ là lịch sử nước Việt Nam không có ngày lễ Thăng Long nào rơi vào ngày SONG THẬP 10/10 cả.
Tên gọi Thành Thăng Long (HÀ NỘI) được vua Lý Thái Tổ đặt tên vào tháng 7 năm 1010.
Dưới triều Lý Thái Tổ triều đình trung ương được củng cố, các thế lực phiến quân bị đánh dẹp, kinh đô được dời từ Hoa Lư về thành Đại La (大羅) vào tháng 7 năm Thuận Thiên thứ hai (1010), và thành này được đổi tên thành Thăng Long (昇龍).
Ngày Song thập quốc khánh(雙十國慶), Song thập khánh điển (雙十慶典) là ngày kỷ niệm xảy ra cuộc Khởi nghĩa Vũ Xương (10 tháng 10, năm 1911), tức ngày 19 tháng 8 âm lịch, năm Tân Hợi (năm Tuyên Thống thứ 3, nhà Thanh). Khởi nghĩa Vũ Xương còn gọi là Cách Mạng Tân Hợi.
Sau 2 tháng kể từ ngày khởi nghĩa, phong trào cách mạng đã thành công trên phạm vi cả nước Trung Quốc, làm sụp đổ hoàn toàn chế độ phong kiến nhà Thanh. Nguồn: (Wikipedia)
(*) Như vậy ngày Việt Minh vào cưỡng chiếm Hà Nội là ngày 11/10/1954 và ngày Thăng Long tháng 7 KHÔNG liên quan gì tới ngày SONG THẬP cả - Lý do CSVN chọn ngày SONG THẬP (mới sau năm 1990), bắn pháo hoa là có âm mưu HÁN HÓA, làm NÔ LỆ cho Trung Quốc.

Nguyễn Thùy Trang



Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen